Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 16/03/2016
Ngày cập nhật:
17/3/2016
Vài năm trở lại đây, dựa trên sức hút thương hiệu du lịch Mũi Né, khu vực Long Sơn – Suối Nước (Bình Thuận) bắt đầu được đầu tư mạnh để phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, cũng chính tại điểm du lịch mới này, một loại nông sản mang lại giá trị kinh tế hấp dẫn đối với người dân đang hình thành. Từ một, hai hộ canh tác nhỏ lẻ, giờ đây trái xoài cát vùng Suối Nước đang được thị trường biết đến rộng rãi, diện tích canh tác gia tăng hằng năm.
Vườn xoài của gia đình ông Dương Văn Chỉnh.
Với 6ha đất cát sẵn có cùng nguồn nước ngầm khá dồi dào, từ hơn chục năm qua, gia đình ông Dương Văn Chỉnh – ở khu phố Suối Nước, phường Mũi Né đầu tư canh tác khá hiệu quả cây xoài cát. Theo tính toán của ông Chỉnh, với giá bán bình quân 55 ngàn đồng/kg, mỗi ha xoài của ông cho thu nhập hơn 120 triệu đồng/năm. So với nhiều cây trồng, con nuôi khác, cây xoài cát mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho người nông dân ở đây. “Trước đây gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cây dừa. Nay thì diện tích dừa vẫn còn nhưng đã giảm hơn một nửa để dành đất cho cây xoài cát. Giá trị mang lại của cây trồng này cao buộc chúng tôi phải đầu tư công chăm sóc nhiều hơn. Trong đó, việc phòng chống sâu đục thân và sâu đục quả phải thực hiện thường xuyên, liên tục” - ông Dương Văn Chỉnh cho biết thêm.
Tại 2 khu phố Long Sơn, Suối Nước – phường Mũi Né, đời sống kinh tế của người dân trước đây chủ yếu dựa vào canh tác cây dừa, đánh bắt hải sản và sau này là hoạt động du lịch. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2001, sau khi một số hộ dân trồng thành công giống xoài cát, nhiều hộ đã trồng thử nghiệm xen canh loại cây ăn quả này trên khu vực đất trồng dừa. Quá trình canh tác, bà con nhận thấy sự kết hợp mang lại hiệu quả tối đa giữa giống xoài cát và thổ nhưỡng của khu vực Long Sơn – Suối Nước. Cây xoài phát triển tốt trong môi trường cát trắng, với mạch nước ngầm khá dồi dào. Riêng chất lượng trái, từ mùi hương, vị ngọt đến kích cỡ đều được người tiêu dùng đánh giá cao. Sau khi khẳng định được chất lượng, giống xoài cát Long Sơn – Suối Nước được thu mua với giá ổn định, thị trường tiêu thụ tốt. Hầu hết các thời điểm trong năm, bà con trồng xoài tại Long Sơn – Suối Nước đều không phải lo nhiều về đầu ra khi thương lái luôn bao mua sản phẩm tận vườn với giá dao động từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/kg. Một điểm đáng lưu ý khác đó là cây xoài cát tại khu vực này gần như cho trái quanh năm. Sau thời điểm chính vụ ra hoa từ tháng 3, thì các thời điểm còn lại trong năm, người dân sử dụng phương pháp kích thích ra hoa trái vụ. Tính thời gian 3 tháng để cây ra hoa cho đến lúc thu hoạch thì mỗi năm bà con có thể canh tác đến 3 vụ, và dành từ 2 – 3 tháng cho cây nghỉ dưỡng sức. Chính những hiệu quả trên mà từ một, hai hộ canh tác ban đầu, giờ đây khu vực Long Sơn – Suối Nước đã có 63 hộ trồng xoài với diện tích 45ha.
Tuy nhiên nhiều năm qua, người trồng xoài ở đây hầu như sản xuất tự phát, chính vì vậy mà bà con hết sức quan tâm về việc xây dựng giá trị thương hiệu cho vùng xoài này. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Hội Nông dân TP. Phan Thiết tổ chức tọa đàm bàn về hướng phát triển cho cây xoài Long Sơn – Suối Nước. Tại buổi tọa đàm, các hộ trồng xoài tại đây chia sẻ giống xoài ban đầu được các hộ mua là giống xoài cát Hòa Lộc lấy từ tỉnh Tiền Giang. Sau đó đã giữ lại giống và phát triển mở rộng như ngày hôm nay. Về những khó khăn trong hoạt động canh tác xoài, bà con cho rằng tình hình sâu bệnh liên tục phá hoại và nguồn nước ngầm sụt giảm là những yếu tố khiến năng suất cây xoài ngày một giảm. Bên cạnh đó, mong muốn của người nông dân nơi đây có thể mở rộng diện tích canh tác cây xoài lên 100ha và được ngân hàng cho vay để phát triển sản xuất. Ghi nhận ý kiến của bà con, ông Đặng Thanh Tấn – Chủ tịch Hội nông dân TP. Phan Thiết cho biết, dựa trên những lợi thế vốn có của vùng xoài Long Sơn – Suối Nước, Hội Nông dân thành phố đang nghiên cứu, đề xuất phát triển thương hiệu riêng cho vùng trồng xoài này. Trước mắt, hội sẽ hướng dẫn bà con nông dân tiến hành thành lập 2 tổ hợp tác để có điều kiện được hỗ trợ về vốn sản xuất, kỹ thuật. Sau đó, để xây dựng được thương hiệu xoài cát Long Sơn – Suối Nước thì bước đi tiếp theo là phải mở rộng diện tích sản xuất, thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho trái xoài.
So với các con nuôi, cây trồng khác tại khu vực Long Sơn – Suối Nước thì cây xoài cát đang có giá trị kinh tế vượt trội. Sớm xây dựng thương hiệu cho vùng trồng xoài này là điều hết sức cần thiết để nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn đáng chú ý cho các tour du lịch cộng đồng.
CHÂU TỈNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.