• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Hòa: Hàng thủy sản tiêu thụ mạnh dịp Tết

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 05/02/2024
Ngày cập nhật: 7/2/2024

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản tăng nên giá các loại cá bớp, cá mú, cá chim vây vàng… tăng cao hơn dịp Tết năm trước. Ngoài ra, tôm hùm bông đã tiêu thụ mạnh, giá tăng cao.

Giá các loại cá tăng cao

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các vùng nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh, TP. Cam Ranh… tấp nập ghe tàu vào ra thu mua thủy sản để đưa đi tiêu thụ. Tại cảng Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), nhiều ghe chở hàng tấn cá bớp, cá mú nuôi lồng bè đã cập cảng. Ông Nguyễn Văn Nuôi - người nuôi cá bớp trên vùng biển vịnh Vân Phong cho hay: “Tôi vừa xuất bán 2 tấn cá bớp loại 4 - 6kg/con, với giá 200.000 đồng/kg, tăng 70.000 đồng/kg so với ngày thường, tăng gần 30.000 đồng/kg so với dịp Tết năm trước. Nhờ giá bán tăng cao nên người nuôi có lãi khá, ai nấy đều phấn khởi”.

Người dân huyện Vạn Ninh thu hoạch cá bớp dịp Tết.

Không riêng cá bớp, các loại cá khác được thương lái thu mua với giá cao hơn so với ngày thường và so với cùng thời điểm này năm trước. Cụ thể, cá mú loại 1 (trọng lượng 1 - 1,4kg/con) giá gần 200.000 đồng/kg, loại 2 (trọng lượng 1,5 - 1,6kg/con) giá 170.000 đồng/kg, loại 3 (trọng lượng hơn 1,7kg/con) giá khoảng 150.000 đồng/kg. Đối với cá chim vây vàng, kích cỡ khoảng 0,7 - 0,9kg/con có giá khoảng 150.000 đồng/kg… Một số người nuôi thủy sản cho biết, giá các mặt hàng thủy sản đang tăng từng ngày, nhất là trong 2 - 3 ngày tới.

Ông Trần Văn Phu - người thu mua hải sản ở huyện Vạn Ninh cho hay: “Từ 18 tháng Chạp đến nay, trung bình mỗi ngày chúng tôi thu mua khoảng 4 - 5 tấn cá bớp, cá chim vây vàng, cá mú. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản nuôi vẫn cao nhưng số lượng cá đạt kích cỡ thương phẩm không còn nhiều nên giá cá có thể tăng thêm trong những ngày tới”.

Tại vùng nuôi TP. Cam Ranh, người dân tất bật thu hoạch lứa cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết của người dân. Theo thống kê của Trạm Kiểm ngư Cam Ranh, Cam Lâm, Trường Sa (Chi cục Thủy sản), trung bình mỗi ngày tại địa phương này có khoảng 5 tấn cá mú, cá chim vây vàng, khoảng 3 - 4 tấn cá bớp được thu mua đưa đi tiêu thụ. Giá các loại cá trên địa bàn tăng so với dịp Tết năm trước khoảng 20%.

Tôm hùm tiêu thụ mạnh

Tại cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh), trung bình mỗi ngày có 10 - 12 tàu đưa tôm hùm xanh từ các vùng nuôi cập bờ, với sản lượng khoảng 15 tấn tôm thịt qua cảng. Ông Ngô Nguyên - người nuôi tôm hùm xanh ở xã Cam Lập (Cam Ranh) cho biết: “Năm nay, người nuôi tôm hùm xanh rất thuận lợi, hầu hết nhà nào cũng có lãi khá cao. Đầu tháng Chạp, tôm hùm xanh có giá 900.000 đồng/kg (tôm loại 3 con/kg), đến nay lập đỉnh với giá 1,25 triệu đồng/kg. Những hộ xuất bán tôm đợt Tết này trúng đậm. Năm nay, gia đình tôi thu hoạch 50 lồng tôm hùm xanh, sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 80 triệu đồng/lồng nuôi 500 con, lãi hơn 20 triệu đồng/lồng, tổng lãi khoảng 1 tỷ đồng”.

Trong khi đó, tình hình tiêu thụ tôm hùm bông tại vùng nuôi trọng điểm Vạn Ninh đã khởi sắc. Ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho hay: “Trong giai đoạn tôm hùm bông không tiêu thụ được do thị trường Trung Quốc có một số quy định mới về mặt hàng này, huyện Vạn Ninh tồn hơn 300 tấn tôm thịt đến kỳ xuất bán. Từ đầu tháng Chạp đến nay, thương lái tập trung thu mua tôm hùm bông cho người dân phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Nhờ đó, lượng tôm thịt tồn đọng giảm nhiều, chỉ còn vài chục tấn, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ được tiêu thụ hết. Điều khiến những người nuôi tôm hùm bông trên địa bàn huyện Vạn Ninh vui mừng hơn cả là sau thời gian dài rớt giá thê thảm, giá tôm hùm bông chỉ còn 1,2 triệu đồng/kg thì nay đã tăng lên hơn 1,6 triệu đồng/kg nên người nuôi giảm được phần thua lỗ”.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, toàn tỉnh thả nuôi 74.443 lồng tôm hùm, sản lượng thu hoạch khoảng 18.000 tấn. Trong đó, tôm hùm xanh chiếm khoảng 65%, tôm hùm bông khoảng 35%. Qua rà soát tại các vùng nuôi trọng điểm trong tỉnh, tôm hùm xanh tiêu thụ thuận lợi; mỗi ngày thương lái thu mua xuất khẩu khoảng 60 - 70 tấn. Đối với tôm hùm bông, thương lái thu mua trở lại, với sản lượng 10 - 12 tấn/ngày. Với việc tiêu thụ thuận lợi, giá tăng cao dịp Tết, người nuôi tôm hùm xanh thu lãi khá cao, còn người nuôi tôm hùm bông thì vơi bớt nỗi lo tiêu thụ.

HẢI LĂNG

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang