Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 15/11/2016
Ngày cập nhật:
17/11/2016
Thanh long là loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế rất cao (lãi từ 200 - 250 triệu đồng/ha), cao gấp nhiều lần so với cây cà phê. Xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hiện có 130 ha thanh long, mỗi năm cho thu hoạch gần 3.000 tấn quả, ước tính hiệu quả kinh tế mang lại cho nông dân có thể lên đến 25 tỷ đồng.
Năng suất thanh long Buôn Ma Thuột khá cao, có vườn đạt hơn 30 tấn/ha, không thua kém năng suất tại các vùng trọng điểm thanh long của tỉnh Bình Thuận.
Bài toán về chi phí điện năng trong sản xuất thanh long
Hiện nay, nông dân trồng thanh long thường sử dụng điện thắp sáng để kích thích thanh long ra hoa trái vụ nhằm tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, biện pháp này khiến người nông dân phải đối mặt với vấn đề về tổn thất điện năng, nhất là trong điều kiện thiếu điện vào mùa khô.
Ông Mai Sỹ Ánh là một trong những nông dân đầu tiên đưa cây thanh long từ Bình Thuận về trồng tại thôn 2, xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) từ gần năm 10 trước. Mỗi năm, ông Ánh sử dụng điện để kích thích thanh long ra hoa hai đợt (đợt một từ đầu tháng 9, đợt 2 vào khoảng đầu tháng 2 năm sau), mỗi đợt từ 18 - 20 đêm, mỗi đêm thắp điện sáng từ 7 - 9 giờ (từ 20 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng hôm sau). Mỗi ha ông phải sử dụng 1.100 bóng đèn sợi đốt IL - 60W. Chi phí tiền điện cho mỗi ha lên đến 50 triệu đồng/năm. Chị Phạm Thị Ái, một chủ vườn thanh long ở thôn 2 (xã Cư Êbur) cho biết, gia đình chị có 1 ha, mỗi năm thu hoạch khoảng 30 tấn thanh long, cho lãi 220 – 250 triệu đồng; nếu giảm được chi phí sử dụng điện thì nguồn thu nhập của gia đình sẽ cao hơn nhiều.
Vườn thanh long của ông Mai Sỹ Ánh (thôn 2, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) trong thời kỳ ra hoa sau khi được kích điện.
Ước tính tổng số tiền mỗi năm người trồng thanh long tại xã Cư Êbur phải trả cho chi phí điện năng khoảng hơn 5 tỷ đồng/100 ha đang thời kỳ cho quả, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm. Chưa kể, việc sử dụng một lượng điện lớn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khác có sử dụng điện trên địa bàn thành phố, trong khi thời kỳ dùng điện kích thích ra hoa cho thanh long thường rơi vào mùa khô của Tây Nguyên – mùa thiếu điện.
Giải pháp tiết kiệm điện
Theo nghiên cứu, cây thanh long hấp thu ánh sáng đỏ và đỏ xa nên nông dân thường dùng bóng đèn tròn từ 75 – 100W. Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nha Trang phụ trách lĩnh vực nông nghiệp khoa học công nghệ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cho biết, hiện nay đơn vị đã nghiên cứu và sản xuất thành công bóng đèn chuyên dụng (CFL-20W NNR660 đỏ) cho cây thanh long. Loại bóng đèn chuyên dụng này đã được khoảng 10% nông hộ tại các vùng trồng thanh long trọng điểm ứng dụng vào sản xuất.
Khi so sánh với bóng đèn sợi đốt IL - 60W, công suất tiêu thụ của bóng đèn chuyên dụng CFL-20W NNR660 chỉ bằng 1/3 (20W) nhưng cường độ ánh sáng bằng nhau (0,5µmol/m2/s), khi bố trí bóng đèn cùng mật độ trên đơn vị diện tích, tuổi thọ trung bình của hai loại bóng này bằng nhau (6.000 giờ). Vì thế, điện năng tiêu thụ trong một năm trên một ha thanh long đối với bóng đèn chuyên dụng chỉ bằng 1/3 điện năng khi sử dụng bóng đèn sợi đốt. Tuy giá tiền bóng điện chuyên dụng đắt hơn (35 triệu đồng/1.000 bóng/ha) so với bóng đèn sợi đốt (5 triệu đồng/1.000 bóng/ha) song nếu tính toán thì chi phí sử dụng điện sẽ giảm hơn nhiều. Điều quan trọng, sử dụng loại bóng đèn chuyên dụng này sẽ tiết kiệm được 66% điện năng nhưng năng suất, chất lượng thanh long vẫn bảo đảm.
Bên cạnh giải pháp bóng đèn chuyên dụng, thiết nghĩ, để giúp nông dân giải quyết được bài toán chi phí điện năng trong sản xuất thanh long, các nhà quản lý, nhà chuyên môn, khoa học và doanh nghiệp cần liên kết hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình thí điểm, bố trí sử dụng điện hợp lý trên thanh long để đánh giá, lựa chọn mô hình hiệu quả nhất, khuyến cáo cho nông dân sản xuất thanh long nhân rộng trên địa bàn, tăng hiệu quả kinh tế.
Với phương thức bố trí mật độ, vị trí bóng đèn hợp lý, việc sử dụng bóng đèn chuyên dụng CFL-20W NNR660 đỏ sẽ góp phần giảm điện năng rất nhiều mà vẫn bảo đảm cường độ ánh sáng trên lá, thuận lợi cho quá trình hấp thu ánh sáng đỏ để thanh long ra hoa, đậu quả.
Cẩm Lai
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.