Nguồn tin: VOV, 19/08/2016
Ngày cập nhật:
20/8/2016
Tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang niên vụ 2016 đạt 142.315 tấn, tổng doanh thu đạt khoảng 5.000 tỉ đồng.
“Mặc dù giảm diện tích và sản lượng nhưng niên vụ vải thiều 2016 của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt giá trị hơn 5.000 tỉ đồng, cao hơn gần 500 tỉ đồng so với năm ngoái”. Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2016 tại tỉnh Bắc Giang.
Niên vụ 2016, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đạt 142.315 tấn, doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ đạt khoảng 5.000 tỉ đồng. Với giá vải bình quân tiêu thụ nội địa đạt 21.000 đồng/kg và giá xuất khẩu trung bình 28.000 đồng/kg, người trồng vải thiều ở Bắc Giang có lãi, doanh thu lớn.
Niên vụ 2016, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đạt 142.315 tấn.
Ông Giáp Văn Thành, nông dân thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chia sẻ, giá vải cao, bà con rất phấn khởi vì thu lợi nhuận cao.
“Người trồng vải vẫn mong các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học đưa thêm những giống vải chín sớm, chất lượng cao về cho nông dân. Hiện nay vải thiều chín chỉ tiêu thụ trong vòng 1 tháng, trong khi đó, nông dân muốn trồng rải vụ sẽ cần có các giống chín sớm và chín muộn để kéo dài thời vụ, từ đó tăng thêm thu nhập”, ông Thành nêu kiến nghị.
Thành công của niên vụ vải thiều năm 2016 còn có sự chung tay của các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cố vấn Công ty CP tiến bộ quốc tế, Tập đoàn AIC - chuyên xuất khẩu và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao cho biết, nhờ chất lượng đã được khẳng định theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt - VietGap, Global Gap đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp thâm nhập thêm các thị trường mới, thông qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và giúp nông dân tiêu thụ nông sản.
“Hội nhập kinh tế đòi hỏi phải sản xuất theo chuỗi giá trị. Chính điều này tạo ra sự phát triển bền vững đối với nông sản Việt Nam và ổn định thu nhập cho nông dân khi hướng ra thị trường quốc tế. Điều này còn có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu bởi chất lượng là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh nông sản của doanh nghiệp khi thâm nhập thị trường và ký kết các hợp đồng với các đối tác. Ngược lại cũng thúc đẩy hơn nữa việc tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều của Bắc Giang nói riêng”, ông Ngọc khẳng định.
Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), bên cạnh gắn kết hơn nữa việc liên kết trong tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều nói riêng, Bắc Giang cần chú trọng cân đối trong khai thác thị trường trong nước và nước ngoài. Trong đó, không chỉ xúc tiến thương mại trong nước mà còn tổ chức các hội nghị quảng bá sản phẩm ngay tại những thị trường xuất khẩu mới mở, đòi hỏi chất lượng cao như Mỹ, Nhật Bản, Australia…
“Thời gian qua Bắc Giang đã hết sức quan tâm đầu tư lớn cho các diện tích áp dụng quy trình sản xuất Viet Gap, Global Gap, vì vậy cần tăng cường xúc tiến khẳng định sản phẩm trên thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài thông qua áp dụng công nghệ có thể truy xuất nguồn gốc vải thiều để gia tăng thêm giá trị nông sản và tạo niềm tin cho người tiêu dùng để gia tăng lượng tiêu thụ trong nước và quốc tế”, ông Sơn chỉ rõ./.
Minh Long/VOV-Trung tâm Tin
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.