Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 28/01/2018
Ngày cập nhật:
29/1/2018
Vài năm gần đây, gia đình chị Đàm Thúy Hiền ở thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu (Ba Bể, Bắc Kạn) đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn quả như mận, cam, quýt, táo đại Đài Loan, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chúng tôi đến thăm vườn của chị Hiền đúng lúc gia đình đang tất bật thu hoạch quả táo đã đến độ chín. Chị Hiền phấn khởi cho biết: Năm 2016 chị mua khoảng 90 cây táo đại Đài Loan về trồng, vừa chăm sóc, vừa rút kinh nghiệm. Thấy có hiệu quả, gia đình chị tiếp tục nhân rộng, đến nay vườn táo đã cho thu hoạch với năng suất cao.
Vào vụ thu hoạch, mỗi ngày gia đình chị Hiền thu 1-3 triệu đồng tiền bán táo.
Chị Hiền cho biết, táo rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế tương đối cao. Năm 2017, với 90 gốc, chị thu gần 1 tấn quả, với giá bán từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu về khoảng 30 triệu đồng/vụ. Năm nay nhờ chăm bón tốt, cây không bị sâu bệnh nên vườn táo cho năng suất cao hơn năm ngoái, ước tính bình quân mỗi gốc táo được trên 30kg quả. Mỗi ngày gia đình chị bán ra thị trường từ 70kg đến hơn 1 tạ quả, thu từ 1 - 3 triệu đồng/ngày. Táo ngon, sạch nên hái đến đâu bán hết đến đó.
Chị Đàm Thúy Hiền chia sẻ kinh nghiệm, muốn táo đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải chăm bón từ lúc cây mới ra hoa, vun gốc và xới tơi đất để rễ cây phát triển; đồng thời thường xuyên cắt tỉa cành sau mỗi lứa thu hoạch quả nhằm kích thích cây nảy mầm ra hoa lứa tiếp. Mỗi cây mỗi năm bón phân 2 -3 lần phân hữu cơ hoặc hỗn hợp với lượng phân bón khoảng 5kg/cây. Để đảm bảo sản phẩm an toàn, gia đình không phun bất cứ một loại thuốc hóa học nào mà chỉ sử dụng cách làm bẫy thủ công để thu hút bướm, côn trùng khi cây vào vụ trổ hoa đơm quả. Thời vụ trồng chủ yếu là vụ xuân tháng 2-4, nếu cây giống ghép sớm có thể trồng từ tháng 11. Sang xuân gặp thời tiết thuận lợi cây sinh trưởng nhanh. Cuối năm cây sẽ cho nhiều quả.
Ngoài trồng cây táo Đài Loan, vườn của gia đình chị Hiền còn trồng nhiều loại cây ăn quả khác với tổng diện tích vài héc-ta. Trong đó, gia đình đã trồng hơn 200 cây hồng không hạt, 300 cây mận chín sớm, 400 cây cam sành, 100 cây cam Đường Canh, 50 cây bưởi da xanh, 60 cây mít Thái Lan và mít không hạt. Hiện nay, ngoài cây táo, vườn cây nhà chị Hiền còn khoảng 3 tấn cam sành đang vào mùa thu hoạch, ước thu nhập đạt trên 60 triệu đồng.
Nhờ chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng táo và cây ăn quả nên mấy năm nay gia đình chị Hiền vươn lên thành hộ khá giả, cuộc sống ngày một ổn định. Mô hình kinh tế này cần được bà con tham khảo và áp dụng để phát triển kinh tế, giả nghèo hiện quả./.
Lý Dũng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.