Nguồn tin: Báo Tây Ninh, 12/05/2016
Ngày cập nhật:
13/5/2016
Ông Mỹ cho biết, nếu chỉ trồng độc canh một loại cây sẽ có nhiều rủi ro, vì thế ông quyết định trồng xen canh chuối Đài Loan kết hợp sả nhằm hạn chế cỏ dại, tận dụng được nguồn phân bón.
Khu vườn xen canh chuối già Đài Loan kết hợp sả, chanh không hạt của ông Mỹ.
Những năm qua, nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nên nhiều hộ nông dân tại xã Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) ngày càng khá giả hơn. Trong số đó, mô hình trồng chuối già Đài Loan kết hợp trồng sả, chanh không hạt trên cùng một diện tích đất đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho gia đình ông Lương Quang Mỹ (ấp Long Phú, xã Long Khánh).
Đa số người dân xã Long Khánh sống bằng nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một số ít làm dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ. Gia đình ông Mỹ cũng là một trong những hộ buôn bán nhỏ lẻ, chỉ đủ sống. Năm 2015, sau khi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt qua sách, báo, các lớp tập huấn của Hội nông dân… gia đình ông Mỹ quyết định cải tạo 1ha đất trồng tre trước đây sang trồng cây ăn trái.
Theo ông Mỹ, nếu chỉ trồng độc canh một loại cây sẽ có nhiều rủi ro, vì thế ông quyết định trồng xen canh chuối Đài Loan kết hợp sả nhằm hạn chế cỏ dại, tận dụng được nguồn phân bón. Bên cạnh đó, cây sả cũng là nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Cụ thể, ông Mỹ trồng 1.000 cây chuối già Đài Loan xen canh hàng ngàn gốc sả. Song song đó, ông trồng thêm hơn 100 trăm gốc chanh không hạt gần các gốc sả để tận dụng độ ẩm do các lá sả che phủ giữ lại.
Mỗi năm cây chuối cho thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt 27 tấn, giá bán dao động từ 4.000 - 6.000 đồng/kg, thu nhập từ 108 - 162 triệu đồng/đợt. Đối với cây sả, mỗi năm thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt khoảng 5 tấn, giá bán dao động từ 4.000 - 6.000đồng/kg, thu nhập từ 30 - 60 triệu đồng/năm. Khi sả bắt đầu cho thu hoạch ông cũng tận dụng đất ẩm ướt xuống giống chanh không hạt, hiện cây đang phát triển tốt.
Để đảm bảo nguồn nước tưới, ông Mỹ đầu tư đường ống cố định, có vòi phun phủ khắp diện tích đất trồng. Hệ thống tưới nước tự động này vừa tiết kiệm nhân công, vừa giảm chi phí tiền điện.
Do đảm bảo tốt nguồn nước tưới, phân bón hợp lý nên các loại cây trồng vườn nhà ông Mỹ đều cho năng suất khá cao. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí giống cây trồng, phân bón,… gia đình ông Mỹ thu lợi nhuận từ 300 - 500 triệu đồng/năm.
Vũ Nguyệt
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.