Nguồn tin: Báo Chính Phủ, 20/06/2018
Ngày cập nhật:
21/6/2018
Mặc dù đang vào vụ chính, nhưng giá vải thiều bán tại trung tâm huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) vẫn lên tới 32.000-35.000 đồng/kg (vải lai), từ 25.000-28.000 đồng/kg (vải muộn). Chợ vải hoạt động từ sáng sớm đến 22h mới kết thúc.
Người dân Lục Ngạn phân loại vải tươi để tư thương thu mua xuất khẩu. Ảnh: Báo SGGP
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 19/6, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ của tỉnh đã lên tới 125.630 tấn, với tổng doanh thu đạt hơn 3.410 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ vải thiều khoảng 2.047 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ hỗ trợ khoảng 1.364 tỷ đồng.
Với tổng diện tích là 28.658 ha chuyên vải, tính đến ngày 19/6, các doanh nghiệp và thương lái trong và ngoài nước đã thu mua, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 36.500 tấn vải, ước doanh thu đạt 64,1 triệu USD.
Giá vải năm nay được đánh giá là khá ổn định. Cụ thể, ngày 19/6 tại Lục Ngạn, giá vải hàng loại 2 được thu mua từ 12.000-17.000 đồng/kg, vải muộn được thu mua từ 25.000-28.000 đồng/kg, vải lai Lục Ngạn (vải phấn) giá lên tới 32.000-35.000 đồng/kg.
Hiện có khoảng 150 thương nhân Trung Quốc và hơn 1.000 thương nhân Việt Nam tập trung chủ yếu tại huyện Lục Ngạn để thu mua vải thiều của người dân, với 700 điểm cân lớn nhỏ.
Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho hay: Năm nay vải thiều được mùa được cả giá và còn không đủ xuất đi các thị trường. Chính vì vậy, thay vì chỉ hoạt động nửa ngày như những năm trước, năm nay chợ vải họp từ sáng sớm, đến 22h mới kết thúc.
Năm nay vải thiều Bắc Giang xuất khẩu tới hơn 30 nước trên thế giới. Ngoài thị trường chính là Trung Quốc, hiện nay các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã xuất khẩu vải sang Australia (35 tấn), Mỹ (1,1 tấn), châu Âu (1,1 tấn), Nhật (1,5 tấn), Singapore (100 tấn). Dự kiến, thêm một công ty sẽ xuất khoảng 200 tấn vải sang Thái Lan qua đường hàng không.
Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang, đến nay người dân trồng vải đã thu được khoảng 3.411 tỷ đồng. Nếu giữ được mức giá như hiện nay, thì kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và dịch vụ hỗ trợ sẽ đạt khoảng trên 5.500 tỷ đồng - con số chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ qua.
Ngoài vải Bắc Giang, hiện trên thị trường còn có vải thiều của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) được đánh giá là thơm ngon không không kém.
Để tránh tình trạng tiểu thương trà trộn hoặc bán vải chất lượng thấp nhưng “mượn danh” Thanh Hà và Lục Ngạn, từ ngày 10/6 đến nay, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức tuần lễ vải thiều để giới thiệu loại vải chính hiệu cho người tiêu dùng tại Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Hà Nội.
BT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.