Nguồn tin: Dân Việt, 18/03/2016
Ngày cập nhật:
19/3/2016
Nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, giúp nhà vườn nâng cao thu nhập, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang gấp gút hoàn thiện các thủ tục để xây dựng thương hiệu cho mặt hàng nông sản chủ lực cam xoàn.
1ha cam xoàn thu 120 triệu đồng
Theo các nhà vườn cho biết, cây cam xoàn hiện đang ở thời kỳ vàng son, với giá bán khá cao và ổn định, từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, thời điểm nghịch mùa giá lên đến 40.000 đồng/kg. Trung bình 1 công cam xoàn cho năng suất 4 tấn, thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm. Do đó nhiều nhà vườn đã bắt đầu ăn nên làm ra với loại nông sản này.
Nhà nông huyện Phụng Hiệp kỳ vọng vào thương hiệu cam xoàn để nâng cao thu nhập. Ảnh: Thanh Duy
Anh Trần Phước Thuận, ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú cho biết: “Cây cam xoàn đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Phương Phú, cam ở đây không chỉ cho năng suất, sản lượng cao mà chất lượng cũng rất đặt biệt, tỷ lệ trái tròn đều, vị ngọt rất khác so với trái cam xoàn ở những nơi khác.”
“Hiện nay huyện đã có chủ trương chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Do vậy, gia đình tôi đã chuyển 1ha mía sang trồng cam, trong đó 50% diện tích là cam xoàn, mong rằng sẽ nâng cao thu nhập cho gia đình” - lão nông Trần Văn Khăm, ngụ xã Phương Phú kỳ vọng.
Ông Lê Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã Phương Phú cho biết: “Địa phương đang trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch diện tích cam xoàn, khoảng 200ha. Ở những khu vực thích hợp cho cây cam xoàn sẽ vận động nhân dân chuyển đổi để hình thành một khu vực liền canh liền cư, để thuận tiện cho việc thu hoạch về sau”.
Kỳ vọng vào thương hiệu
Để cụ thể hóa định hướng xây dựng thương hiệu cam xoàn Phụng Hiệp, “viên gạch” để đặt nền móng là Hợp tác xã (HTX) Cam xoàn Phương Phú vừa được thành lập vào tháng 4.2014. HTX bước đầu có 21 thành viên, với diện tích sản xuất 30,8ha. Theo hình thức sản xuất tập thể, có sự tham gia của các doanh nghiệp, từ việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đến thu mua sản phẩm sau khi thu hoạch. “Mục tiêu hướng đến của HTX, là giải quyết tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thường bị ép giá như thời gian qua. Thông qua những hợp đồng lớn hơn, có giá cả cao hơn, sẽ nâng được thêm lợi nhuận của các nhà vườn” - Giám đốc HTX cam xoàn Phương Phú Võ Văn Đê nhấn mạnh.
Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp cho biết thêm: “Hiện nay huyện đang xây dựng lộ trình cho thương hiệu cam xoàn Phụng Hiệp, thủ tục đã hoàn tất, đang chờ công nhận thương hiệu. Trong thời gian tới, để nâng cao sản lượng, chất lượng cho trái cam xoàn, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông qua những buổi hội thảo, tập huấn, để nâng cao kiến thức trong canh tác cam cho người nông dân”.
“Xây dựng thương hiệu, là một việc làm không kém phần quan trọng trong sản xuất hiện nay, bởi có thương hiệu các sản phẩm sẽ có chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng bị ép giá. Hy vọng với những lợi thế sẵn có, Hậu Giang sẽ sớm có thêm một mặt hàng nông sản mới được công nhận về thương hiệu” – ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Sở NNPTNT Hậu Giang cho biết.
Hiện nay toàn huyện Phụng Hiệp đang đẩy mạnh việc chuyển đổi đất mía kém hiệu quả (trong tổng số 1.700ha đã chuyển đổi), trong đó cây có múi chiếm khoảng 45% diện tích (800ha), trong số diện tích này, cây cam chiếm 70%. Riêng ở xã Phương Phú, diện tích chuyển đổi năm 2015 là 110ha, nâng tổng số diện tích vườn cây có múi của xã lên 799ha, trong đó cam xoàn khoảng 160ha.
Thanh Duy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.