Nguồn tin: Báo Phú Yên, 07/05/2016
Ngày cập nhật:
10/5/2016
Thương lái ở TX Sông Cầu lên tận xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) mua dừa nạo - Ảnh: L.TRÂM
Lâu nay, dừa chỉ có giá từ 2.000 - 3.000 đồng/trái, còn hiện nay đã tăng 8.000 đồng/trái. Với giá dừa như hiện nay, mỗi hécta dừa, người trồng có thể thu trên 150 triệu đồng.
Hiện thời tiết ngày càng nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ dừa nạo (dừa dùng để uống nước) ở các nơi tăng cao khiến giá dừa trái tăng vọt. Cũng vì thế mà các vườn dừa ở huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu (Phú Yên) luôn có thương lái thu mua. Bà Nguyễn Thị Mười ở xã An Thạch (huyện Tuy An), cho hay: Mấy năm qua, dừa nạo chỉ có giá 2.000 đồng/trái, riêng năm nay tăng đến 7.000 đồng/trái, bao nhiêu thương lái cũng mua hết nhưng người dân không có dừa để bán.
Giá dừa tăng lại khan hiếm nên thương lái phải lùng sục đến tận các xã miền núi mua dừa. Ông Trần Hay, một người trồng dừa ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), cho biết: Nếu thương lái thuê người đến vườn hái, làm cỏ dừa cho nhà vườn luôn thì giá bán là 6.000 đồng/trái, còn gia đình tự hái thì có giá 8.000 đồng/trái. Cách đây 5 năm, giá dừa chỉ 2.000 - 3.000 đồng/trái, nên nhiều nhà vườn không muốn hái. Bây giờ nhìn thấy buồng dừa nào vừa nạo là hái ngay.
Theo bà Trần Thị Thu, một người ở TX Sông Cầu chuyên đi mua dừa, hiện nhiều đầu mối ngoài Bắc lẫn trong Nam đặt mua dừa nạo nên bà thuê xe tải đi mua gom ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Dừa thu đến đâu bán hết đến đó nhưng bạn hàng vẫn liên tục gọi điện thoại đặt. Trước đây, người tiêu dùng chỉ thích uống nước dừa xiêm (Thái Lan), dừa ta (Việt Nam) thường để thật già rồi bổ ra để lấy cơm làm kẹo dừa hay dầu dừa nhưng bây giờ cả dừa ta cũng được dùng để uống nước.
Hiện nay, dừa xiêm được thương lái mua với giá 14.000 đồng/trái, tăng 6.000 đồng/trái so với cách đây vài tháng mà nhiều lúc không có dừa để bán. Còn dừa ta tại TX Sông Cầu có giá 10.000 đồng/trái. Theo nhiều người trồng dừa ở TX Sông Cầu, trung bình mỗi hécta dừa có 180 cây, nếu không bị bọ dừa tấn công thì mỗi cây ra 80 - 100 trái/năm. Với giá bán như hiện nay, mỗi hécta dừa một năm ra hai lần trái, người trồng thu từ 100 - 150 triệu đồng.
Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 5.200ha dừa, tập trung ở TX Sông Cầu và các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hòa, trong đó TX Sông Cầu có gần 1.200ha dừa. Thời gian qua, do dừa rớt giá nên người trồng dừa không đầu tư chăm sóc. Hiện nay, dừa tăng giá, nhiều người quay lại củng cố vườn dừa. Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, địa phương này xác định dừa là một trong những cây trồng chiến lược nên tập trung đầu tư. Tuy nhiên, giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định nên diện tích dừa không tăng thêm. Hiện dừa có giá, người trồng phấn khởi nên đầu tư cho vườn dừa và nâng chất sản phẩm bằng cách chuyển đổi nhiều diện tích dừa già cỗi sang trồng dừa xiêm chất lượng cao.
LÊ TRÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.