• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đắk Lắk: Mùa vui trên "thủ phủ" cam, quýt Buôn Đôn

Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 03/01/2018
Ngày cập nhật: 5/1/2018

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn đưa cây cam, quýt vào trồng trên những vùng đất cằn cỗi, bạc màu. Dù là những cây trồng mới nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu.

Chúng tôi tới thăm gia đình ông Triệu Hùng ở thôn Tân Phú (xã Ea Nuôl) người tiên phong đưa cây cam, cây quýt về trồng ở vùng đất này. Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà mới rộng rãi, khang trang được xây dựng sau những mùa cam, quýt bội thu, ông nhớ lại: Năm 2009, sau khi nhường đất để xây dựng nhà máy thủy điện, gia đình ông được bố trí 2 ha đất sản xuất ở đây. Những năm đầu, ông trồng sắn, cà phê nhưng do đất ở đây xấu (đất cát pha sỏi) nên củ sắn chỉ bằng ngón chân cái, cây cà phê còi cọc, ít trái. Chính vì vậy, gia đình ông dù làm quần quật cũng chỉ đủ ăn, làm gì dám nghĩ đến việc tích góp xây nhà cửa.

Vườn quýt của anh Đoàn Duy Hiếu, thôn Tân Phú (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn).

Năm 2012, ông Hùng gặp một người ở miền Tây lên khu vực này thuê đất trồng quýt, nghe người này giải thích vì sao chọn nơi đây để thuê đất, ông bắt đầu tìm kiếm thông tin, đi học tập các mô hình trồng quýt ở một số địa phương. Sau đó, ông mạnh dạn chặt bỏ 1 ha cà phê, trồng thay vào đó bằng những cây quýt. Nhìn ông đốn hạ những cây cà phê, nhiều người tiếc nuối và tỏ ra hoài nghi với sự thành công của cây quýt mà ông sẽ trồng thay thế. Sau chưa đầy 3 năm xuống giống, cây quýt đã cho thu hoạch vụ đầu, năng suất khoảng 25-30 tấn, với giá bán khoảng 20 nghìn đồng/kg, thu được khoảng 500 triệu đồng. Với hiệu quả mang lại, ông Hùng mở rộng thêm diện tích trồng quýt và cam sành, đến nay, gia đình ông đã trồng được 2,8 ha cam, quýt. Theo ông Hùng, chi phí đầu tư 1 ha cam, quýt từ khi xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 200 triệu, với năng suất, giá bán như hiện nay thì vụ đầu tiên đã có lãi. Những năm sau, khi cây cam, quýt đã đi vào thời kỳ kinh doanh ổn định mức đầu tư sẽ giảm xuống chỉ còn 30 triệu đồng/ha/năm. “Ở vùng đất này, đến nay chưa có loại cây nào mang lại hiệu quả kinh tế như cây cam, cây quýt”, ông Hùng đánh giá.

Từ thành công của gia đình ông Hùng, nhiều người dân trong thôn Tân Phú đã chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng sang trồng cam, quýt. Bên trong vườn quýt rộng 1,5 ha trĩu quả cho thu hoạch vụ đầu tiên, anh Đoàn Duy Hiếu không giấu được niềm vui: Năm nay giá quýt giảm còn khoảng 14 nghìn đồng/kg, nhưng so với những cây trồng khác thì trồng quýt vẫn mang lại thu nhập khá. Dù vậy, người trồng quýt mong muốn chính quyền địa phương xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cam, quýt của địa phương, tạo đầu ra ổn định để yên tâm sản xuất.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Tân Phú hiện trong thôn có khoảng 120 ha cam, quýt nhưng việc tiêu thụ, giá cả vẫn phụ thuộc vào thương lái, chưa có đối tác bao tiêu sản phẩm tin cậy. Trong thời gian tới, thôn dự kiến vận động bà con trồng cam quýt thành lập tổ hợp tác, để tập trung nguồn lực quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường.

Chính nhờ lợi nhuận mang lại, khoảng 5 năm trở lại đây, diện tích trồng cam quýt ở huyện Buôn Đôn được mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng thêm diện tích nhằm tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Bà Trần Thị Thủy, Phó trưởng Phòng NN- PTNN huyện Buôn Đôn cho biết, là cây trồng mới nhưng cam, quýt phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương, phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Mới đây, huyện hỗ trợ 8 hộ dân xây dựng mô hình trồng cam, quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tạo uy tín, thương hiệu cho sản phẩm. Ngoài ra, trong thời gian tới địa phương cũng sẽ chú trọng quảng bá rộng rãi sản phẩm cam, quýt; tìm kiếm, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp để làm cầu nối giúp bao tiêu sản phẩm cho người trồng.

Huyện Buôn Đôn hiện có khoảng 1.000 ha cam, quýt tập trung ở các xã Ea Nuôl, Ea Huar, Krông Na với năng suất bình quân khoảng 25-30 tấn/ha.

Vạn Tiếp

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang