Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 09/11/2020
Ngày cập nhật:
10/11/2020
Trước đây, trên diện tích đất canh tác của gia đình, ông Nông Văn Luyện (ở thôn 5, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) chủ yếu trồng ngô, đậu… nhưng hiệu quả đem lại thấp.
Sau khi tham quan và tìm hiểu một số mô hình trồng cây ăn quả ở tỉnh Bình Phước, thấy nhiều vườn cam, quýt sai quả và giá bán cao, năm 2013 ông Luyện đã mạnh dạn trồng gần chục cây quýt đường và cam sành trong vườn nhà. Ông cũng là một trong những hộ dân đầu tiên ở địa phương trồng các loại cây ăn quả này.
Nhờ chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu đặc tính của các loại cây, kỹ thuật chăm sóc nên chỉ sau hơn một năm trồng, quýt đường và cam sành của gia đình ông Luyện đã bắt đầu cho quả. Tuy nhiên, để cho cây tập trung chất dinh dưỡng phát triển, gia đình ông đã hái bỏ lứa trái này, tiếp tục đầu tư, chăm sóc. Sang năm thứ hai, khi cây cam, quýt đã trưởng thành, đủ điều kiện để cho trái mà vẫn giữ được cây khỏe mạnh, ông Luyện mới để cây cho hoa kết trái.
Vườn quýt đường của ông Nông Văn Luyện.
Năm 2017 ông Luyện quyết định trồng thêm hàng trăm cây quýt đường và cam sành. Hiện nay, tổng diện tích quýt đường, cam sành của gia đình ông là 3,5 sào, với gần 430 cây, trong đó có 280 cây đã cho thu hoạch; bình quân mỗi cây quýt đường cho thu hoạch 60 kg/năm và cam sành 30 kg/năm. Do trái to, màu sắc đẹp, ngon ngọt… nên cam, quýt của gia đình ông Luyện rất được thị trường ưa chuộng; thương lái tìm đến tận vườn thu mua, với giá dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg, đặc biệt có thời điểm lên đến 15.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí đầu tư, chăm sóc đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể.
Hiện gia đình ông Luyện đang có kế hoạch mở rộng thêm quy mô trồng quýt đường và cam sành nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình… Ông Luyện chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi thu hoạch được 2,1 tấn cam, quýt, sau khi trừ hết các chi phí đầu tư thì lãi khoảng gần 15 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng hoa màu. Thường thì phải bước sang năm thứ tư, thứ năm thì cây cam, quýt mới bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định, lúc đó năng suất của cây trồng sẽ còn cao hơn nữa. Nếu chăm sóc tốt cây quýt có thể cho năng suất đạt 120 kg/cây/năm và cam sành được 50 – 60 kg/cây/năm…”.
Theo ông Luyện, cây quýt đường và cây cam sành có đặc tính gần giống nhau, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, người trồng chỉ cần bón phân, tưới nước hợp lý, cũng như thường xuyên thăm vườn, phát hiện sâu hại để phòng trừ kịp thời thì cây sẽ sinh trưởng, phát triển tốt. Để chất lượng trái bảo đảm thì nên trồng thưa, cây hứng đủ ánh sáng, trái sẽ to, tuổi thọ cây kéo dài, nên để số lượng trái phù hợp với tuổi và sức khỏe của cây. Sau mỗi lần thu hoạch trái, phải bón phân, cắt cành tạo tán, loại bỏ những cành khô héo, sâu bệnh để dưỡng cho mùa sau…
Hiệu quả của mô hình trồng quýt đường kết hợp với cam sành của gia đình ông Nông Văn Luyện đã mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
Trung Dũng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.