Nguồn tin: Báo Lào Cai, 15/08/2016
Ngày cập nhật:
16/8/2016
Phong Niên (Lào Cai) trồng nhiều cây ăn quả, trong đó nhãn là cây chủ lực của địa phương với 60 ha, chủ yếu là nhãn địa phương (nhãn cỏ), nhãn lồng và giống nhãn ghép mới theo dự án cải tạo vườn tạp. Thời điểm này, nhãn đã bắt đầu vào vụ thu hoạch, các tiểu thương ở thị trấn Phong Hải, Phố Lu hay thành phố Lào Cai về tận vườn thu mua. Chị Nguyễn Thị Lan, thôn Cốc Sâm 5 hồ hởi: “Nhãn năm nay được mùa, được giá. Nhãn cỏ bán với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, nhãn ghép giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Nhãn ghép chín muộn hơn, khoảng 2 tuần nữa sẽ cho thu hoạch. Chỉ tính sơ qua, mỗi cây nhãn cho thu hơn 2 triệu đồng, mỗi năm, gia đình tôi thu được hơn 50 triệu đồng từ trồng nhãn”.
Cây nhãn ghép cho quả sai, tán thấp, dễ thu hoạch.
Trồng nhãn cho thu nhập khá, nhưng số hộ gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm như chị Lan chưa nhiều. Cây nhãn có mặt ở đất Phong Niên từ những năm 1990, nhưng cũng chỉ như ổi, mít, na… nhãn được người dân trồng trong vườn nhà để “ăn chơi”, chưa trở thành hàng hóa. Xác định nhãn là cây trồng thế mạnh và địa phương cũng là xã nằm trong vùng dự án cải tạo vườn tạp của huyện Bảo Thắng, nên từ năm 2013 đến nay, xã Phong Niên tích cực tuyên truyền người dân cải tạo diện tích nhãn trồng lâu năm bằng cách ghép mắt với giống nhãn mới. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư, chăm sóc, năm nay, cây nhãn không phụ công người trồng, mùa quả ngọt.
Ông Phạm Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Niên cho biết: “Cây nhãn trồng ở địa phương được người dân chăm sóc cẩn thận. Người dân chỉ phun thuốc đậu quả khi cây ra hoa, việc phun thuốc phòng, chống sâu bọ khi quả non là không đáng kể, nên quả nhãn rất an toàn, không bị ảnh hưởng. Cũng vì thế, nhãn Phong Niên chưa bao giờ ế”. Chị Đinh Phương Thảo, tiểu thương tại thành phố Lào Cai chia sẻ: “Những sản phẩm sạch, đặc biệt là được trồng tại các địa phương trong tỉnh, không mất tiền công vận chuyển và bảo quản được nhiều người ưa chuộng. Nhãn Xuân Quang, Thái Niên, Phong Niên tuy quả nhỏ hơn, mẫu mã không đẹp bằng nhãn dưới xuôi, nhưng lại dễ bán hơn”.
Cây nhãn lâu năm trồng tại Phong Niên có chất lượng quả thơm, ngọt với lượng đường cao, cho thu hoạch khoảng cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Tuy nhiên, những cây này thường có tán rộng, cây cao nên khó khăn trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Hiện, xã Phong Niên vận động, tuyên truyền người dân đốn tỉa, ghép mắt để cải tạo những cây nhãn lâu năm, năng suất thấp. Trồng song song 2 giống nhãn, chị Nguyễn Thị Lan cho biết thêm: “Nhãn ghép tán rộng, cây không quá cao, khi ra hoa thì phun thuốc đậu quả rất thuận tiện, thu hái cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhãn ghép quả to, đẹp, nên được giá hơn, năng suất có những năm cao gấp 2 - 3 lần so với nhãn lâu năm”.
Từ hiệu quả kinh tế mà cây nhãn mang lại, nhiều gia đình xã Phong Niên đã tập trung đầu tư, chăm sóc cây trồng này. Những giống nhãn đặc sản được người dân đưa vào trồng thử nghiệm, kết hợp tiến hành đốn tỉa, ghép mắt cho những cây nhãn trồng lâu năm để chăm sóc dễ dàng hơn. Trong năm 2016, xã Phong Niên đã tiến hành cắt và ghép mắt hơn 700 cây nhãn, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng nhãn. Về lâu dài, để trở thành sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, xã Phong Niên tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây nhãn hiệu quả. Ông Phạm Viết Hưng trăn trở: “Hiện, xã đã đề xuất với huyện và các ngành chức năng sớm xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nhãn Bảo Thắng. Làm thế nào để sản phẩm nhãn địa phương vào được các siêu thị, các quầy hàng lớn trong và ngoài tỉnh để người dân khắp nơi biết đến sản phẩm nhãn của Phong Niên và của huyện Bảo Thắng? Đó là những việc phải làm trong thời gian tới để sản phẩm nhãn có “đầu ra” ổn định, giúp người dân an tâm, đặt niềm tin vào cây trồng này”.
THÚY PHƯỢNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.