Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 04/11/2016
Ngày cập nhật:
6/11/2016
15 hộ nông dân trồng sầu riêng đầu tiên của huyện Ðạ Huoai (Lâm Đồng) vừa được trao chứng nhận VietGAP, mở hướng đi cho thương hiệu Sầu riêng Ðạ Huoai có điều kiện hội nhập sâu rộng thị trường trong và ngoài nước.
Trồng sầu riêng ghép chất lượng cao tại xã Phước Lộc (huyện Đạ Huoai). Ảnh: Đ. Anh
Cách đây khoảng 1 năm, ông Nguyễn Văn Tám (thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) bắt tay vào trồng sầu riêng theo phương thức thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam (VietGAP). Toàn bộ diện tích sầu riêng 2 ha của gia đình ông được áp dụng những nguyên tắc nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm từ quá trình chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Dù vườn sầu riêng của gia đình ông Tám đã được trồng từ năm 2003 nhưng đến nay, ông mới bắt đầu tiếp cận với phương thức sản xuất VietGAP theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng. Ông Tám cho biết: “Trồng sầu riêng VietGAP mình phải tuân thủ 4 đúng là đúng thuốc, đúng bệnh, đúng thời điểm và đúng thời gian cách ly. Trong vườn sầu riêng không được chăn thả gia súc, gia cầm. Đồng thời, đối với các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sau khi sử dụng phải được thu gom, đóng gói và xử lý đúng quy định. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo vệ sinh môi trường trong vườn sầu riêng, tạo ra những sản phẩm sạch và an toàn. Bên cạnh đó, cây sầu riêng hạn chế được bệnh rất nhiều, chi phí sản xuất giảm 15 - 20% nhờ dùng thuốc theo đúng bệnh, đúng thời điểm. Hồi trước thì cứ xịt phòng, xịt ngừa đủ thứ nên vừa tốn kém, vừa không hiệu quả. Điều quan trọng nhất là sản phẩm sầu riêng tạo ra rất tuyệt vời vì trái to đẹp, không sâu bệnh. Hiện tại, dù trái sầu riêng trồng theo VietGAP vẫn phải bán trôi nổi nhưng chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm thực hiện đúng theo quy chuẩn này. Bởi lẽ, về lâu dài, thương hiệu Sầu riêng Đạ Huoai cần tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Do đó, tạo ra sản phẩm an toàn sẽ góp phần đưa thương hiệu đi xa. Người nông dân từ đó cũng làm ăn sẽ bền vững, ổn định hơn. Tới đây, người tiêu dùng khi đi tham quan du lịch Đạ Huoai thấy trái sầu riêng VietGAP thì sẽ mạnh dạn mua”.
Ngoài hộ ông Nguyễn Văn Tám thì tại xã Phước Lộc còn có 6 hộ dân khác cũng trồng sầu riêng VietGAP. Còn tại xã Hà Lâm thì có 5 hộ và xã Đạ P’Loa có 3 hộ sản xuất sầu riêng VietGAP. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất sầu riêng VietGAP, các hộ này đã liên kết thành lập 3 tổ sản xuất sầu riêng VietGAP tại 3 xã. Các hộ tham gia sản xuất VietGAP đều có vườn sầu riêng cho năng suất bình quân trên 10 tấn/ha, cá biệt có vườn cho năng suất 15 - 20 tấn/ha. Việc tham gia các tổ sản xuất VietGAP giúp các hộ cùng hỗ trợ nhau về mặt pháp lý, khoa học - kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Tám, hiện tại có rất nhiều hộ dân cũng muốn tham gia vào Tổ sản xuất sầu riêng VietGAP nhưng do chưa đủ điều kiện nên chưa thể kết nạp. Sắp tới, những thành viên trong tổ sẽ hướng dẫn để các hộ này bắt tay vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để được công nhận VietGAP trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Trọng Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, xã Hà Lâm là nơi có diện tích sầu riêng khá lớn của huyện Đạ Huoai, do đó, sau khi các hộ dân được cấp chứng nhận VietGAP, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để các hộ sử dụng hiệu quả chứng nhận này và hỗ trợ về mọi mặt để đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo chứng nhận đã được cấp. Mỗi năm, huyện sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện để từ 20 đến 30 hộ trồng sầu riêng sẽ được cấp chứng nhận VietGAP.
Hiện, toàn huyện Đạ Huoai có hơn 2.000 ha sầu riêng, chủ yếu là sầu riêng ghép, chất lượng cao. Trong đó, diện tích cho thu hoạch là 939 ha với năng suất bình quân hơn 9 tấn/ha. Trước khi 15 hộ dân trồng sầu riêng được cấp chứng nhận VietGAP thì Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao giấy chứng nhận thương hiệu Sầu riêng Đạ Huoai. Đây được xem là 2 bước tiến quan trọng trong việc đưa trái sầu riêng Đạ Huoai tiến xa và tiếp cận với những thị trường “khó tính” - nơi mà chất lượng nông sản luôn được đặt lên hàng đầu.
Sáng 28/10, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng) đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Huoai tổ chức trao giấy chứng nhận sầu riêng VietGap cho 15 hộ dân với tổng diện tích hơn 38 ha, sản lượng mỗi năm là 488 tấn được trồng tại xã Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ P’Loa.
ÐÔNG ANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.