Nguồn tin: Báo Bình Định, 04/10/2018
Ngày cập nhật:
7/10/2018
Theo ngành nông nghiệp huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), tuy cây ăn trái có múi chưa phải là cây trồng chủ lực của huyện, song đã có nhiều hộ trồng loại cây này trên đất vườn, đất đồi với diện tích khoảng 50 ha, tập trung tại các xã: Tây Xuân, Tây Phú, Bình Tường, Vĩnh An. Một số hộ phát triển trồng cây ăn trái có múi quy mô trang trại, như hộ anh Nguyễn Trường Hoàn (xã Tây Xuân), ông Nguyễn Bá Lợi (xã Bình Tường), ông Phạm Ngọc Liễn (thị trấn Phú Phong)… cho thu nhập khá.
Trang trại trồng quýt đường của anh Nguyễn Trường Hoàn, ở thôn Đồng Sim, xã Tây Xuân. Ảnh: HỒNG PHÚC
Đầu năm 2018, ngành nông nghiệp huyện giao Trạm Khuyến nông xây dựng thí điểm 2 mô hình trồng bưởi da xanh với 2 hộ tham gia, diện tích 1 ha/mô hình tại xã Tây Phú và Bình Tường. Hiện 2 mô hình này đã xuống giống; Trạm đã hỗ trợ cây giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho các hộ tham gia.
Theo ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tây Sơn, để phát triển cây ăn trái có múi thành cây trồng có giá trị kinh tế cao, huyện gắn với quy hoạch phát triển nhà vườn phục vụ du lịch. Huyện đã quy hoạch 2 dự án khu trang trại kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tây Phú và Bình Tường, thực hiện từ cuối năm 2018. Trước mắt, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện lập quy hoạch dự án tại xã Tây Phú, diện tích 300 ha. Có 70% diện tích quy hoạch được sử dụng để trồng các loại cây ăn trái có múi theo dạng nhà vườn, 30% diện tích dành cho đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch. Dự án hoàn thiện sẽ trở thành sản phẩm du lịch, trong tổng thể các sản phẩm du lịch của địa phương. Các hộ dân trực tiếp tham gia mô hình trang trại, nhà vườn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sản phẩm du lịch này.
Theo ông Trần Văn Lượng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, để xây dựng các khu trang trại, nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái trên địa bàn huyện, ngành nông nghiệp huyện đang chuẩn bị đánh giá hiện trạng đất; lựa chọn cây giống; tổ chức tập huấn và chuyển giao ứng dụng KHKT trồng và chăm sóc cây ăn trái cho các hộ tham gia. Chú trọng hướng dẫn người dân canh tác sạch, tạo ra sản phẩm an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch, tăng hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững.
THU DỊU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.