Nguồn tin: Báo Bình Phước, 21/04/2016
Ngày cập nhật:
23/4/2016
Những năm gần đây, cây mít Thái được nông dân ở huyện Chơn Thành (Bình Phước) đưa vào trồng ngày càng nhiều do dễ trồng và chăm sóc, khoảng 2 năm là cho thu hoạch. Nếu như hai năm trước, mít bị rớt giá mạnh khiến nông dân điêu đứng thì năm 2016 người trồng mít Thái phấn khởi bởi giá tăng mạnh, cùng năng suất ổn định đã cho thu nhập cao.
Ông Lương Phát vui mừng vì mít được mùa, giá cao
Giữa mùa thu hoạch mít Thái, gia đình chị Trần Thị Hoa Cúc ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành ngày nào cũng tất bật hái mít. Gia đình chị trồng 1ha mít Thái khoảng 350 cây đã được 3 năm, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc nên năm nay năng suất, sản lượng tương đối tốt. Chị Cúc chia sẻ: “Năm 2015, gia đình bán giá bình quân 2.000 đồng/kg mít trái, thu nhập chỉ được khoảng 30 triệu đồng nên không có lãi. Năm 2016, mặc dù nắng nóng kéo dài nhưng gia đình vẫn có đủ nước tưới, vì vậy sản lượng mít đạt cao, giá mít tăng mạnh, dao động từ 6.000 - 8.000 đồng/kg mít trái và 13.000 ngàn đồng/kg mít múi, cao gấp 3 lần so với năm trước. Ước thu hoạch từ 1ha mít được 22 tấn trái, khoảng 150 triệu đồng”.
Gia đình ông Lương Phát ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành cũng trồng 1,5ha mít Thái được 4 năm. Ông sử dụng lưới bọc để chống ruồi vàng đục trái từ nhỏ nên mít sinh trưởng và phát triển rất tốt; kết hợp thường xuyên thăm vườn, chủ động phun thuốc, trừ nấm hay điều tiết nước tưới và phân bón phù hợp, chăm sóc đúng kỹ thuật nên sản lượng đạt cao. Ông Phát nói: “Mấy năm trước, mít mất giá nhưng tôi vẫn bám trụ với loại cây này. Giờ mít Thái đầu ra dễ, giá cao, thương lái đến tận nhà mua mà không có đủ hàng để bán. Năm nay với 1,5ha, gia đình tôi thu khoảng 32 tấn, giá bán bình quân 7.000 đồng/kg mít trái, thu hơn 220 triệu đồng”.
Ông Đoàn Văn Hải, Phó chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chơn Thành cho biết: “Hiện địa bàn thị trấn có hơn 40ha mít Thái đang cho thu hoạch. Năm nay, mít được giá nên đem lại hiệu quả kinh tế cao, đây là niềm vui, phấn khởi cho người trồng. Thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn sẽ vận động nông dân trồng mít để thành lập tổ liên kết, tiến tới thành lập tổ hợp tác xã. Mục đích để trao đổi học tập kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc cây mít, nâng cao thu nhập và đảm bảo ổn định giá, tránh tình trạng bị thương lái ép giá”. Hiện nhà vườn có thể bán mít trái cho thương lái đến tận vườn mua, đồng thời muốn có lợi nhuận cao hơn, họ đã bán mít múi vì trên địa bàn có các điểm thu mua mít múi do thương lái ở Bình Dương lên mua.
Đỗ Trình
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.