Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 13/07/2016
Ngày cập nhật:
15/7/2016
Sự kiện công bố chứng nhận nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành - ĐT” vừa qua đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc tạo sức cạnh tranh lớn cho cây nhãn Châu Thành (Đồng Tháp).
Trao quyết định công nhận nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành - ĐT”
Nâng cao giá trị sản xuất cây nhãn Châu Thành
Từ lâu, cây nhãn trở thành cây trồng phù hợp, phát triển tốt trên vùng đất Châu Thành, nhất là vùng cồn xã An Nhơn, An Hiệp và Tân Nhuận Đông với diện tích trồng nhãn trên 3.500ha, chiếm hơn 50% các loại cây ăn trái khác. Tuy nhiên, cây nhãn từng có giai đoạn thăng trầm, nhất là khi xảy ra dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn tiêu da bò.
Trước những khó khăn, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành chung tay cùng nông dân tìm ra nhiều hướng phát triển, trong đó giải pháp được áp dụng thành công là cải tạo vườn nhãn bị chổi rồng sang canh tác loại cây có khả năng chống chịu lại bệnh cho năng suất cao và giá trị kinh tế, cụ thể như: nhãn xuồng cơm vàng, nhãn phú quý, nhãn thạch kiệt... Hơn thế, phải kể đến giống nhãn Idor rất thích hợp vùng đất Châu Thành cho năng suất cao, giá trị kinh tế lớn. Tính đến nay, nhãn Châu Thành xuất khẩu sang thị trường Mỹ khoảng 300 tấn sản phẩm.
Khi sản phẩm nhãn Châu Thành được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sẽ là cơ hội để nông dân trong huyện mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị kinh tế của sản phẩm; góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đây còn là bước ngoặt giúp bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, quảng bá rộng rãi sản phẩm trên thị trường.
Ông Cao Văn Báo ngụ ấp An Hòa, xã An Nhơn cho biết: “Từ lâu, cây nhãn trở thành cây trồng chính giúp nâng cao thu nhập cho nhiều hộ nông dân. Việc công bố nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành - ĐT” không chỉ tạo cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu mà còn giúp nông dân có thêm động lực phát triển sản xuất. Bản thân tôi cùng nhiều nông dân khác luôn tự ý thức trong việc xây dựng thương hiệu và cải thiện canh tác sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu”.
Phát triển bền vững thương hiệu nhãn Châu Thành
Để nâng cao giá trị về kinh tế cho cây nhãn Châu Thành, ông Lê Thành Lộc ngụ ấp An Hòa, xã An Nhơn chia sẻ: “Trong quá trình hội nhập, việc canh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vì vậy, nông dân trồng nhãn phải không ngừng cải tiến phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới”.
Ông Võ Phát Triển - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Việt Đức cho biết: “Là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến trái cây sấy, tôi rất phấn khởi khi biết đến vùng chuyên trồng nhãn của huyện Châu Thành. Tôi hy vọng, trong thời gian tới sẽ có cơ hội liên kết với nông dân nơi đây để xây dựng tốt thương hiệu nhãn Châu Thành”.
Theo ông Phan Văn Sum - Phó Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành: “Trước sự phát triển về diện tích, huyện Châu Thành trở thành vùng nguyên liệu nhãn cho thị trường trong nước và các nước lân cận. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành điều tra nắm lại tình hình sản xuất cây nhãn vùng sản xuất tập trung, định hướng phát triển ngành hàng và lập thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, lập bản đồ chỉ dẫn địa lý, dự thảo mẫu hình logo...” .
Nhằm tăng cường quảng bá và khẳng định chất lượng, thương hiệu sản phẩm “Nhãn Châu Thành - ĐT”, ông Huỳnh Văn Thông - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: “Ngành nông nghiệp huyện sẽ chủ động phối hợp với các ngành liên quan sử dụng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Châu Thành - ĐT” một cách có hiệu quả. Địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như: xây dựng và hướng dẫn người dân trồng nhãn theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng - an toàn theo hướng VietGAP, Global GAP; tạo điều kiện để sản phẩm nhãn Châu Thành tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, góp phần phát triển nhãn hiệu bền vững; tổ chức xây dựng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra”.
“Ngoài cây nhãn, sắp tới huyện Châu Thành sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu các loại nông sản chủ lực khác như: chanh, khoai lang, rau... Qua đó, khuyến khích nông dân sản xuất ra những sản phẩm có hiệu quả kinh tế và ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là bước tạo tiền đề thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Thông khẳng định.
Khánh Phan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.