Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 27/05/2016
Ngày cập nhật:
30/5/2016
Do trái cây vào vụ trễ nên thị trường trái cây khan hiếm. Trong ảnh: Khách hàng lựa mua xoài tại sạp trái cây Nhàn ở số 124 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu. Ảnh: SA HUỲNH
Nếu như những năm trước, cứ đến đầu tháng 5 là trái cây mùa hè như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi, xoài, thanh long, bơ… tràn ngập các sạp hàng, ở chợ. Tuy nhiên, năm nay đã gần bước sang tháng 6 trái cây mới chỉ lèo tèo vài loại. Nguyên nhân là do hiện tượng El Nino dẫn đến nắng hạn kéo dài, nguồn nước tưới khan hiếm đã khiến cho vụ trái cây hè thu hoạch trễ, năng suất thấp.
Theo phản ánh từ các nhà vườn có diện tích trồng cây ăn trái lớn tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì sản lượng trái cây hè năm nay trên địa bàn tỉnh giảm thấp so với mọi năm. Nguyên do là vì nắng nóng bất thường ở giai đoạn cây ra hoa, kết trái. Nhiều nhà vườn cho hay, từ tháng 2 đến tháng 3 là thời điểm trổ bông của nhiều loại cây ăn trái như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm… nhưng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao từ 37-38oC làm cho bông bị khô, trái non rụng nhiều, tỷ lệ đậu trái thấp. Ông Phạm Văn Hiệp, chủ vườn trái cây rộng 1ha tại xã Suối Rao (huyện Châu Đức) cho biết: “Mặc dù có kinh nghiệm hơn chục năm trồng các loại cây ăn trái như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… nhưng chưa có năm nào việc chăm bón cho cây lại khó như năm nay. Nắng nóng kéo dài, cây ra bông muộn hơn, dù tăng cường bơm nước để tưới nhưng do nhiệt độ tăng cao nên tỷ lệ đậu trái giảm thấp hơn 20-30% so với năm ngoái. Thời điểm này lác đác mới chỉ thu hoạch được vài kg măng cụt, 4-5 trái sầu riêng. Giá bán thì cũng được cao, nhưng không có hàng để bán”, ông Hiệp nói.
Nhiều hộ trồng cây ăn trái lo lắng không chỉ năng suất giảm mà giá bán cũng giảm theo. Thông thường, trái cây thu hoạch sớm sẽ có giá bán cao hơn so với chính vụ. Bởi đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 là mùa trái vải, mận, đào phía bắc. Đây còn là lúc trái cây Trung Quốc vào mùa như mận, táo, lê, đào, dưa lưới… cũng tràn vào Việt Nam với số lượng lớn, giá rất rẻ, thị trường trái cây diễn ra hiện tượng cung vượt cầu. Ông Đậu Đình Trung, nhà vườn tại ấp 1, xã Tóc Tiên (huyện Tân Thành) cho biết: “Trước đây thời tiết thuận lợi, tôi thường xử lý cho cây ra hoa sớm để thu hoạch sớm hơn 15 ngày đến 1 tháng, giá bán các loại trái cây cũng cao hơn từ 10 - 20% so với chính vụ. Nhưng năm nay không thể can thiệp được dù vẫn áp dụng theo quy trình, kỹ thuật như trước”. Cũng theo ông Trung, gần 5 sào xoài giống Thái Lan thường cho năng suất 40 - 50 kg/cây, nhưng năm nay chỉ còn khoảng 30kg/cây. “Tuy nhiên đến cuối tháng 6 xoài mới cho thu hoạch, muộn hơn 1 tháng so với năm ngoái nên giá bán cũng giảm khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg. Nguyên nhân là cuối tháng 6 thường rộ các loại cây ăn trái, trong đó có xoài các tỉnh khác cũng “đổ” về như xoài Nha Trang, miền Tây…”, ông Trung nói.
Trong khi đó, khảo sát tại các chợ cho thấy, thời điểm này các loại trái cây hè vẫn chưa về nhiều trên các sạp hàng. Nhiều vựa chuyên bỏ mối chôm chôm Thái, măng cụt, sầu riêng… chưa có hàng ngon để bán. Tại khu vực chuyên bỏ mối trái cây chợ Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu), hiện giờ các loại trái cây chủ yếu chỉ có mận Bắc, bưởi Năm roi, xoài keo, xoài tứ quý, ổi, dưa hấu… Chị Nguyễn Thị Hậu, nhà ở khu phố 4, phường 9 (TP. Vũng Tàu), chuyên bán trái cây dạo cho biết: “Ngày nào tôi cũng ra chợ đầu mối Vũng Tàu để lấy hàng bán dạo, tuy nhiên có hôm ra rồi về, bỏ luôn buổi chợ vì không có nhiều loại để lấy. Ổi, xoài cũng khó bán, còn các loại trái cây hè thì mới chỉ có mận Bắc”. Còn chị Phan Thị Thảo, chủ vựa trái cây tại chợ Đức Mỹ, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, hàng trái cây hè về ít, các chủ vườn cũng thỉnh thoảng mang 2-3kg bán lẻ tẻ chứ chưa có nhiều, việc gom hàng để bỏ mối cũng rất khó, nếu có thì chất lượng trái năm nay cũng chưa ngon. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức tiêu thụ trái cây đầu vụ yếu. “Nếu như mọi năm, thời điểm này giá sầu riêng đã “hạ nhiệt”, giá bán khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg (hạt lép) do vào cao điểm mùa thu hoạch, tuy nhiên hiện giờ giá bán vẫn ở mức 60.000 - 70.000 đồng/kg do chưa có nhiều”, chị Thảo cho biết thêm.
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 9.000ha cây ăn quả, trong đó có gần 8.000ha đang cho thu hoạch với tổng sản lượng khoảng 70.000 tấn/năm. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng suất nhiều loại sản phẩm giảm mạnh, trong đó có trái cây hè. Do đó, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo, bà con nông dân cần chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, tăng cường áp dụng các biện pháp hỗ, kích thích cây trồng phát triển trong tình hình thời tiết khó khăn; tích cực nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với thị trường…
LAM GIANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.