Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 14/07/2016
Ngày cập nhật:
15/7/2016
Làm thế nào để khai thác tốt hơn vùng đất thường xuyên bị ngập lụt, đó là trăn trở của cựu chiến binh Đỗ Đức Duệ, thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) hơn 3 năm trước. Ông đã kiên trì tìm hiểu, quyết định đầu tư trồng thử nghiệm cây thanh long ruột đỏ trên đất khó. Nhờ nỗ lực của ông, đến nay số cây thanh long trồng trên vùng đất này đã cho quả ngọt, mang lại thu nhập khá.
Cựu chiến binh Đỗ Đức Duệ phấn khởi vì trồng thành công cây thanh long ruột đỏ trên vùng đất ngập lụt
Vùng đất ông Duệ sinh sống trồng loại cây gì cũng không hiệu quả vì chỉ cần một trận mưa là đất có nguy cơ ngập lụt, cây bị ngập úng. Một hôm, ông xem ti vi thấy có hộ trồng thanh long ruột đỏ thành công trên đất thường xuyên bị ngập lụt nên nhớ nằm lòng. Sau đó, ông dành nhiều thời gian tìm kiếm thêm thông tin trên internet về chọn giống, kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ rồi quyết định trồng loại cây này trên đất vườn thường xuyên ngập lụt. Ông đúc 100 trụ gạch, chuẩn bị phân chuồng rồi mua giống về trồng. Năm thứ nhất, cây thanh long khá thích nghi với đất ngập lụt và phát triển tốt, bắt đầu ra bói. Qua năm thứ 2, cây ra hoa và đậu quả nhiều hơn. Bình quân 1 trụ số quả thanh long đạt từ 5 - 6kg, năm thứ 3 đạt khoảng 10kg.
Ông Duệ chia sẻ: “Sau một thời gian trồng, chăm sóc, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy lứa thanh long đầu tiên trổ bông, đậu quả. Nếu thời tiết thuận lợi, vườn cây thanh long của tôi cho thu hoạch liên tục từ tháng 4 - 10 âm lịch, tổng thu khoảng 3 tấn quả, giá bình quân bán tại vườn 25.000 đồng/kg, mang về cho gia đình nguồn thu nhập khoảng 75 triệu đồng/năm. Tôi thấy hiện nay đầu ra của sản phẩm khá thuận lợi. Các thương lái từ Đông Hà, thị xã Quảng Trị về thu mua tại vườn nhà, có lúc không đủ để cung cấp cho họ”.
Bên cạnh trồng thanh long ruột đỏ, ông Duệ còn làm 3 sào ruộng, trồng bưởi, chè, trồng xen canh khoảng đất trồng giữa những trụ thanh long với các loại cây như: ớt, nghệ, rau màu…; đầu tư chăn nuôi lợn, ngan, gà, tổng thu nhập các khoản của gia đình ông từ 100 - 120 triệu đồng/năm. Ông Duệ cho biết thêm, thời gian tới ông sẽ chuyển đổi số diện tích đất bị bạc màu để trồng thêm 50 gốc thanh long ruột đỏ.
Thông qua việc trồng thành công cây thanh long ruột đỏ trên đất thường xuyên có nguy cơ ngập lụt, ông Duệ còn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng loại cây này cho những người có nhu cầu. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Long cho biết: “Với mô hình cây thanh long ruột đỏ bước đầu cho hiệu quả khá cao, cựu chiến binh Đỗ Đức Duệ là người mạnh dạn trong chuyển đổi cây trồng ở địa phương. Trên cơ sở mô hình của gia đình ông Duệ, xã khuyến khích người dân trên địa bàn cần có hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
NGỌC TRANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.