• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bến Tre: Chợ Lách vào vụ sản xuất cây giống

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 18/06/2020
Ngày cập nhật: 21/6/2020

Sau ảnh hưởng hạn mặn vừa qua, người dân vùng sản xuất cây giống lớn nhất cả nước tại huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang tất bật sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường khi mùa mưa đang đến.

Ghép và chăm sóc cây giống ở huyện Chợ Lách.

Hơn 1 tháng qua, các cơn mưa làm dịu mát thời tiết khô hạn kéo dài, độ mặn tại các kênh rạch giảm làm cho nhiều hộ làm cây giống vui mừng, vì thời gian qua hạn mặn khốc liệt gây ảnh hưởng đến sản xuất cây giống rất lớn.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, nếu như không bị ảnh hưởng hạn mặn thì hiện nay số lượng cây giống của gia đình đã đạt hơn 30 ngàn sản phẩm, đủ cung ứng cho thị trường. Nhưng vì bị ảnh hưởng hạn mặn, gia đình chị Hồng sản xuất chỉ đạt gần 60% so với năm trước.

Chị Hồng chia sẻ, đợt hạn mặn chị bỏ ra hơn 150 triệu đồng đổi nước ngọt về tưới cho cây giống để giữ số lượng cây giống đã sản xuất. Hiện tại, gia đình đang tăng cường sản xuất để đủ cung cấp nhu cầu thị trường. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn cây nguyên liệu (cây gốc ghép) để sản xuất, do cây con nguyên liệu bị ảnh hưởng hạn mặn chết rất nhiều.

Anh Đặng Văn Mi, xã Long Thới, huyện Chợ Lách cho biết, do ảnh hưởng hạn mặn nên anh không trồng cây nguyên liệu tại Chợ Lách, anh đã chuyển vùng sản xuất cây nguyên liệu tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp nơi có nguồn nước ngọt quanh năm. Do đó, sau khi hạn mặn qua đi, sẽ có cây nguyên liệu để sản xuất ngay, kịp thời đáp ứng cho thị trường. Trước đó, nhà vườn đã chủ động mua nước ngọt để sản xuất trong đợt hạn mặn và chuyển các sản phẩm đến các vùng nước ngọt để ươm dưỡng. Do vậy, khi mùa mưa đến sẽ đủ hàng để cung cấp ra thị trường.

Theo anh Nguyễn Văn Tâm, thương lái mua cây giống, giá cây giống đang tăng cao so với cùng kỳ năm trước, do hiện nay nhu cầu đang tăng cao vào đầu mùa mưa và do ảnh hưởng hạn mặn nên lượng cây giống không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện cây mít giống, cây bơ, cây dừa giống đang hút hàng, nên giá tăng từ 2 - 3 lần so với năm trước.

Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, mỗi năm, Chợ Lách cung ứng hơn 30 triệu sản phẩm cây giống ra thị trường. Đầu mùa mưa là sản xuất chính vụ của người nông dân. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng mặn, sản lượng cây giống vào đầu mùa mưa tại Chợ Lách đạt khoảng 10% so với năm trước. Do đó, người dân đang tập trung củng cố, sản xuất để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Khoảng 2 - 3 tháng sau sẽ có đủ nguồn cung cấp cây giống.

Ngành chức năng tỉnh đang tăng cường hỗ trợ người dân khắc phục sau hạn mặn, hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây giống để đảm bảo chất lượng cây giống khi cung cấp ra thị trường.

Bài, ảnh: Phúc Nhân

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang