• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Triển vọng nhãn Bến Tre vào thị trường Úc

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 23/02/2018
Ngày cập nhật: 1/3/2018

Nhãn Bến Tre đã được thị trường Mỹ chấp nhận nhập khẩu vào năm 2014; đến đầu năm 2018, nông sản này tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường Úc - thị trường được phía Việt Nam đánh giá là nhiều tiềm năng xuất khẩu trái cây.

Chuyên gia Úc khảo sát vùng trồng nhãn Bến Tre. Ảnh: T.Thảo

Các chuyên gia từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước của Úc vừa có chuyến khảo sát vùng trồng nhãn tại Bến Tre vào ngày 5-2-2018 nhằm hoàn chỉnh hồ sơ để nước này đưa ra quyết định nhãn Bến Tre có vào thị trường Úc hay không.

Năng suất, chất lượng cao

Toàn huyện Bình Đại có khoảng 1.800ha đất trồng nhãn các loại, các xã có diện tích trồng nhãn nhiều gồm Tam Hiệp, Long Hòa, Châu Hưng và Thới Lai. Trong vòng 3 năm trở lại đây, diện tích trồng nhãn Ido tại huyện Bình Đại ngày càng phát triển, nhiều nông dân đã chuyển đổi từ giống nhãn quế sang nhãn Ido. Chỉ tính riêng Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Long Hòa có 22 thành viên với 24ha, thì đã có đến 11ha là nhãn Ido. Với chất lượng trái thơm ngon, cơm dày, nhãn Ido được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, đầu ra được xem là khá ổn định.

Ông Đoàn Hữu Tiến - phụ trách Bộ môn Nghiên cứu thị trường thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam cho hay: Người nông dân vùng trồng nhãn huyện Bình Đại có kinh nghiệm và kỹ thuật đầu tư thâm canh, sản xuất theo hướng an toàn (GAP) từ nhiều năm nay. Do đó, sản phẩm nhãn có chất lượng tốt, năng suất cao, nhãn Ido hiện đang có thị trường nội địa và xuất khẩu. Công ty TNHH xuất khẩu trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách) đã chủ động sang Úc khảo sát thị trường. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Giám đốc Công ty TNHH xuất khẩu trái cây Chánh Thu nhận định: Nhãn Ido Bến Tre đang có mặt tại thị trường các nước như Mỹ, Canada và sắp tới là Úc. Loại nhãn này được ưa chuộng bởi tươi lâu, cơm dày và ráo, hạt nhỏ. Hàng năm, công ty ký hợp đồng bao tiêu với HTX nông nghiệp Long Hòa thu mua 300 tấn nhãn Ido.

Bên cạnh đó, qua hơn một năm (từ tháng 10-2016 đến nay) thực hiện mô hình “Trồng nhãn Ido trên đất lúa chuyển đổi tại hai xã Châu Hưng, Long Hòa” do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, theo bà Võ Thị Thanh Hà - Phó giám đốc sở, nhãn Ido là giống nhãn mới có năng suất, chất lượng cao, ít bệnh và đặc biệt là kháng được bệnh chổi rồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Ông Võ Văn A ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Hòa cho biết: Trước đây, gia đình tôi trồng lúa 3 vụ/năm, mỗi năm lãi khoảng 2 triệu đồng/công. Tôi đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa sang trồng nhãn quế và nay là nhãn Ido. Với năng suất nhãn Ido bình quân từ 700kg đến 1 tấn/công/năm, giá bán hiện tại 25 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, người nông dân lãi khoảng 10 triệu đồng/công/năm.

Được biết, nhãn Ido lớn nhanh nên chúng rất chịu nước, do đó nhà vườn muốn trồng loại nhãn này phải đầu tư hệ thống tưới tự động. Hiện sử dụng hệ thống tưới trong nước sản xuất, mỗi công đất chỉ tốn 2,5 triệu đồng. Nếu sử dụng hệ thống tưới Israel, mỗi công đất tốn chi phí 7 triệu đồng. Để không bị hụt quá nhiều nguồn thu khi đốn bỏ vườn nhãn quế, một số nhà vườn trồng ổi xen trong vườn nhãn Ido.

Cơ hội xuất khẩu

Các chuyên gia từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Úc cho biết, việc khảo sát nhằm hoàn chỉnh hồ sơ để quả nhãn Việt Nam vào thị trường Úc, trong đó các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến dịch hại liên quan đến quả nhãn. Sau chuyến thực tế tham quan vườn trồng nhãn của ông Nguyễn Hữu Thanh - thành viên HTX nông nghiệp Long Hòa, một chuyên gia trong đoàn công tác của Úc đã chỉ ra nhiều loại sinh vật có lợi, hay còn gọi là thiên địch chống sâu bệnh đang có trong vườn nhãn mà đoàn đã khảo sát. Vị này cho rằng đó là tín hiệu vui vì nếu sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, các sinh vật này sẽ không thể tồn tại trong vườn nhãn.

Không chỉ nông dân mà các nhà quản lý từ huyện đến tỉnh, đại diện Viện Cây ăn quả miền Nam đều phấn khởi trước nhận định này của các chuyên gia Úc. Trước câu hỏi của các chuyên gia Úc về vai trò của nhà khoa học đối với quả nhãn Bến Tre, Tiến sĩ Lê Quốc Điền - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, trực thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam nói: “Nông dân Bình Đại ham học hỏi và rất thích áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nơi nào có nhu cầu và đón chào thì nơi đó các nhà khoa học sẽ có mặt để hỗ trợ người nông dân”. Còn ông Nguyễn Hữu Thanh thì cho biết: “Để có quả nhãn sạch và an toàn, chúng tôi đã thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhiều năm, nhãn được sản xuất theo phương pháp hữu cơ do Viện Cây ăn quả miền Nam hướng dẫn”.

Được biết, HTX cũng đã nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu “Nhãn Long Hòa” tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Tuy còn phải qua rất nhiều khâu để quả nhãn Bến Tre vào thị trường Úc nhưng đây là tín hiệu vui cho tỉnh nhà nhân dịp đầu năm 2018.

Thạch Thảo

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang