Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang, 9/9/2018
Ngày cập nhật:
11/9/2018
Nhờ kiên trì với cây mít Thái siêu sớm mà ông Trần Văn Bỉnh ở ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) có thu nhập 300 triệu đồng/năm.
Trước đây, vườn của gia đình ông Bỉnh trồng nhiều loại cây ăn trái như: Bưởi Năm Roi, nhãn tiêu Huế nhưng không mang lại hiệu quả. Năm 1995, sau khi tham quan nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn, ông Bỉnh biết đến cây mít Thái siêu sớm. Đây là loại cây dễ chăm sóc nên ông đã trồng thử nghiệm 3 công đất để so sánh hiệu quả kinh tế với các loại cây trong vườn.
Cây mít Thái siêu sớm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, mau cho trái, chi phí thấp, ít tốn công chăm sóc, thị trường tiêu thụ mạnh. Giá mít loại 1 dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg nên cho thu nhập cao hơn so với một số cây trồng khác. Từ đó, ông Bỉnh mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích vườn trồng xen sang chuyên canh cây mít Thái siêu sớm.
Để cây mít Thái siêu sớm cho hiệu quả kinh tế cao, ông Bỉnh chia sẻ: "Mít Thái siêu sớm trồng khoảng 12 tháng là bắt đầu cho trái, nhưng không nên để cho cây mang trái do cây còn nhỏ. Đợi khi cây được 18 tháng tuổi, năm đầu để khoảng 2 trái, chia làm 2 đợt, đợt 1 thu hoạch trái xong mới để trái đợt 2. Năm thứ 2 cây có thể mang lần 2 trái, một năm được 4 trái, năng suất tăng lên gấp đôi, cho cây mang trái như vậy sẽ không bị suy cây. Mùa nắng tưới phân, nước, bồi gốc cho cây, cây nhỏ tưới nước mỗi ngày, cây lớn cách 3 ngày tưới 1 lần. Mùa mưa loại bỏ trái không đạt, cách 10 ngày hoặc nửa tháng bón phân cho cây một lần, chú trọng bón nhiều phân hữu cơ cho cây".
Trồng mít Thái siêu sớm nên đắp mô cao từ 4 đến 5 tấc, đường kính khoảng 2m để dễ dàng thoát nước trong mùa mưa vì mít Thái siêu sớm rất mẫn cảm với điều kiện ngập úng. Đối với các loại dịch hại thì nên phòng ngừa sâu đục thân, đục trái, rệp sáp. Khi trái mít đạt trọng lượng 1 kg trở lên dùng lưới bao trái để tránh các loại dịch hại thì trái sẽ đẹp và có chất lượng tốt. Hiện ông Bỉnh đang mở rộng diện tích để trồng thêm 2 công mít Thái siêu sớm, chi phí canh tác 1 công khoảng 20 đến 25 triệu đồng, bao gồm: Phân, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công chăm sóc và điện để tưới nước. Cây trưởng thành từ 5 đến 6 năm sẽ cho sản lượng từ 35 đến 40 tấn/ha. Giá mít Thái siêu sớm 3 năm gần đây dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg. Năm 2017, ông Bỉnh thu về 300 triệu đồng, bình quân mỗi công mít cho thu nhập 100 triệu đồng, gấp 10 lần so với mít thường và một số loại cây ăn trái khác.
Ông Nguyễn Văn Vốn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh cho biết: "Ông Bỉnh là một trong những nông dân tiên phong trồng mít Thái siêu sớm trên đất Long Khánh. Ông năng động, luôn tìm kiếm những phương pháp mới để áp dụng trên chính mảnh vườn của mình. Ngoài ra, ông Bỉnh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng mít Thái siêu sớm cho bà con xung quanh. Cùng với cây sầu riêng, bưởi da xanh, hiện cây mít Thái siêu sớm đang giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở xã Long Khánh. Toàn xã hiện có 900 ha sầu riêng, 60 ha bưởi da xanh và hàng chục ha vườn chuyên canh cây mít Thái siêu sớm. Những năm qua, nhờ cây mít Thái siêu sớm mà nhiều hộ nghèo ở xã Long Khánh đã vươn lên khá giả. Có thể nói, cây mít Thái siêu sớm đã có đóng góp tích cực vào thu nhập của người dân địa phương".
Thảo Quyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.