Nguồn tin: Báo Phú Yên, 20/05/2024
Ngày cập nhật:
22/5/2024
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo UBND TX Sông Cầu kiểm tra tình hình tôm hùm, cá biển nuôi tại đầm Cù Mông chết hàng loạt. Ảnh: ANH NGỌC
Sáng 20/5, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, UBND TX Sông Cầu (Phú Yên) và các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra thực tế tình hình tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt tại đầm Cù Mông thuộc xã Xuân Thịnh.
Người nuôi thủy sản trắng tay
Sáng 20/5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phú Yên, tại khu vực ven đầm Cù Mông thuộc các thôn Phú Dương và Vịnh Hòa của xã Xuân Thịnh, hàng trăm người nuôi thủy sản chuyển tôm, cá chết vào bờ để bán với hy vọng vớt vát lại chút đỉnh vốn đã đầu tư.
Kiểm tra tình hình cá biển nuôi chết hàng loạt tại vùng nuôi đầm Cù Mông thuộc xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu). Ảnh: ANH NGỌC
Ông Lê Văn Cư ở thôn Vịnh Hòa buồn rầu cho biết: Gia đình tôi thả nuôi hơn 7.000 con tôm hùm xanh, đến nay đã được 6-7 tháng, trọng lượng khoảng 0,25-0,3kg/con. Tôm nuôi bắt đầu chết từ ngày 18/5, đến sáng nay (20/5), tất cả tôm nuôi của gia đình tôi đã chết hết không còn một con.
Bà Châu Thanh Thiên Lý ở xã Xuân Thịnh cho biết: Gia đình tôi nuôi hơn 100 lồng tôm hùm xanh, mỗi lồng khoảng 150-200 con, đến nay chết không còn con nào. Tôm từ 0,3kg/con trở lên chết,còn tươi thì bán được 350.000 - 400.000 đồng/kg, còn lại bị ươn thì dưới 100.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ bán được 10.000 đồng/kg. Hơn 3 tấn tôm chết của gia đình tôi, số lượng bán với giá từ 350.000 - 400.000 đồng/kg cũng chỉ được hơn 100kg, còn lại đa số từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Theo người dân địa phương, nguyên nhân tôm hùm, cá nuôi ở đầm Cù Mông chết hàng loạt có thể do môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm, mật độ nuôi quá dày, cộng với thời tiết chuyển mùa từ nắng nóng sang mưa dông nên thủy sản nuôi bị thiếu ôxy dẫn đến chết hàng loạt… Ông Lê Văn Cư cho biết thêm, khi tôm bắt đầu chết, nước ở vùng nuôi có hiện tượng chuyển màu, trên mặt nước bạc trắng và bốc mùi hôi thối.
Không chỉ tôm hùm mà các loại cá biển nuôi lồng bè và tôm, cá tự nhiên ở khu vực vùng nuôi xã Xuân Thịnh, thuộc đầm Cù Mông cũng chết Đi ca nô theo đoàn công tác của tỉnh ra vùng nuôi, phóng viên Báo Phú Yên ghi nhận, tại đây, xác cá chết trôi nổi lềnh bềnh trắng mặt nước bốc mùi hôi thối…
Theo ông Lê Văn Trong ở xã Xuân Thịnh, gia đình ông nuôi hơn 15.000 con cá mú, đến nay cá đạt trọng lượng khoảng 1,5-2kg/con và khoảng 25.000 con tôm hùm xanh đạt trọng lượng khoảng 0,3kg/con. Do tôm, cá chết quá nhanh nên gia đình không kịp trở tay. Cá, tôm chết đưa vào bờ bán được chỉ vài trăm kilogam, giá cũng chỉ vài chục nghìn đồng.
Triển khai giải pháp hỗ trợ ngư dân
Trước tình hình tôm hùm, cá nuôi ở đầm Cù Mông chết hàng loạt, Sở NN&PTNT đã thành lập đoàn công tác gồm các đơn vị chức năng thuộc sở để kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước tại các khu vực của vùng nuôi để đưa đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây tôm, cá chết hàng loạt.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y cho biết: Chi cục Chăn nuôi và thú y đã phối hợp với Chi cục Thủy sản lấy mẫu nước và mẫu bùn đáy tại vùng nuôi để đưa đi xét nghiệm. Theo quan sát thực tế tại vùng nuôi, nước ở đây có khả năng bị ô nhiễm vì mùi hôi thối rất nặng. Khi có kết quả xét nghiệm, đơn vị sẽ phối hợp và có khuyến cáo cụ thể. Trước mắt, người nuôi cần di dời tạm thời số lồng bè còn thủy sản nuôi ở đây sang vùng nuôi khác nhằm hạn chế thiệt hại. Chính quyền địa phương cần khẩn trương thu dọn, xử lý xác thủy sản nuôi bị chết trôi nổi trên đầm nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trương tại khu vực này.
Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu cho biết: Tính đến 13 giờ ngày 20/5, tại vùng nuôi trồng thủy sản đầm Cù Mông có khoảng 160 hộ nuôi bị thiệt hại (chủ yếu người dân xã Xuân Thịnh), với số lượng gần 62 tấn tôm hùm và gần 30 tấn cá nuôi bị chết. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt có thể do thời tiết nắng nóng kết hợp mưa dông.
UBND thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Xuân Thịnh kiểm tra thực tế tại các vùng nuôi, thống kê số lượng thiệt hại đối với thủy sản nuôi, hướng dẫn người nuôi mang tất cả xác thủy sản chết vào bờ để xử lý, không vứt bỏ tại các vùng nuôi nhằm tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, vận động người nuôi tổ chức thu hoạch đối với các loại tôm hùm, cá nuôi đạt kích cỡ nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ đã chỉ đạo UBND TX Sông Cầu khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân gây tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt. Đồng thời, có nhận định, đánh giá cụ thể khả năng lây lan, có các giải pháp cụ thể nhằm khuyến cáo cho người nuôi và hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, có giải pháp hỗ trợ người nuôi tiêu thụ số thủy sản chết có thể tiêu thụ được. UBND TX Sông Cầu khẩn trương chỉ đạo các địa phương ven đầm Cù Mông, nhất là xã Xuân Thịnh tổ chức vớt, thu gom xác thủy sản chết trôi nổi trên đầm đưa vào bờ xử lý hợp vệ sinh nhằm tránh tình trạng vùng nuôi tiếp tục bị ô nhiễm nặng hơn bởi xác thủy sản nuôi bị chết.
Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy: Hiện số lượng tôm hùm, cá biển nuôi tại đầm Cù Mông tiếp tục chết, UBND TX Sông Cầu đã chỉ đạo UBND xã Xuân Thịnh tiếp tục cập nhật, thống kê thiệt hại và triển khai giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tôm, cá chết.
ANH NGỌC
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.