• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu theo những mùa hoa

Nguồn tin: Báo Bình Định, 19/05/2019
Ngày cập nhật: 21/5/2019

Những năm gần đây, nhờ nỗ lực không ngừng, người dân thôn Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã cải tạo vùng cát trắng bạc màu thành những ruộng hoa rực rỡ bốn mùa. Nghề trồng hoa đã góp phần làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế nơi đây.

Phần lớn những diện tích mà bà con trong thôn đang trồng hoa vốn là những vùng đất cát mênh mông, cằn cỗi, đến dễ tính như cây mì cũng không bén rễ được.

Ông Đỗ Văn Thảnh, Trưởng thôn Gia An Nam, kể lại: “Năm 2013, một số hộ nảy ra ý tưởng cải tạo đất để trồng hoa. Họ thảo luận với nhau rất nhiều, tham vấn và tìm hiểu nhiều tài liệu khoa học. Sau đó họ lấy các loại đất sa bồi, đất từ các vùng ruộng chân cao trộn với phân chuồng hoai mục phủ lên trên bề mặt để tạo ra độ mùn, giữ ẩm cho cát để cây hoa phát triển. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay ở vụ hoa thử nghiệm, 2 hộ trồng hoa đầu tiên đã gặt hái kết quả khá tốt. Đúc kết kinh nghiệm xong, ở vụ thứ hai, hàng chục hộ hăng hái rủ nhau trồng hoa. Đến giờ, ở Gia An Nam, có tới hàng trăm hộ lấy trồng hoa làm nghề chính. Giáp ngày rằm, mồng một hàng tháng, đặc biệt là những dịp lễ tết, Gia An Nam rợp tươi màu hoa. Thậm chí nhiều hộ còn mạnh dạn thuê đất mở rộng diện tích ruộng hoa.

Vườn hoa vạn thọ của gia đình ông Nguyễn Văn Quả.

Cái hay ở Gia An Nam là nghề trồng hoa càng phát triển, đất đai nơi đây lại càng thêm màu mỡ. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch, người trồng hoa lại cày xới, bổ sung, làm dày thêm lớp mùn, tăng độ phì nhiêu cho đất. Những vùng đất cát trắng ngày nào nay đã xanh tươi theo những ruộng hoa. Gia An Nam trở thành vựa hoa lớn nhất cung cấp mặt hàng hoa tươi cho huyện Hoài Nhơn và một phần huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Quả (ở xóm 3) là một trong hai người đầu tiên khởi xướng nghề trồng hoa ở Gia An Nam, kể: Nghề trồng hoa mang lại cho gia đình tôi thu nhập ổn định, tăng đều sau mỗi năm khi mở rộng quy mô canh tác. Năm 2013, lợi nhuận từ trồng hoa của gia đình tôi là 40 triệu đồng, một con số mơ ước khi đó. Năm 2018, gia đình tôi thu được 200 triệu đồng chỉ từ một vụ hoa tết. Điều khiến tôi vui không để đâu hết là trong thôn trong xóm có rất nhiều hộ trồng hoa chuyên nghiệp và cũng rất khấm khá, điển hình như gia đình các ông: Nguyễn Văn Thâm, Nguyễn Minh Trong, Đặng Văn Lai, Lê Văn Công, Trương Phát…

Bắt những trảng cát trắng khô khốc “đẻ” ra tiền - chuyện không tưởng ấy đã thành sự thật khi người nông dân chịu khó nuôi dưỡng cho đất màu mỡ. Ông Đỗ Văn Thảnh cho biết: Toàn thôn Gia An Nam hiện có 165 hộ, thì đã có tới 140 hộ chuyên trồng hoa bán vụ tết, riêng số hộ trồng hoa bán quanh năm là 37 hộ. Gia đình tôi là 1 trong số 37 hộ đó. Với 4 sào đất (2.000 m2), hàng tháng tôi trồng 2 đợt theo hình thức gối đầu, trong đó các lứa trọng điểm rơi vào tầm 30, mùng 1 và 14, ngày rằm số lượng nhiều hơn 2 - 3 lần so với bình thường. Giống hoa được trồng nhiều là cúc đồng tiền và vạn thọ. Ngày thường thì thu hoạch vài ba trăm bụi, thu nhập từ 300 - 500 nghìn đồng; còn các lứa trọng điểm cũng được 4 - 5 triệu đồng.

Gần đây, nhiều người trồng hoa ở Gia An Nam đã đầu tư làm nhà lưới để trồng hoa bán quanh năm.

Ở Gia An Nam, nghề trồng hoa giúp nhiều bà con có của ăn của để, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Đặc biệt từ khi theo nghề trồng hoa, tỉ lệ hộ nghèo trong thôn giảm rất nhanh, đến cuối năm 2018 chỉ còn 4 hộ (do có lao động chính là những người cao tuổi, mắc bệnh nan y, gặp nạn bất ngờ).

Ông Đặng Văn Lai (ở xóm 2) chia sẻ: “Đất đai ở đây vốn là đất cát, bạc màu nhưng điểm thuận lợi rất lớn là nguồn nước ngầm khá dồi dào. Khi mình chịu khó cải tạo đất theo hướng dẫn, tư vấn của các nhà khoa học, chăm sóc đúng kỹ thuật thì từ từ thành công sẽ đến. Tôi chuyên trồng vạn thọ bán tết, năm nào cũng trồng hơn 20.000 chậu nhưng năm nào cũng phải mua gom từ các hộ trồng nhỏ lẻ trong thôn mới có đủ mà giao cho bạn hàng. Mỗi vụ hoa tết, tôi thu về 60 - 70 triệu đồng. Hàng tháng tôi cũng trồng lai rai để có hoa bán vào các ngày rằm, mùng một, mỗi đợt như vậy cũng thu được 2 - 3 triệu đồng.

Điểm đặc biệt ở Gia An Nam là xu hướng trồng hoa thâm canh, chuyên canh; áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc, cho biết: “Chúng tôi đã cho san ủi, cải tạo 2,5 ha vườn đào kém hiệu quả, xây dựng đường bê tông, phân lô canh tác, cho những hộ cần mở rộng diện tích trồng hoa thuê. Trong định hướng phát triển kinh tế, xã sẽ làm việc với cơ quan khuyến nông huyện, tỉnh để các cấp hỗ trợ thêm về kỹ thuật, về giống hoa để bà con đưa nghề trồng hoa lên một tầm cao mới”.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang