• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cam ruột đỏ - cây tiềm năng giúp nông dân Đồng Tháp làm giàu

Nguồn tin: VOV, 08/02/2018
Ngày cập nhật: 11/2/2018

Nông dân Đồng Tháp đã trồng thử nghiệm thành công cây cam Cara (hay cam ruột đỏ). Đây được xem là loại cây tiềm năng phát triển của vùng đất này.

Lai Vung được xem là nơi hội tụ nhiều loài trái cây có múi đặc sản của Đồng Tháp và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mới đây, một nông dân tại xã Phong Hòa đã trồng thử nghiệm và đạt hiệu quả kinh tế khá với cây cam Cara hay còn gọi là cam ruột đỏ. Đây được xem là loại cây tiềm năng phát triển của vùng đất này.

Cam ruột đỏ có trái tương đối lớn, không hạt và có vị ngọt thanh

Vườn cam ruột đỏ gần 5 năm tuổi của anh Huỳnh Hoàng Sơn tại xã Phong Hòa huyện Lai Vung đang cho trái với năng suất ước đạt khoảng 3 tấn/công. Anh Sơn cho biết, từ 10 gốc thử nghiệm ban đầu, thấy giống cam này phù hợp anh đã mở rộng diện tích gần 1,5 ha.

Được biết giống cam này có nguồn gốc từ Nam Mỹ được nhập vào Việt Nam khá lâu. Hiện cam ruột đỏ đã có trồng ở Lâm Đồng và một số tỉnh Miền Bắc. Đây là giống cây trồng cho thu hoạch quanh năm ở các vùng này với năng suất trung bình khoảng 3,5 - 4,5 tấn/công.

Cây cam ruột đỏ đang trồng thử nghiệm thành công tại xã Phong Hòa

Theo anh Huỳnh Hoàng Sơn, so với các loại cây có múi tại địa phương thì giống cam này cho năng suất khá cao và giá bán cũng khá hấp dẫn.

Khi có giống mới và mang lại hiệu quả bước đầu, anh Sơn cũng tham gia vào tổ liên kết trồng cây có múi xã Phong Hòa với 27 thành viên. Định hướng của anh Sơn cũng như địa phương là nhân giống cam này và từng bước chuyển giao kỹ thuật trồng cho tổ viên, tạo vùng nguyên liệu, xây dựng quy trình canh tác theo chuẩn an toàn…từ đó tìm đầu ra ổn định cho cây cam mới này.

Ông Huỳnh Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội làm vườn xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung vận động bà con tập trung trồng loại cam này để bán cho tập đoàn Vingroup.

Cam ruột đỏ có trái tương đối lớn, không hạt và có vị ngọt thanh. Trái khi chín chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng hoặc màu da cam, nhẵn bóng. Hiện giá bán trên thị trường vào khoảng 60 - 70 ngàn/kg.

Vườn cam ruột đỏ của anh Huỳnh Hoàng Sơn

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, đây là loại cây phù hợp với thỗ nhưỡng, khí hậu của Nam Bộ. Đặc biệt từ cách trồng và chăm sóc đều có nhiều điểm tương đồng với các loại cây có múi khác tại Lai Vung.

Ông Nguyễn Bé Năm, Trưởng trạm trồng trọt và BVTV huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho rằng, ngoài cam ruột đỏ, cần bổ sung các giống cây trồng thích hợp khác để đa dạng nguồn cùng, hạn chế cung vượt cầu.

Được biết toàn huyện Lai Vung hiện có trên 2.500 ha canh tác cam các loại. Trong đó chủ yếu là cam xoàn với trên 1.000 ha. Về lâu dài, ngành chuyên môn của huyện cũng đang theo dõi, đánh giá về năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế để từ đó lập kế hoạch sản xuất cho loại cây mới này.

Trước mắt, đây được xem là luồng gió mới trong việc đa dạng cây trồng trên địa bàn và mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nông dân./.

Thanh Tùng/VOV - ĐBSCL

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang