Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 23/07/2021
Ngày cập nhật:
26/7/2021
Hiện nay, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) có khoảng 3,9 nghìn ha trồng cây ăn quả. Bên cạnh những cây trồng chủ lực, truyền thống như nhãn, chuối, cây có múi... thời gian gần đây, nông dân đã mạnh dạn đưa những cây trồng mới vào sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như: Cây na Đài Loan, na Thái với diện tích gần 7 nghìn m2 ở các xã Tân Châu, Dân Tiến; bưởi đỏ Ruby 1,8 nghìn m2 ở xã Tân Châu; nho đen, nho xanh, nho mẫu đơn gần 15 nghìn m2 ở các xã Nhuế Dương, Dạ Trạch, Thành Công; vú sữa ở xã Nhuế Dương...
Anh Lưu Văn Kiên, xã Dân Tiến (Khoái Châu) đang chăm sóc vườn na Thái
Anh Lưu Văn Kiên ở thôn Đào Viên, xã Dân Tiến cho biết: Từ năm 2014 tôi đã tìm hiểu và đưa cây na Thái về sản xuất tại vườn nhà. Vì là giống na mới, chưa được trồng phổ biến, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc nên trong tổng số 1,8 nghìn cây tôi đặt mua thì chỉ có hơn 300 cây còn sống, sau 4 năm cây cho thu hoạch. Thời điểm hiện nay, vườn na Thái của gia đình phát triển tốt, trung bình mỗi cây có 45 - 50 quả. Na Thái được xem là loại quả đặc sản trên thị trường nên giá bán buôn tại vườn 90 - 100 nghìn đồng/kg. Từ sản xuất na Thái, gia đình tôi thu lãi trên 20 triệu đồng/sào/năm.
Chị Vương Thị Vĩnh ở thôn Phú Cường, xã Nhuế Dương cho biết: Năm 2020, gia đình chị trồng 600 gốc nho xanh, đầu tư hơn 150 triệu đồng để làm giàn leo, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, mái che… Thời điểm này, tỷ lệ cây ra hoa đạt 60 - 70%, dù đến khoảng tháng 11, 12 mới cho thu hoạch nhưng đã có thương lái đến đặt trước với giá 180 - 190 nghìn đồng/kg.
Là chủ vườn rộng 2 nghìn m2 trồng nho đen và nho mẫu đơn, anh Nguyễn Văn Duy ở xã Dạ Trạch chia sẻ: Nho là loại quả có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, tốt cho tim mạch, thải độc tố. Đây là cây trồng tương đối khó tính nên đòi hỏi tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc, nhưng mạng lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng các loại cây ăn quả khác.
Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khoái Châu cho biết: Thời gian qua, để góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều hộ dân trong huyện trồng thêm một số giống cây ăn quả mới, có hộ đã thành công khi mang về thu nhập cao. Tuy nhiên, đây được xem là những giống cây mới trên địa bàn huyện, cần sự đầu tư về kỹ thuật và kinh tế, bên cạnh đó, những loại quả này thường có giá bán cao nên kén người mua. Vì vậy, người dân chuyển đổi sang trồng các loại quả này cần cân nhắc kỹ lưỡng, nếu đầu tư thì nên sản xuất cùng với các loại cây truyền thống khác để tránh rủi ro, ảnh hưởng đến thu nhập.
Minh Huế
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.