Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 14/05/2016
Ngày cập nhật:
16/5/2016
Các chợ vào vụ trái cây hè thường rực rỡ sắc màu của mùa trái chín, như: chôm chôm, măng cụt, dâu, bơ, sầu riêng… Nhưng năm nay, trái cây hè vào vụ trễ gần 1 tháng so với mọi năm, nắng hạn khiến nhiều loại trái cây mất mùa, nên hiện trái cây về chợ vẫn chưa dồi dào. Sức tiêu thụ trái cây đầu mùa cũng rất chậm do giá bán còn khá cao.
Giá bơ Long Khánh tăng từ 30 - 40% so với mọi năm vì mất mùa. (Ảnh chụp tại chợ đầu mối trái cây tại Bến xe Long Khánh).
Nông dân trồng cây ăn trái của Đồng Nai vào vụ hè với tâm trạng “buồn nhiều hơn vui”, vì không ít nhà vườn mất trắng hoặc giảm năng suất mạnh. Nhiều vườn đạt năng suất thì chưa được thu hoạch, hoặc chỉ lác đác trái chín đầu mùa nên cũng phập phồng lo lắng vì lo lỡ mất cơ hội thu hoạch được giá tốt.
* Chính vụ vẫn lác đác
Theo lệ thường từ cuối tháng 4, khu vực chợ đầu mối cung cấp trái cây tại Bến xe Long Khánh (TX.Long Khánh) đã phong phú các loại trái chín với không khí tấp nập người bán, kẻ mua. Nhưng vụ trái cây hè năm nay, đến thời điểm này chợ vẫn khá đìu hiu vì trái cây về chợ chưa nhiều.
Theo các tiểu thương, khu chợ này có hơn 30 vựa chuyên cung cấp sỉ các loại trái cây, nhưng hiện chỉ hơn 10 vựa hoạt động. Các mặt hàng chủ yếu là: mít, chuối, bơ... vì nhiều vựa chuyên bỏ mối chôm chôm, sầu riêng, măng cụt chưa có hàng để bán. Bà Võ Thị Hồng Nga, chủ vựa trái cây tại Bến xe Long Khánh, nhận xét thường thời điểm này các mặt hàng sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… đã đổ về chợ nhiều nhưng giờ hàng mới về lác đác. “Từ đầu mùa đến nay, vựa chủ yếu chỉ bỏ mối trái bơ vì các loại trái khác vẫn chưa thu hoạch nhiều. Hiện nguồn cung cấp bơ tại vựa khá dồi dào, nhưng giá vẫn tăng từ 30 - 40% so với mọi năm vì bơ Long Khánh vụ này cũng thất mùa, sản lượng về chợ giảm hẳn so với mọi năm” - bà Nga nói.
Đứng đầu danh sách trái cây mất mùa là các vườn trồng măng cụt. Không như chôm chôm, sầu riêng chỉ những vùng khô hạn, thiếu nước tưới năng suất mới giảm nhiều, măng cụt mất mùa đều cả với những vườn vẫn dồi dào nguồn nước tưới. Theo nông dân ở những vùng trồng măng cụt nhiều là Long Khánh, Long Thành, vụ thu hoạch năm nay măng cụt giảm từ 70 - 80% sản lượng so với mọi năm.
Cùng nỗi lo lắng trên, ông Lương Văn Sang, nông dân trồng chôm chôm tại xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc), cho biết: “Nhiều vườn chôm chôm vụ này cũng không có ăn vì năng suất giảm, thu hoạch trễ vụ nên khó bán được giá cao. Thời điểm này mọi năm tôi đã bán được trên 1 tấn trái chín, năm nay thì tuần rồi mới thu được đợt đầu khoảng vài chục ký. Cây chôm chôm bị hạn, mưa đầu mùa đến trễ nên trái cũng nhỏ, vị chua hơn nên giá bán cho thương lái cũng chỉ tương đương so cùng kỳ năm ngoái”.
* Trễ vụ, lo mất giá
So với các vùng khác, ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), chôm chôm chín sớm và đạt năng suất hơn. Hiện nông dân trồng chôm chôm ở đây đang hối hả thu hoạch để bán được giá tốt đầu mùa. Theo ông Phạm Văn Lộc, nông dân tại xã Bàu Hàm 2: “Từ đầu vụ đến nay, 1 hécta chôm chôm của tôi đã thu được 4 tấn trái chín. Giá chôm chôm chở ra vựa đầu mối bán được 9 ngàn đồng/kg, cao hơn 3 ngàn đồng so với mọi năm nên nông dân rất mừng. Hiện nhà vườn nào cũng tranh thủ thu hoạch sớm trước mùng 5 tháng 5 (Tết Đoan ngọ) để né thời điểm trái cây hè rộ vụ, rớt giá”.
Ông Lương Văn Sang, nông dân xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) lo lắng vì chôm chôm trễ vụ, giảm năng suất.
Tuy đa số các loại trái cây đầu mùa đều có giá cao, nhưng do vào vụ trễ nhiều nhà vườn mất cơ hội thu hoạch với giá tốt. Mặt khác, khô hạn kéo dài không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng trái cây. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức tiêu thụ trái cây đầu vụ yếu. Bà Lương Thị Mỹ Yến, chủ vựa trái cây tại huyện Thống Nhất, cho hay: “Đầu mùa mọi năm, tôi phải đi thu gom hàng khắp nơi mới đủ cung cấp đi các tỉnh. Năm nay dù sản lượng chôm chôm về giảm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn hàng tồn tại vựa. Tôi phải dặn một số nhà vườn thu hoạch chậm lại vì chợ nào cũng ế. Hạn hán khiến chôm chôm mỏng thịt, vị cũng chua hơn nên người mua không chuộng”.
Ông Phùng Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Bình Lộc (TX.Long Khánh), thông báo: “Hiện trái sầu riêng hạt lép bán tại vườn được giá từ 43 - 45 ngàn đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với mọi năm. Nhà nào có sầu riêng thu hoạch sớm rất phấn khởi vì trúng giá”. Tuy nhiên, sản lượng sầu riêng của nhiều vùng ở Đồng Nai giảm từ 30 - 40% so với mọi năm. Nhưng điều nông dân lo lắng nhất là khô hạn, sầu riêng giảm năng suất do trọng lượng, kích cỡ trái nhỏ hơn; lợi nhuận càng giảm vì sầu riêng loại 1 và hàng nhỏ hơn thường chênh lệch từ 10 - 20 ngàn đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Quang, nông dân trồng măng cụt tại xã Bình Lộc (TX.Long Khánh) chia sẻ: “Vụ thu hoạch năm nay người trồng măng cụt lỗ hàng chục triệu đồng, trong đó không ít vườn mất trắng vì cây chỉ trổ lá mà không ra bông. Nhiều nông dân càng khốn khổ vì đổ vốn đầu tư thêm vài giếng khoan mong đủ nước tưới cho vườn măng cụt mà vẫn trắng tay. Đa số các vườn cũng chưa thu hoạch được, mỗi ngày chúng tôi chỉ “mót” được nửa ký, một vài ký nhưng cũng gom đem bán chứ không dám để ăn như mọi năm”.
Bình Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.