Nguồn tin: Báo Khánh Hoà, 16/07/2025
Ngày cập nhật:
17/7/2025
Không cam chịu cuộc sống nghèo khó, bà Cao Thị Hĩnh (sinh năm 1991, dân tộc Raglai) ở thôn Cà Hon, xã Bắc Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà đã nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi.
Năm 2011, sau khi kết hôn, vợ chồng bà Hĩnh sống chung với ba mẹ chồng, gia đình thuộc hộ nghèo. Với đức tính cần cù và quyết tâm vượt khó, năm 2012, vợ chồng bà vay vốn ngân hàng đầu tư trồng khoảng 200 gốc bưởi da xanh trên diện tích 7.000m2 đất do ba mẹ cho và mua 2 con bò để chăn nuôi. Ban đầu, do không biết cách chăm sóc nên vườn bưởi chỉ còn lại khoảng 150 gốc. Vợ chồng bà tìm tòi, học hỏi cách trồng cây, chăm sóc qua các lớp tập huấn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức. Sau 3 năm, gia đình bà thu hoạch vụ bưởi đầu tiên với khoảng 1 tấn quả. Thời điểm đó, bưởi có giá hơn 30.000 đồng/kg tại vườn, bà thu về được 30 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, bà tiếp tục chăm sóc để bưởi phát triển và cho thu hoạch khoảng 2,2 - 2,4 tấn/năm. Cùng với đó, bà chăm sóc bò để chúng sinh sản, tăng số lượng đàn.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỏi thăm tình hình sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình bà Hĩnh.
Dành dụm tiền bán bưởi và bò, năm 2015, bà Hĩnh mua 3,5ha đất để trồng keo. Tuy nhiên, cơn bão số 12 (Damrey) vào cuối năm 2017 đã làm toàn bộ diện tích keo bị gãy ngã, bà Hĩnh phải cắt bán keo khi chưa đủ tuổi. Không nản lòng, bà lấy tiền bán keo đầu tư trồng lại 3,5ha keo và mua thêm 6.000m2 đất trồng cây ăn quả. Để việc trồng trọt và chăn nuôi đạt hiệu quả cao, bà đầu tư khoan giếng, hệ thống tưới nước tự động, kéo điện đến khu vực sản xuất, xây dựng hàng rào. Ngoài 3,5ha đất trồng keo, hiện nay gia đình bà Hĩnh còn có khoảng 1,3ha đất vườn trồng các loại cây ăn quả như: Ổi, sầu riêng, bưởi, mít, mãng cầu. Lấy ngắn nuôi dài, bà trồng xen canh các loại cây: Đu đủ, bắp, bí, cà… trong vườn. Bên cạnh đó, bà còn nuôi 7 con bò, khoảng 80 con gà, 10 con heo để tăng thu nhập, vừa có nguồn phân hữu cơ bón lại cho cây trồng. “Vợ chồng tôi luôn bảo ban nhau cố gắng làm ăn để thoát nghèo, có tiền lo cho các con ăn học. Nhờ kết hợp trồng trọt và chăn nuôi hiệu quả, mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Từ đó, cuộc sống dần ổn định hơn, năm 2024 gia đình đã thoát khỏi hộ nghèo” - bà Hĩnh chia sẻ.
Bà Cao Lệ Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Khánh Vĩnh cho biết: "Thời gian qua, hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về trồng cây ăn quả cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời, trao phương tiện sinh kế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vay vốn từ các nguồn ủy thác để giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, đã giúp nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo, trong đó có bà Cao Thị Hĩnh. Bà Hĩnh là người dân tộc thiểu số có tinh thần tự lực, không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác mà luôn nỗ lực vượt khó để vươn lên, phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động của hội. Bà là tấm gương sáng cho hội viên, phụ nữ ở địa phương noi theo".
HÒA TRANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.