Nguồn tin: Tiền Giang, 18/12/2016
Ngày cập nhật:
19/12/2016
Tại xã Tân Lập I, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang mô hình trồng mãng cầu gai ghép gốc cây bình bát đang được nhiều nông dân áp dụng. Ngoài mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây trồng này còn có lợi thế thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, thích ứng với loại đất nhiễm phèn của xã.
Người tiên phong trong phong trào trồng mãng cầu gai tháp trên gốc bình bát tại xã là ông Nguyễn Văn Nam, người dân trong ấp 4 còn gọi là chú Tám Nam. Chú Nam cho biết, ông đã gắn bó với cây trồng này gần 8 năm nay, nhờ mang lại hiệu quả kinh tế cao và rất ổn định. Những năm gần đây, ông đã phát triển từ 100 lên trên 150 gốc trồng cây mãng cầu gai ghép gốc bình bát trên khu vực trên 5.000m2, thu về gần 100 triệu đồng mỗi năm.
Theo chú Tám Nam cùng nhiều bà con chọn trồng cây mãng cầu gai tháp gốc bình bát, đây là cây trồng rất thích hợp đối với vùng đất trũng, nhiễm phèn. Bên cạnh đó, cây cho trái khá tốt, tuổi thọ lại sống rất lâu, có thể lên đến 40 năm. Chú Tám chia sẻ: Cây mãng cầu trong vườn nhà chú là do chú tự nhân giống bằng cách ghép bo, không phải tốn tiền mua con giống, vả lại, cây mảng cầu ghép bo trên thân cây bình bát thường có sức sống và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt cao hơn cây giống mua ở ngoài. Hiện tại vườn nhà chú đang cho trái, cứ 2 ngày chú thu hoạch từ 25 - 30 kg và được các thương lái ở chợ Tân Lý Đông, huyện Châu Thành thu mua với giá hiện nay là 30.000 đồng/kg. Chú Tám cho biết thêm: "Cây mãng cầu ghép bình bát này khi nước ngập cũng không chết, còn khi nắng hạn, cũng lâu lâu tưới nước một lần vì gốc là bình bát".
Từ khẳng định hiệu quả kinh tế, nhiều người dân ở xã Tân Lập I đang mạnh dạn phá các vườn tạp, đất sản xuất không hiệu quả để chuyển sang đầu tư trồng cây mãng cầu gai tháp gốc bình bát. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện, hiện diện tích trồng mãng cầu gai của toàn huyện đã có khoảng 40 ha; trong đó riêng tại xã Tân Lập I là khoảng 15 ha.
Nói về hiệu quả kinh tế từ cây mãng cầu, chú Tám Nam cho biết: "Cây mãng cầu cho lợi nhuận kinh thế không thua bất kỳ loại cây trồng nào khác trên địa bàn xã". Bà Hồ Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã đánh giá: "Mô hình trồng mãng cầu gai ghép gốc bình bát là một mô hình tốt cần được khuyến khích nhân rộng".
Phúc Thịnh - Thanh Nhàng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.