Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, 29/12/2023
Ngày cập nhật:
2/1/2024
Đồng Nai có lợi thế phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản với hệ thống sông ngòi dày đặc gồm: sông Đồng Nai, sông La Ngà và sông Thị Vải với diện tích gần 70 ngàn ha mặt nước. Toàn tỉnh còn có 18 hồ chứa nước thủy lợi và trên 60 con sông, kênh rạch lớn nhỏ thuận lợi cho việc nuôi trồng các loài thủy sản tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sinh vật của tỉnh.
Sở NN-PTNT Đồng Nai và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức thả cá phóng sinh trên sông Đồng Nai
Để bảo vệ và phát triển triển ngành thủy sản bền vững, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền vững.
Góp phần khôi phục nguồn lợi thủy sản
Do tác động của tự nhiên và con người qua việc khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt như sử dụng xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác, nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm sút nghiêm trọng cả về thành phần giống loài cũng như sản lượng. Trong đó, có một số loài cá đã mất đi, một số loài đã và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài thủy vực tự nhiên.
Nhiều năm qua, Đồng Nai luôn chú trọng công tác thả cá phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đặc biệt phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chung tay thả giống thủy sản vào các vùng nước tự nhiên”. Mục tiêu góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, phục hồi đa dạng sinh học trên hệ thống sông Đồng Nai. Phong trào này thu hút sự quan tâm, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan dân vận, mặt trận, đoàn thể, nghề nghiệp, chính trị xã hội về công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, Sở NN-PTNT Đồng Nai và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên tổ chức lễ thả hàng triệu con giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên của sông Đồng Nai, hồ Trị An, rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch…Ngoài ra, chương trình còn cấp phát hàng trăm cuốn Sổ tay hướng dẫn hoạt động phóng sinh các giống loài thủy sản đến các tăng ni, phật tử và người dân.
Các giống thủy sản được phóng sinh đều là những loài thủy sản bản địa, loài có giá trị khoa học và giá trị kinh tế như: tôm càng xanh, cá chạch lấu, cá vồ đém, cá bống tượng, cá thát lát cườm, cá lăng nha… Với nguồn con giống nhiều và phong phú như thế này sẽ giúp nguồn lợi thủy sản vốn đa dạng của Đồng Nai tiếp tục được duy trì.
Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trần Lâm Sinh, thời gian qua, hoạt động thủy sản phải chịu tác động trực tiếp bởi môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nguồn lợi thủy sản có chiều hướng suy giảm. Nguyên nhân do áp lực khai thác ngày càng gia tăng; chất lượng nguồn lợi, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế suy giảm nhanh; thành phần loài thủy sản đang bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài cá trước đây hiện diện phổ biến trên lưu vực sông Đồng Nai hiện nay rất hiếm gặp. Trong đó có nguyên nhân rất lớn do hoạt động khai thác, đánh bắt không hợp lý làm phá vỡ cân bằng loài tự nhiên, đặc biệt là tình trạng sử dụng xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản ngày càng diễn ra phức tạp. “Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bên cạnh nỗ lực của ngành chuyên môn và chính quyền các cấp, việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cần thiết phải có sự hợp tác, chung tay của người dân. Bởi thực tế, việc bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản chính là giúp người dân đảm bảo sinh kế và phát triển kinh tế bền vững từ hành động cụ thể của mình.
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Nhiều năm qua, tình trạng đánh bắt, khai thác theo kiểu tận diệt nguồn thủy sản trên địa bàn Đồng Nai, đặc biệt trên hồ Trị An rất đáng báo động vì đây là nguyên nhân làm tận diệt nhiều loài thủy sản, phá vỡ đa dạng sinh học.
Đồng Nai thực hiện việc cấm các nghề và ngư cụ khai thác gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh…Trong tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 3 đợt kiểm tra về chấp hành quy định cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên khu vực sông Đồng Nai, hồ Trị An và rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch. Kết quả kiểm tra đã phát hiện và xử 5 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính là 100 triệu đồng và thu giữ tang vật liên quan.
Tỉnh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề đối với các ngành nghề bị cấm theo Thông tư 19/2018/TT-Bộ NN-PTNT nhằm khuyến khích ngư dân đang làm nghề cấm chuyển đổi nghề dần ổn định cuộc sống, đảm bảo sinh kế và lợi ích kinh tế bền vững cho ngư dân.
Sở NN-PTNT tỉnh rất quan tâm phối hợp với các địa phương tuyên truyền, thông tin đến ngư dân về chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ ngư dân chấm dứt nghề, ngư cụ cấm khai thác trên địa bàn các huyện.
Đến nay, Sở NN-PTNT đã phối hợp với các địa phương thực hiện chi trả hỗ trợ 307 ngư dân chuyển đổi nghề với tổng kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra về chấp hành quy định cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên khu vực sông Đồng Nai, hồ Trị An và rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch được chú trọng.
Song Lê
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.