Nguồn tin: Báo Bình Phước, 29/05/2016
Ngày cập nhật:
30/5/2016
Vài năm trở lại đây, vườn cây đa canh của gia đình ông Dương Thanh Khang (SN 1964) ngụ ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã trở thành điểm tham quan học hỏi của nhiều hộ nông dân trong và ngoài xã. Hằng năm, vườn cây ăn trái tổng hợp rộng 4,5ha của gia đình ông cho thu nhập hơn 500 triệu đồng và cung ứng hàng ngàn cây giống ra thị trường.
Ông Dương Thanh Khang bên vườn mít Thái cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm
Cách đây hơn 17 năm, gia đình ông Khang vào Bình Phước lập nghiệp bằng nghề trồng cỏ nuôi bò trên diện tích 2ha, việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, lại cho thu nhập thấp. Năm 2011, gia đình ông bán đàn bò, mua thêm 2 ha đất trồng mít. Ông chia sẻ: Thời gian đầu, khi đưa giống mít Thái Viên Linh ở Hậu Giang về trồng, nhiều người chưa tin tưởng. Thời điểm đó, người dân trên địa bàn đang có xu hướng chặt các loại cây khác để trồng cao su nên nhiều người cũng khuyên ông làm như vậy. Không từ bỏ ý định, ông đầu tư trồng giống mít này trên 4ha, ngoài ra còn trồng xen cây ngắn ngày. Sau gần 5 năm, cây mít đã cho ba mùa thu hoạch. Những cây mít chỉ cao hơn đầu người nhưng trái rất sai, trung bình mỗi cây cho 1,5 tạ trái/vụ, giá bán trung bình từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, thời điểm cao nhất giá trên 10.000 đồng/kg.
Ông Khang cho biết: “Để đạt năng suất cao, tôi mua thêm phân gà, tận dụng phân heo bón cho cây. Nhờ chăm sóc tốt, vườn mít cho năng suất cao, trung bình mỗi trái nặng từ 5-10kg, trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu hơn 400 triệu đồng. Giá ổn định, lại không phải lo đầu ra, thương lái ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đến tận vườn thu mua”.
Nhờ thu nhập ổn định, ông Khang trồng xen và mở rộng thêm 1,5ha quýt đường và bưởi da xanh, nay đã được 2,5 năm. Thời gian qua, giá bưởi da xanh dao động từ 30 - 35.000 đồng/kg, giá quýt từ 18 - 25.000 đồng/kg. Mùa thu hoạch đầu tiên từ bưởi da xanh và quýt đường mang lại cho gia đình ông hơn 50 triệu đồng.
Gia đình ông Khang còn có một trại cây giống các loại, từ mít đến quýt, cam, bưởi, sầu riêng, mỗi năm cung cấp hàng ngàn cây giống. Ngoài ra, ông còn đào ao thả cá, kết hợp nuôi heo mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhìn vườn cây đang chuẩn bị vào mùa trái mới, ông Khang vui vẻ nói: “Nhờ vườn cây đa canh, gia đình tôi đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng trọt để tăng thu nhập”.
Cẩm Nhung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.