Nguồn tin: Tiền Giang, 15/05/2016
Ngày cập nhật:
18/5/2016
Là 1 trong 3 giống bưởi có diện tích và sản lượng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, bưởi lông Cổ Cò được trồng từ lâu đời, với diện tích khá lớn ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuy vậy, để đặc sản trái cây này thực sự có một thị trường ổn định trong nước lẫn xuất khẩu, đòi hỏi cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong quy trình sản xuất, nhất là vùng nguyên liệu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP,...
Dán nhãn cho bưởi lông Cổ Cò ở HTX Mỹ Lương.
Theo thạc sĩ Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện, bưởi lông Cổ Cò có nguồn gốc từ một cây bưởi hiếm được trồng sau nhà ông Cai Huỳnh - một điền chủ ở rạch Cổ Cò (thuộc 2 ấp Đông Thạnh và An Lạc - nay là xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè). Tên "bưởi lông" là do mọi người thấy bên ngoài trái bưởi có lớp lông tơ bao phủ mịn màng. Trái có dạng hình quả lê, nặng trung bình 0,9 - 1,4 kg/trái; khi chín, vỏ có màu xanh vàng dễ lột và khá mỏng (13 - 16mm); ruột hồng nhạt; nước khá nhiều, vị ngọt đến chua nhẹ, mùi thơm và ít hạt.
Với đặc điểm cho trái quanh năm, năng suất cao, bưởi lông Cổ Cò đang được nhà vườn ở khu vực này duy trì và mở rộng diện tích... Sau đó, các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đã lập hồ sơ xác định cây đầu dòng của giống bưởi lông Cổ Cò 47 năm tuổi có chu vi gốc 1,3 mét, bán kính tán cây 11 mét tại nhà của ông Nguyễn Văn Tôn (còn gọi là Hai Tôn) ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè.
Ngày 29/12/1999, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Mỹ Lương (gọi là HTX Mỹ Lương) được thành lập và đến ngày 2/4/2003, UBND huyện Cái Bè cấp phép bổ sung ngành nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.
Năm 2004, bưởi lông Cổ Cò đã thực sự "mặc áo mới" khi được gắn nhãn mác do HTX Mỹ Lương đi vào hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây này. Bằng tâm huyết của những người dân gắn bó với cây bưởi lông, Ban Chủ nhiệm HTX đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa rồi chào hàng khắp nơi. Đến nay, sản phẩm bưởi lông Cổ Cò đã thâm nhập được vào thị trường Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống siêu thị bán sỉ Metro đăng ký độc quyền để thu mua và cung cấp cho thị trường thành phố; tại Hà Nội, có 13 siêu thị được HTX cung cấp giống bưởi này. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm HTX đã mạnh dạn đăng ký gian hàng ở 17 hội chợ để quảng bá thương hiệu sản phẩm. Được biết, bưởi lông Cổ Cò còn được HTX đưa đi triển lãm và nhiều lần bán ra thị trường nước ngoài.
Theo ông Huỳnh Nguyên Anh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Lương (Cái Bè), quy mô tiêu thụ của HTX Mỹ Lương hiện hoạt động tương đối ổn định, mỗi tháng dao động từ 30 - 50 tấn trái cây các loại.
Thực tế cho thấy, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, việc sản xuất trái cây nếu không được tổ chức sản xuất theo quy trình đảm bảo các tiêu chuẩn về sản xuất trái cây chất lượng cao, thì chuyện thâm nhập thị trường nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi Hiệp định TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) đã được ký kết. Chính vì vậy, các HTX sản xuất trái cây cần phải khẩn trương hoàn chỉnh việc tổ chức sản xuất trái cây chất lượng cao hơn (trái ngon và an toàn - GAP và GlobalGAP), để đủ sức cạnh tranh với sản phẩm trái cây nước ngoài.
Xã viên Lê Văn Tư (xã Mỹ Lương) cho biết: "Qua theo dõi thông tin thời sự, các buổi sinh hoạt của HTX, bà con xã viên chúng tôi đã có suy nghĩ và ý thức về chuyện sản xuất và xuất khẩu các loại trái cây đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. Do đó, chúng tôi đã có ý thức về kỹ thuật canh tác trái cây theo hướng hạn chế sử dụng các chế phẩm hóa học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, để sản xuất trái cây ngon và an toàn".
Ông Nguyễn Văn Giàu (xã Mỹ Đức Tây), người có kinh nghiệm trồng bưởi lông Cổ Cò cho biết: "Nhà vườn trồng bưởi đã thường xuyên tham khảo kỹ thuật về cây trồng có múi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để rút ra những phương pháp và kỹ thuật áp dụng vào sản xuất hiệu quả hơn, đảm bảo trái cây sản xuất đáp ứng được các nhu cầu xuất khẩu của thị trường".
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, địa phương hiện có 1.500ha bưởi, trong đó bưởi lông Cổ Cò chiếm gần 1.000ha, tập trung ở các xã: Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, Mỹ Lương,... Thời gian qua, huyện đã tăng cường hỗ trợ cho bà con nhà vườn về kinh phí, cây giống, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là hỗ trợ nông dân ở các xã xây dựng nông thôn mới phát triển diện tích bưởi lông Cổ Cò. Trong năm 2014 và 2015, huyện đã đầu tư cho nông dân giống bưởi lông Cổ Cò trên diện tích 40ha.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Vừa qua, ngành Nông nghiệp huyện đã tập trung nhiều giải pháp để hình thành vùng chuyên canh các loại cây ăn trái chủ lực của huyện, gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu. Đối với cây bưởi lông Cổ Cò, huyện đang triển khai các hợp phần của chương trình phát triển toàn diện như: "Đánh giá vùng thích nghi có chỉ dẫn địa lý làm cơ sở quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh"; "Cải tạo trẻ hóa vườn già cỗi để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm"; "Chọn lọc cây đầu dòng và xây dựng vườn giống đầu dòng để nhân giống phục vụ mở rộng vùng chuyên canh",... Kết quả, đến nay đã triển khai dự án khôi phục vùng nguyên liệu bưởi lông Cổ Cò, cung cấp giống từ cây đầu dòng chất lượng tốt với số hộ được hỗ trợ thực hiện bước đầu là 173 hộ, với 37,9ha, tập trung tại các xã Mỹ Lương, An Thái Đông và Mỹ Đức Tây,...
Được biết, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp huyện phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đặc biệt tập trung thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững".
Đối với kinh tế vườn, huyện nỗ lực tăng diện tích cây ăn trái lên 17.000ha; trong đó, diện tích vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản khoảng 7.500ha (xoài cát Hòa Lộc, bưởi lông Cổ Cò và cây có múi khác), sản lượng 300.000 tấn; nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây hướng đến thị trường nước ngoài trong thời kỳ hội nhập, nâng cao thu nhập cho nhà vườn.
Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Thời gian tới, huyện tập trung triển khai các giải pháp để phát triển vườn chuyên canh cây ăn trái. Ngành Nông nghiệp thực hiện chương trình hỗ trợ giống trên cơ sở vườn cây đầu dòng hiện có để đạt diện tích 3.000ha vườn chuyên canh theo quy hoạch, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các viện, trường đại học xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản phẩm xoài; đề xuất cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, sơ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm".
Nguyễn Hữu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.