Nguồn tin: Báo Phú Yên, 14/08/2018
Ngày cập nhật:
16/8/2018
Cây ổi đã mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Hoàng. Ảnh: BẠCH VÂN
Đó là mô hình của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng và chị Đặng Ngọc Anh ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Riêng từ ổi, mỗi năm đã mang lại thu nhập cho gia đình này khoảng 200 triệu đồng.
Cam là cây lâu năm, ổi là cây ngắn ngày. Trồng xen canh hai loại cây này, anh chị có vốn để lấy ngắn nuôi dài. Theo anh Nguyễn Văn Hoàng, anh có 7.000m2 đất đồi nằm gần sông Ba và hệ thống kênh mương thủy lợi của xã nên điều kiện nước tưới rất thuận lợi. Vợ chồng anh đã từng trồng chuối nhưng cây chuối đầu ra không ổn định nên anh đã phá bỏ để trồng cây ăn trái khác.
“Lúc đầu tôi chỉ trồng cam, với 500 gốc, tính ra vài năm sau cũng có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm. Cây cam trồng một lần có thể tận thu được nhiều năm sau. Tính đầu tư lâu dài nên tôi bỏ ra gần 80 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Khi tưới chỉ cần một người vận hành bể chứa mà không cần thuê nhiều nhân công. Nhưng cây cam đầu tư 4-5 năm mới thu hoạch được, trong khi đó mình phải chi phí công quản lý, chăm sóc. Nếu không có đủ vốn duy trì dễ “đứt gánh giữa đường”. Để có tiền quay vòng, duy trì cây lâu năm, vợ chồng tôi quyết định trồng ổi xen cam. Chúng tôi chọn giống ổi lê loại cấy mô nên chỉ sau ba tháng, cây ổi đã bói quả. Ổi cho thu hoạch quanh năm nên có thể thu hái hàng ngày. Hiện 500 gốc ổi của gia đình mỗi mùa cho sản lượng từ 10 - 15 tấn, với giá bán hiện tại từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, mỗi năm thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng. Chúng tôi đã trồng ổi được 2 năm và hơn một năm nữa là cây cam bắt đầu ra trái, khi đó thu nhập mang lại cho gia đình còn cao hơn nữa”, anh Hoàng nói.
Nói về quy trình chăm sóc ổi, chị Đặng Ngọc Anh chia sẻ: Khi ổi đậu trái non, chúng tôi sẽ chọn trái sinh trưởng tốt rồi tỉa cành, tỉa bớt trái để cây dồn dinh dưỡng vào nuôi những trái mình đã chọn. Sau đó, chúng tôi dùng xốp và bì ni lông bọc trái lại để tránh bị ong chích và để thuốc bảo vệ thực vật không ngấm vào quả. Thuốc phun chủ yếu cho cây và lá để phòng trừ bệnh nấm, sâu đục thân. Nhờ đó, trái ổi khi thu hoạch đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; người mua có thể ăn ngay tại vườn khi vừa hái xuống.
Hiện ổi của anh chị chủ yếu bán lẻ cho người dân và cho các nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn huyện. “Nhu cầu của người dân về ổi sạch rất nhiều, nhiều cá nhân và cả thương lái tới tận vườn thu hái. Nhiều lúc vườn không có đủ ổi để cung cấp. Điểm đặc biệt của giống ổi lê này là ăn ngon khi lúc vừa chín tới, còn để lâu hay chín quá thì sẽ bị nhũn và chua; vì vậy đòi hỏi đầu ra phải ổn định mới có lãi”, chị Anh nói.
Bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Ea Bar (huyện Sông Hinh), cho biết: Nhiều người ăn và khen ổi này ngon nên tôi cũng tìm tới mua. Ổi lê này trái đều, không quá to hay quá nhỏ, ăn vị ngọt, giòn. Tôi vừa liên hệ chủ vườn mua thêm 10kg, để một ít nhà ăn còn lại làm quà biếu cho người thân.
Theo ông Trần Trí Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Bình Tây, đơn vị khuyến khích các hộ gia đình đa dạng hóa mô hình sản xuất, tránh thế độc canh phụ thuộc vào một loại cây, để không rơi vào khó khăn khi giá xuống thấp. Địa phương cũng vận động bà con chuyển dần sang trồng cây ăn trái thị trường đang có yêu cầu; đồng thời áp dụng phương thức canh tác tiên tiến để hạn chế chi phí nhân công và cho ra những sản phẩm sạch, an toàn. Trên địa bàn xã, mô hình ổi xen cam là mô hình mới, đã cho hiệu quả kinh tế cao. Xã sẽ nhân rộng để các hộ khác học hỏi.
BẠCH VÂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.