• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản theo hướng ‘chung sống với lũ’

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang, 14/9/2018
Ngày cập nhật: 15/9/2018

Thực hiện mục tiêu "chung sống với lũ", huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã mở rộng diện tích vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản như: Sầu riêng, mít thái siêu sớm, cây có múi,... mang lại hiệu quả kinh tế cao trên 10.600ha. Mỗi năm, huyện đạt sản lượng trái cây các loại cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu gần 305.000 tấn.

Là huyện nằm trong vùng ngập lũ đầu nguồn sông Tiền của tỉnh Tiền Giang, trước đây, nông dân thường xuyên đối mặt với thiên tai gây hại. Những năm lũ lớn, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống rất nặng nề. Để giúp tháo gỡ khó khăn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, huyện chủ trương chuyển đổi sản xuất theo hướng "chung sống với lũ", trong đó vùng phía Nam Quốc lộ 1 tiếp giáp với sông Tiền được quy hoạch phát triển vườn trồng chuyên canh cây ăn trái đặc sản.

Theo bà Trần Thị Nguyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, thực hiện mục tiêu, địa phương đã định hướng nông dân mở rộng diện tích vùng trồng chuyên canh sầu riêng trên 7.000 ha, hàng ngàn ha mít Thái siêu sớm và các cây ăn trái đặc sản khác đang mang lại nguồn thu nhập lớn, giúp nhiều hộ nông dân vượt khó và làm giàu một cách bền vững.

Nông dân Võ Văn Tràng, cư ngụ tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy chuyển đổi 5.000m2 đất trồng lúa sang trồng mít Thái siêu sớm cho biết, trung bình mỗi năm, ông thu hoạch hàng chục tấn trái, bán thu về khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa năng suất cao trước đây. Nhờ thu nhập cao từ vườn mít Thái siêu sớm, gia đình ông chẳng những vượt qua khó khăn mà còn trở thành "triệu phú nông thôn" Phú An hôm nay, được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu huyện Cai Lậy.

Còn ở ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức có ông Nguyễn Văn Lập, một triệu phú sầu riêng. Gia đình ông chuyển 1 ha đất lúa sang trồng chuyên canh sầu riêng Ri6 và Mongthong chất lượng cao. Trong năm qua, gia đình ông đạt sản lượng 18 tấn quả, với giá bán 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lãi 600 triệu đồng.

Đây là những nông dân nhạy bén trước thời cơ và vận hội mới, đi tiên phong trên lĩnh vực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng "chung sống với lũ" ở huyện Cai Lậy và rất thành công. Họ đã trở thành những điển hình làm giàu nông thôn bền vững nhờ phát huy tốt tiềm năng đất đai, lao động xây dựng vườn cây ăn trái chuyên canh trên địa bàn ngập lũ trước đây.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những mô hình chuyển đổi từ cây lúa sang trồng chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là huyện Cai Lậy. Ông Mẫn cho biết, qua đánh giá, các mô hình chuyển đổi từ lúa sang lập vườn cây ăn trái đặc sản đem lại lợi nhuận cho nông dân bình quân từ 71 triệu đồng đến gần 300 triệu đồng/ha tùy theo chủng loại cây và giá thị trường, cao gấp 5 - 7 lần so với trồng lúa độc canh trước đây.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, để giúp nông dân chuyển đổi sản xuất thành công cũng như bảo vệ vùng trồng chuyên canh cây ăn trái phía Tây, phòng chống lũ lụt và thiên tai một cách hiệu quả, Tiền Giang cũng đang triển khai thực hiện Tiểu dự án Kiểm soát lũ lụt và giảm rủi ro vùng Ba Rài - Phú An trên địa bàn các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè với kinh phí đầu tư trên 365 tỉ đồng. Mục tiêu hoàn thiện mạng lưới đê bao ngăn lũ, cống đập kiểm soát triều cường và tiêu thoát lũ bảo vệ vùng trồng chuyên canh cây ăn trái đặc sản. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019, sẽ mở ra cơ hội mới cho vùng trồng chuyên canh cây ăn trái của huyện Cai Lậy trong mục tiêu "chung sống với lũ" cũng như xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Minh Trí

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang