Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang, 11/06/2020
Ngày cập nhật:
14/6/2020
Thời gian qua, huyện Chợ Gạo tập (tỉnh Tiền Giang) trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tùy theo điều kiện sản xuất mà mỗi địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng phát triển bền vững, đồng thời, cải tiến cách làm, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giảm tối thiểu chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, mang lại nguồn kinh tế cao. Ngoài cây thanh long, mô hình trồng bưởi và dừa Mã lai được nông dân huyện Chợ Gạo chú trọng phát triển.
Từ diện tích 7.000m2 đất canh tác lúa hiệu quả không cao, năm 2010, anh Nguyễn Văn Thành, ấp Bình An, xã Song Bình đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 150 gốc dừa Mã lai. Vào thời điểm ấy, anh Thành là một trong những nông dân đầu tiên đưa giống dừa Mã lai về trồng ở vùng quê Song Bình. Qua tìm hiểu, anh Thành nhận thấy đây là giống dừa tốt, dễ trồng, sớm cho trái, có năng suất và giá trị kinh tế cao. Giống dừa Mã lai trồng sau 2,5 năm tuổi đã cho trái và những năm sau năng suất trái càng cao.
Đến năm 2012, nhận thấy nhu cầu về giống để mở rộng diện tích dừa Mã lai trong người dân địa phương ngày càng nhiều, anh Thành đã ươm cây giống cung ứng cho thị trường. Trái dừa giống sau khi thu hoạch, anh Thành chọn những trái từ buồng dừa tốt, trái đều, có kích thước, hình dạng đặc trưng của giống, đặc biệt là trái không bị sâu bệnh tấn công hay bị chuột, sóc cắn phá để ương giống. Tại các điểm ương dừa giống, anh Thành chia ra các khu vực khác nhau phù hợp với từng giai đoạn phát triển của dừa, thoát nước tốt, khu ươm được anh thành che chắn giảm ánh sáng trực tiếp. Một tháng anh Thành ương trung bình 1.000 trái dừa, có khi cao điểm đến 1.500 trái, với tỷ lệ ương đạt từ 70% đến 80%.
Từ 1.000 cây dừa giống, tỷ lệ thu hoạch đạt 700 cây dừa giống, với giá 40.000 đồng một cây, trừ chi phí anh thu lãi khoảng 20 triệu đồng. Thời điểm dừa giống được tiêu thụ nhiều nhất là vào tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, vì đây là thời điểm có mưa xuống nên việc trồng sẽ thuận lợi hơn. Dừa Mã lai giống của anh Thành không chỉ cung cấp cho bà con trong và ngoài huyện mà còn được nhiều nơi tìm đến mua như tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Với cách làm này, giá trị kinh tế từ vườn dừa Mã lai của anh tăng lên gấp ba lần.
Ngay sau khi đặt những cây giống dừa Mã lai đầu tiên vào năm 2010, anh Thành đã tận dụng phần đất còn lại lúc dừa còn nhỏ và xung quanh nhà trồng xen canh thêm 200 bưởi da xanh để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện nay cây bưởi da xanh phát triển xanh tốt, cho nguồn thu từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Bình cho biết: "Anh Nguyễn Văn Thành không chỉ là nông dân năng nổ, nhạy bén, cần cù, anh còn sẵn sàng tích cực giúp đỡ nhiều hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ cây giống với giá rẻ. Không chỉ vậy, anh Thành còn là người tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, anh đã tự nguyện hiến 140m2 đất để địa phương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Lộ Làng ấp Bình An đạt chuẩn nông thôn mới".
Tương tự, nhận thấy nguồn thu nhập từ trồng lúa không cao do giá cả bấp bênh, anh Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Tân Long, xã Long Bình Điền quyết định chuyển đổi 3.100m2 đất sang trồng bưởi da xanh và dừa Mã lai. Hiện tại, 70 gốc bưởi da xanh và 130 gốc dừa Mã lai đều đã cho thu nhập. Trong những năm qua, giá bưởi da xanh luôn đứng ở mức cao, có lúc cao điểm đạt 55.000 - 60.000 đồng/kg, giúp anh có thu nhập từ vườn bưởi cao gấp nhiều lần so trồng lúa.
Mỗi năm vườn bưởi của anh Út thu hoạch 4 đợt, mỗi đợt khoảng 01 tấn trái, hiện tại với giá trung bình 30.000 đồng/kg, trừ chi phí, anh thu khoảng 90 triệu đồng một năm. Ngoài việc trồng bưởi, anh Út còn trồng thêm 130 gốc dừa Mã lai, tuy hiệu quả kinh tế thấp hơn bưởi, nhưng trồng dừa ít vốn cũng ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm nguồn thu từ dừa hơn 40 triệu đồng. Năm 2020, tình hình xâm nhập mặn diễn biến gay gắt hơn những năm trước làm nhiều vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng, tuy nhiên với vườn dừa Mã lai của anh Út cùng nhiều hộ dân khác vẫn phát triển.
Qua thời gian trồng, chăm sóc, với kinh nghiệm cùng vốn kiến thức tìm hiểu về cách phòng, trị bệnh cũng như tưới phân, nước sao cho đúng liều lượng, anh luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho bà con để cùng nhau đạt hiệu quả kinh tế cao, vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Huỳnh Văn Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Bình Điền nhận xét: "Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Út còn tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của Hội Nông dân. Khi xã Long Bình Điền thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, anh Út đã không ngần ngại chặt bỏ gần 10 cây dừa đang cho trái để hiến 90m2 đất vườn mở rộng tuyến đường liên ranh ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền nối ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình, tạo điều kiện cho bà con trong vùng đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn".
Bình Yên - An Khương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.