• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vân Đồn (Quảng Ninh): Giao mặt nước nuôi trồng để người dân yên tâm tái thiết sản xuất

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, 19/10/2024
Ngày cập nhật: 21/10/2024

Với trên 23.821ha diện tích nuôi trồng thủy sản đã được tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn đã phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển huyện Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây chính là cơ sở để huyện sắp xếp các vùng, bố trí các khu vực có lợi thế nuôi cho từng đối tượng nuôi chủ lực trên địa bàn. Hiện, địa phương cũng đang tích cực giao khu vực biển cho các hộ yên tâm đầu tư, khôi phục sản xuất sau bão.

280 ô lồng nuôi cá của gia đình anh Phạm Văn Thân tại khu vực Hòn Béo Cò, thị trấn Cái Rồng đã bị bão số 3 đánh sập gần hết, thiệt hại lên tới 90%. Sau bão, bắt tay vào khôi phục sản xuất, gia đình anh là một trong 5 hộ dân đầu tiên được huyện Vân Đồn ra quyết định giao biển với diện tích 5.000m2. Khu vực đang nuôi cá lồng bè của gia đình anh Thân nằm trong phạm vi 3 hải lý tính từ đường triều kiệt và thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của huyện theo điểm a, khoản 2, điều 44 của Luật Thủy sản.

Hộ nuôi thủy sản ở khu vực Hòn Béo Cò, thị trấn Cái Rồng bắt tay khôi phục lồng bè để chuẩn bị tái thiết sản xuất.

Anh Phạm Văn Thân cho biết: UBND huyện giao khu vực nuôi trồng thủy sản chính là điều kiện quan trọng để gia đình tôi cũng như những hộ khác yên tâm tái thiết sản xuất sau bão. Nếu như nhà ở trên đất liền là sổ đỏ thì với những hộ nuôi trồng dưới biển như chúng tôi, quyết định giao biển cũng chính là căn cứ để chúng tôi yên tâm đầu tư và vay vốn phát triển nuôi trồng.

Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển huyện Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có tổng diện tích 23.821ha, gồm 91 khu vực biển đã được tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/2/2023. Trong đó, xác định diện tích nằm trong 3 hải lý là hơn 12.385ha; từ 3 đến 6 hải lý là hơn 8.360ha; ngoài 6 hải lý là trên 3.075ha. Diện tích theo Đề án đã chỉ ra vùng nuôi an toàn bền vững cho cá biển là 1.025,90ha (tỷ lệ 6% so với quy hoạch tiềm năng), nuôi nhuyễn thể là 5.773,4ha (tỷ lệ 25% so với diện tích tiềm năng quy hoạch). Đây chính là cơ sở để huyện sắp xếp các vùng nuôi, chỉ ra các khu vực có lợi thế nuôi cho từng đối tượng nuôi chủ lực trên địa bàn. Đồng thời là căn cứ để huyện thực hiện giao mặt nước cho các tổ chức và cá nhân nuôi biển.

Hiện nay, cùng với việc triển khai các giải pháp hỗ trợ ngư dân khôi phục sản xuất sau bão số 3, huyện cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ giao biển. Theo kế hoạch đề ra Vân Đồn sẽ giao biển cho 85 hợp tác xã với hơn 1.000 hộ nuôi trồng thuỷ sản. Anh Ngô Văn Đô, xã Đông Xá, cho biết: Gia đình tôi đã được địa phương giao mốc giới từ ngày 1/9/2024. Một số diện tích đang nuôi cũng điều chỉnh lại 150m so với mốc giao thực địa để đảm bảo luồng lạch. Được địa phương giao mặt biển nuôi trồng thủy sản như này, chúng tôi sẽ sớm khôi phục lại sản xuất, thực hiện nuôi ở vị trí được cấp theo quy hoạch.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết: Đến ngày 15/10, chúng tôi đã cơ bản giao cho các hộ dân có nhu cầu tái thiết sản xuất với trên 6.000ha khu vực biển trên địa bàn. Toàn huyện đã có 50% số lồng bè nuôi cá được các hộ khôi phục trở lại so với thời điểm trước bão số 3 và đã trên 50 hộ xuống giống gần 300ha hàu. Còn lại các hợp tác xã, hộ dân khác cũng đang khẩn trương sắp xếp lại vùng nuôi, tiến hành thả phao và xuống giống khi có đủ các điều kiện. Đối với diện tích ngoài 3 hải lý, chúng tôi cũng đã xác nhận khu vực biển cho các hộ dân, đơn vị. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành của tỉnh lên phương án sơ đồ giao khu vực biển, hoàn thành đánh giá tác động môi trường để khẩn trương báo cáo với UBND tỉnh giao khu vực biển cho các hộ dân, đơn vị yên tâm sản xuất.

Với sự vào cuộc tích cực từ huyện đến các xã, thị trấn, Vân Đồn quyết tâm hoàn thành việc giao khu vực biển cho các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn trong quý IV năm nay đảm bảo theo đúng quy định của Luật Thủy sản. Qua đó, không chỉ tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên biển theo Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà còn góp phần nhanh chóng khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Hải Hà

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang