• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Thuận: Đa Mi, mùa quýt tết

Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 29/12/2017
Ngày cập nhật: 1/1/2018

Đa Mi (Bình Thuận) không chỉ có hồ xanh, nước biếc, cà phê chín đỏ... mà còn có mùa quýt tết vàng tươi trên các lưng chừng đồi.

Cảm nhận đó, du khách, những người yêu Đa Mi sẽ bắt gặp ngay tại Đa Guri, thôn đầu tiên của xã. Tại đây, có những vườn quýt sai trái, đang được chăm sóc để bán trái trước Tết Mậu Tuất 2018. Chị Dương Thanh Bình, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đa Mi, hướng dẫn chúng tôi thăm một vườn quýt rộng 12 ha của một người thân của chị. Cả vườn quýt đều đang cho trái và chủ vườn đã bán trái từ giữa tháng 12 khi mùa quýt bắt đầu. Theo chị Bình, hiện nay trung bình, mỗi ngày chủ vườn cắt khoảng 500 kg, cung cấp cho mối hàng lâu nay, cũng như tiếp tục chăm sóc để có một lứa quýt bán trước tết 2018 khoảng 5 ngày.

Chăm sóc quýt tết ở Đa Mi.

Tương tự, ở thôn La Dày và Đa Tro, những vườn quýt tết cũng đang được chăm sóc kỹ. Chị Trần Thị Út, khoảng 40 tuổi, chủ của 500 cây quýt đường, loại to trái, trồng trên lưng chừng đồi Đa Tro, trên đường đi thác 9 tầng, cho biết: Để có mùa quýt tết thì phải chuẩn bị trước đó 3 tháng. Trong thời gian quýt ra trái non, chủ vườn thường lặt bớt trái, chỉ giữ lại trên cây một số trái nhất định, nhờ vậy trái quýt luôn to và có độ ngọt nhất định. Ông Lê Văn Xuế, một chủ vườn vừa cam vừa quýt bên cạnh chị Út cho hay: Chúng tôi trồng quýt và luôn hướng tới quýt sạch nên thường xuyên có khách hàng từ Đồng Nai, Lâm Đồng đến mua. Năm nay để có quýt bán tết, chúng tôi đã áp dụng biện pháp hãm trái, để đúng ngày 25 tết, có một đợt quýt tết. Còn ông Trần Huy Hàm, người đầu tiên làm trang trại ở Đa Mi và cũng là người đầu tiên thiết kế nhà lồng trồng ớt công nghệ cao dành cho xuất khẩu cho biết: “Tôi có khu vườn trồng cam, xen quýt. Cam thì đang bán, còn quýt dự tính cũng sẽ bán trước tết vài ngày. Đặc điểm của quýt Đa Mi là trái to, ngọt thanh, nhưng giá bán tại vườn cũng chỉ dao động trên dưới 20.000 đồng/kg. Quýt tết cần nước tưới gốc, vì vậy trong những ngày này, người trồng quýt như chúng tôi cứ phải canh tưới, may cái là ở Đa Mi, mọi nhà đều có thể tự thiết kế đường ống nước, đưa nước từ trên đỉnh núi về, nên gần như nhà vườn Đa Mi lấy công làm lời”.

Được biết, cùng với sầu riêng, cà phê, Đa Mi có trên 200 ha quýt trồng xen cam và xoài Thái. Ông Ngô Xuân Vân, Bí thư Đảng ủy Đa Mi cho hay: Cây quýt đứng chân trên Đa Mi hơn 15 năm nay, là nguồn thu khá của người nông dân trong mỗi dịp tết.

Hà Thanh Tú

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang