Nguồn tin: Báo Bình Định, 12/01/2016
Ngày cập nhật:
15/1/2016
Gần 8 năm trở lại đây, người dân ở xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và các địa phương lân cận đã đưa giống quýt đường từ miền Tây Nam bộ về trồng ở khu vực thôn Đồng Sim - xã Tây Xuân, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Ông Nguyễn Cai và vườn quýt 2 năm tuổi. Ảnh: Đ.M.T
Ông Nguyễn Cai, nguyên Trưởng thôn Đồng Sim cho biết: “Đến nay trên địa bàn thôn có gần 25 ha quýt đường, mỗi vườn có diện tích 1/2 ha - 10 ha của 13 chủ vườn. Hầu hết người trồng quýt đều học tập làm theo kỹ thuật trồng quýt của ông Mã Hoàng Minh - dân miền Tây Nam bộ, đã di giống cây quýt đường từ miền Nam ra, là người đầu tiên trồng quýt với diện tích khá lớn ở đất đồi Đồng Sim và đã thành công đáng kể. Tuy là tự phát, nhưng phong trào trồng quýt đường ở đây đã thu hút nhiều người tham gia. Gia đình tôi đã đầu tư trồng gần 1 ha quýt, được 2 năm tuổi, đang phát triển xanh tốt”.
Theo ông Phạm Ngọc Liễn - ở thị trấn Phú Phong, chủ vườn quýt đường diện tích 10 ha, trồng từ năm 2009 - quýt đường là loại cây tương đối khó trồng, đòi hỏi các yếu tố về kỹ thuật canh tác, cách phòng trị bệnh thối rễ, nấm cây, bọ trĩ và bệnh nhện đỏ trên quả. Khi quyết định đầu tư ở đây, chúng tôi đã làm tốt quy trình kỹ thuật nên sau 24 - 36 tháng kể từ ngày trồng, cây quýt bắt đầu cho quả. Với mật độ trồng cây cách cây 3m x 3m, hàng cách hàng 3m x 3m, sản lượng có thể đạt 30 tấn/ha. Với giá thị trường bình quân 25.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình thu về nguồn lợi kha khá.
Ông Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Xuân cho biết: Cây quýt đường là cây ăn trái được trồng đầu tiên ở thôn Đồng Sim, đã thích nghi và sinh trưởng, phát triển tốt. Tuyến đường nối thôn Đồng Sim với quốc lộ 19 dài gần 5km, được bê tông xi măng, mở ra cơ hội giao thương thuận lợi cho người dân. Việc người dân năng động làm ăn, như trồng cây quýt đường với diện tích lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, đã kích thích phong trào thi đua sản xuất giỏi, tăng thu nhập và làm giàu.
ĐÀO MINH TRUNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.