• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người thương binh nuôi cá chình thu tiền tỷ

Nguồn tin: Báo Kiên Giang, 04/04/2024
Ngày cập nhật: 6/4/2024

Ông Vi Nhật Quang (thương binh), ngụ khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá chình giống đem lại doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng, lãi bình quân 700-800 triệu đồng/năm.

Ông Vi Nhật Quang là đồng bào dân tộc Tày, năm nay đã 72 tuổi. Ông Quang bước đi không còn nhanh nhẹn, nhưng tâm huyết với nghề nuôi cá chình. Ông Quang cho biết cha của ông gốc ở tỉnh Lạng Sơn, về huyện Tân Hiệp sinh sống từ năm 1945, ông được sinh ra và lớn lên ở Tân Hiệp.

Năm 1969, ông Quang tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 207 chiến đấu trên địa bàn tỉnh, sau đó biên chế về trung đoàn thuộc Quân khu 9 hoạt động ở địa bàn Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. Các năm 1972, 1973, cuộc chiến diễn ra ác liệt, ông Quang hai lần bị thương, một lần bị pháo dập hầm trú ẩn, một lần bị trúng miễn của pháo gây thương tích nặng. Năm 1977, ông Quang chuyển ngành công tác và nghỉ hưu vào năm 2010.

Ông Vi Nhật Quang kiểm tra cá chình giống trong ao.

Là chiến sĩ cách mạng, ông Quang “phải lòng” và nên duyên với đồng đội. Vợ chồng ông đều là hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Hiệp. Ông Quang nói: “Hai vợ chồng cùng tham gia kháng chiến, cùng chung ý chí quyết tâm đánh giặc cứu nước nên hiểu và động viên nhau trong hoàn cảnh bom rơi, lửa đạn. Hòa bình, kinh tế gia đình tôi hết sức khó khăn, nhưng vợ chồng cố gắng làm ăn mới có được cơ ngơi như hôm nay”.

Sau khi về hưu, ông Quang bị bệnh nặng. Ông Quang kể: “Trong lúc bệnh nặng tôi nằm viện ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong 2 năm tôi trải qua 13 ca mổ, cuộc sống cứ tưởng dừng lại với bệnh tật, nhưng tôi không bỏ cuộc. Trong lúc sức khỏe dần bình phục, tôi đã học hỏi mô hình nuôi cá chình của một người bạn cùng nằm viện quê ở Phú Yên”.

Năm 2011, ông Quang bắt đầu nuôi cá chình. Ông đầu tư 300 triệu đồng để cải tạo ao, mua con giống, thức ăn. Lúc đầu ông Quang thả 100.000 con giống, song quá trình nuôi gặp nhiều khó khăn do ông chưa nắm vững kỹ thuật, kinh nghiệm. Không bỏ cuộc, ông Quang tìm tòi trên sách, báo, internet, đi thực tế học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

Dù cá có bị hao hụt, song sau 1 năm ông Quang thả nuôi, cá lớn với khoảng 10-15 con/kg, bán cho các hộ dân lân cận trong và ngoài tỉnh với giá từ 1,2 -1,3 triệu đồng. Hiện trang trại cá chình giống của ông Quang cung cấp trong và ngoài tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau… với khoảng 130.000 con cá giống/năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông Quang thu lãi từ 700-800 triệu đồng.

Ông Quang cho biết: “Để nuôi cá chình đạt hiệu quả, ao nuôi cá phải được xử lý đúng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nước trong ao phải sạch mới thả giống. Lưu ý cá được thả nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng. Cá chình giống lúc mới đem về còn rất nhỏ như sợi chỉ nên cho ăn trùng nước trong 45 ngày đầu, khi cá lớn mới cho ăn cá tạp xay nhỏ trộn với thức ăn dành riêng cho cá chình”.

Nhờ nuôi cá chình trong 13 năm qua đã giúp kinh tế gia đình ông Quang ngày càng khá giả. Kinh tế ổn định, ông Quang thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương như tặng hàng ngàn suất cơm cho người dân trong đại dịch COVID-19, tham gia các hoạt động hỗ trợ nhà cho người nghèo, các hoạt động nghĩa tình của Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hiệp.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hiệp Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết: “Ông Quang và vợ đều là hội viên hội cựu chiến binh. Bản thân ông Quang dù là thương binh, đã lớn tuổi nhưng hăng hái thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, là điển hình về tấm gương tự lực, tự cường vươn lên trong Hội Cựu chiến binh huyện”.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang