Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 19/07/2018
Ngày cập nhật:
20/7/2018
Vốn sinh ra từ miệt vườn sông nước miền Tây, lão nông Nguyễn Nghĩa Dũng đã lên vùng đất Ðạ R’sal (Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) khai hoang phục hóa diện tích đất canh tác để trồng cây ăn trái, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.
Ông Nguyễn Nghĩa Dũng đang chăm sóc vườn cây ăn trái. Ảnh: V.Tâm
Vượt qua cây cầu treo lắc lư và những vườn cà phê bạt ngàn phủ kín màu xanh cây trái, chúng tôi tìm đến vườn cây ăn trái của gia đình ông Nguyễn Nghĩa Dũng, ở thôn Pang Pế Nâm, xã Đạ R’sal vào thời điểm ông đang cắt tỉa cành, tạo tán cho vườn quýt hồng và cam sành. Dừng tay, chỉ về phía vườn cam, quýt ông Dũng chia sẻ: Năm 2002, ông đã đưa hơn 50 cây quýt hồng và cam sành từ vùng quê Đồng Tháp lên trồng thử nghiệm, sau 2 năm chăm sóc, nhận thấy loại cây này phù hợp với đất đai, khí hậu nên ông tiếp tục mở rộng diện tích. Đến nay, ông đã gây dựng được gần 6 ha cây ăn trái, trong đó 3,5ha sầu riêng, hơn 2ha quýt hồng và cam sành.
Nhận thấy thị trường trái cây trên địa bàn huyện Đam Rông chủ yếu nhập từ các tỉnh miền Tây về phục vụ người tiêu dùng, ông Dũng đã nhân giống, cải tạo hơn 1ha chuyên trồng cây quýt hồng và cam sành phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, để cho quả chín đúng thời điểm đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phải cầu kỳ, tỷ mỉ. Nhất là thời điểm tưới nước để cây ra hoa phải vào thời điểm rằm tháng 2 âm lịch, vì mùa nắng hạn kéo dài cây thiếu nước, việc tưới nước sẽ kích thích hoa nở bông và đậu trái. Thời điểm trái nhỏ phải chú ý đến chu kỳ bón phân sinh học, kích thích trái nhanh lớn. Đến thời điểm chuẩn bị cho thu hoạch phải phòng bệnh bọ xít muỗi để tránh thối trái. Nhờ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc khoa học, đúng quy trình kỹ thuật nên vườn quýt hồng và cam sành của gia đình ông Dũng luôn đạt năng suất cao. Ông Nguyễn Nghĩa Dũng cho biết thêm, năm 2003, cà phê xuống giá, tôi thấy cây quýt này hiệu quả kinh tế cao hơn cà phê nên trồng và quả thật cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây khác. Hiện tại, vườn cam, quýt lớn nhỏ khoảng 2 ha. Nhưng hiện giờ cho thu khoảng 3 sào, năng suất khoảng 20 tấn nên bình quân thu 1 ha cho khoảng 50 tấn.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Đạ R’sal, nhờ đất đai, khí hậu phù hợp nên vườn quýt hồng của gia đình ông Dũng ngon, ngọt, đảm bảo chất lượng, không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Chính vì vậy, vườn cây ăn trái này luôn thu hút khách du lịch, nhất là khách nước ngoài đến tham quan và mua trái cây vào đầu mùa vụ. Ông Nguyễn Viết Sương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạ R’sal cho biết: “Nhất là những ngày rằm, nhiều thương lái đến thu mua về bán vì ông Dũng chỉ chăm bón bằng phân sinh học cũng như chăm sóc đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nên được nhiều khách hàng ưu chuộng”.
Vườn cây cây ăn trái gồm sầu riêng, quýt hồng, cam sành của gia đình ông Nguyễn Nghĩa Dũng đang mở ra một hướng đi mới trong việc chuyển đổi giống cây trồng ở địa phương. Cây ăn trái đã và đang là cây trồng quan trọng, góp phần giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện Đam Rông thoát nghèo bền vững.
VĂN TÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.