Nguồn tin: Báo Tiền Giang, 29/9/2018
Ngày cập nhật:
2/10/2018
Đến ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim (tỉnh Tiền Giang), hỏi ông Võ Văn Nam (tên thường gọi là Bảy Võ), sinh năm 1947 thì ai cũng biết, bởi ông là một "Lão nông tri điền". Dù hiện nay đã ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hy" nhưng ông vẫn còn hăng say lao động, chăm sóc vườn cây ăn trái đơm bông trĩu quả, thu nhập kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện.
Ông Võ Văn Nam đang chăm sóc vườn bưởi da xanh.
Với diện tích đất 1ha, ngày trước ông trồng vú sữa Lò rèn và một số cây tạp khác. Nhưng do trồng lâu năm, cây vú sữa già cỗi, suy kiệt, năng suất đạt không cao, từ đó ông chuyển sang trồng cây có múi, chủ yếu là cây bưởi da xanh và sầu riêng Monthong. Xen vào đó, ông cũng trồng thêm dừa và chuối để lấy ngắn nuôi dài.
Ông Nam cho biết, cây bưởi da xanh ông trồng được 700 gốc trên diện tích 7.500m2 và 1.500m2 trồng sầu riêng Monthong đến nay vừa tròn một năm tuổi, phần đất còn lại ông xây dựng nhà ở, trồng chuối, đào ao nuôi cá để cải thiện bữa ăn gia đình. Vườn bưởi của ông hiện đã được 6 năm tuổi, trong đó có khoảng 250 cây cho thu hoạch rộ, số cây còn lại đang phát triển sum suê, bắt đầu cho trái chiến, mỗi tháng thu hoạch trung bình 1 tấn trái. Trái từ 1,2kg trở lên, giá lúc cao nhất 65.000 đồng/kg, nhất là vào dịp Tết, giá thời điểm rẻ cũng không dưới 30.000 đồng/kg, thu nhập trên dưới 400 triệu đồng/năm tiền bưởi. Riêng cây dừa và cây chuối hàng năm ông cũng thu được vài chục triệu đồng.
Ông Nam chia sẻ: Vùng đất Vĩnh Kim thuộc đất phù sa, nằm cạnh sông Tiền, nước ngọt quanh năm, đó là một lợi thế về thổ nhưỡng mà thiên nhiên ưu đãi, nên thích nghi với nhiều loại cây ăn trái. Tuy nhiên, người trồng cũng phải có kiến thức, đồng thời phải biết ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất mới đạt hiệu quả. Cụ thể như đối với cây bưởi, ông trồng cây cách nhau 2,8m, ưu tiên bón phân hữu cơ, hạn chế bón phân hóa học. Điều quan trọng là khi bưởi tượng trái thì phải tỉa bớt trái, vừa tránh được côn trùng gây hại, vừa giúp trái phát triển to và đồng đều, nhờ đó mà bưởi luôn đạt năng suất cao.
Ông Võ Văn Nam là tấm gương tiêu biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi, được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh 5 năm liền.
Anh Tuấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.