• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiền Giang: Nông dân Chợ Gạo quan tâm sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn sạch, an toàn

Nguồn tin: Cổng TTĐT Tiền Giang, 30/6/2018
Ngày cập nhật: 3/7/2018

Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 22/4/2016 của Huyện ủy Chợ Gạo về tiếp tục lãnh đạo phát triển vùng chuyên canh thanh long trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng sản xuất cây thanh long theo quy hoạch chung của tỉnh Tiền Giang: Đến năm 2020 diện tích cây thanh long đạt trên 6.500 ha, đến năm 2025 đạt 8.000 ha, nhân rộng quy trình sản xuất thanh long an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phấn đấu đến năm 2020 có từ 30 - 40% diện tích thanh long, tương ứng với diện tích là 2.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, thời gian qua, huyện Chợ Gạo chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hành sản xuất thanh long sạch, an toàn và bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan.

Nông dân Chợ Gạo nhận chứng nhận sản xuất thanh long VietGAP.

Thực hiện Đề án phát triển cây thanh long, qua 2 năm triển khai, trên địa bàn huyện trồng mới được 1.300 ha và cải tạo 300 ha, nâng đến nay, toàn huyện có trên 5.938 ha, giá cả trái thanh long tương đối ổn định và ở mức khá cao, nên người trồng có thu nhập khá. Trong sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, thời gian qua, huyện đã tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân trồng thanh long với diện tích 550 ha; trong đó đã công nhận 230 ha, diện tích còn lại chờ kết quả thẩm định (thuộc Dự án nghiên cứu sâu về chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị thanh long của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh).

Riêng trong năm 2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có kế hoạch tập huấn thực hành sản xuất thanh long VietGAP cho 40 tổ với diện tích 520 ha. Hiện tại đã tổ chức 06 lớp tại xã Tân Thuận Bình, dự kiến thời gian tới sẽ tổ chức tập huấn tại các xã Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Đăng Hưng Phước, Quơn Long, Trung Hòa, Thanh Bình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và hiệu quả thiết thực trong sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, vừa cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường trong nước, xuất khẩu sang những thị trường khó tính, vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch trong xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy, khi thực hành sản xuất thanh long sạch, an toàn đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực này.

Để chủ động trong khâu sản xuất và tiêu thụ trái thanh long, anh Văn Tấn Phương, ngụ ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An quyết định tham gia và trở thành thành viên Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An. Khi tham gia Hợp tác xã, anh Phương được hướng dẫn kỹ thuật canh tác thanh long theo tiêu chuẩn sạch, bền vững để xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Thế là từ 1.680 trụ thanh long ruột trắng trồng theo phương thức truyền thống, anh chuyển sang trồng theo tiêu chuẩn an toàn. Tham gia Hợp tác xã, anh được chuyên gia nông nghiệp kết hợp với đội ngũ kỹ thuật của Hợp tác xã hướng dẫn về quy trình sản xuất thanh long an toàn cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng tại vườn của nông dân để đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Với sự hỗ trợ từ kỹ thuật đến vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm, năm 2017, anh Phương thực hiện xử lý xông đèn thanh long trái vụ được 02 vụ, sản phẩm được chứng nhận GlobalGAP, anh thu hoạch 35 tấn trái, sau khi trừ đi chi phí anh còn lãi 400 triệu đồng.

Ông Trần Văn Hòa, Trường Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sản xuất thanh long sạch, an toàn, tổ chức tập huấn cho nông dân, thì việc liên kết tiêu thụ sản phẩm thanh long của nông dân cũng được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác liên kết công ty, doanh nghiệp ở thành phố Mỹ Tho, như: Cát Tường, Long Việt, Hưng Thịnh Phát..., đồng thời tổ chức lại sản xuất thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) làm nền tảng trong phát triển nhãn hiệu và thương hiệu thanh long Chợ Gạo.

Hiện tại, trên địa bàn huyện, ngoài HTX Thanh long Mỹ Tịnh An hoạt động ổn định, năm 2017, huyện thành lập 01 HTX thanh long ở xã Trung Hòa, HTX Thanh long Đông Thắng ở xã Tân Thuận Bình, HTX Thanh long Lương Phú xã Lương Hòa Lạc, đồng thời, ngành Nông nghiệp huyện cũng tăng cường làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác, giúp tiêu thụ ổn định trái thanh long của bà con nông dân.

Ngọc Xuyên

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang