• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người nuôi tôm gặp khó khi thời tiết bất lợi

Nguồn tin: Báo Kiên Giang, 19/04/2025
Ngày cập nhật: 21/4/2025

Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ mặn tăng cao, dịch bệnh phát sinh trên tôm nuôi đang ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn Kiên Giang.

HƠN 150HA TÔM NƯỚC LỢ BỊ THIỆT HẠI

Theo nhiều hộ nuôi tôm tại vùng U Minh Thượng, mùa nắng nóng cao điểm tháng 3, tháng 4, nhiệt độ môi trường thường xuyên vượt ngưỡng 36 - 37oC, kéo theo nhiệt độ nước trong ao nuôi tăng lên, gây bất lợi cho sự sinh trưởng của tôm nuôi. Theo ông Võ Văn Lăng, ngụ ấp Nam Quý, xã Đông Thái (An Biên), nhiệt độ cao khiến tôm giảm ăn, chậm lớn, dễ bị sốc nhiệt. Nước trong ao tăng thêm 1 - 2oC, tôm bắt đầu bỏ ăn, nổi đầu, nếu không xử lý kịp sẽ chết hàng loạt.

Để ứng phó với tình huống khẩn cấp tôm bị sốc nhiệt do sự chênh lệch nhiệt độ môi trường nước giữa ban ngày và ban đêm, nhất là những cơn mưa trái mùa vừa qua, ông Lăng phải thường xuyên theo dõi các chỉ số môi trường nước như độ pH, độ mặn trong ao, kịp thời tạt vôi để hạ phèn, sử dụng thêm các chế phẩm vi sinh xử lý đáy, ôxy dạng viên để ứng phó với tình huống khẩn cấp tôm bị sốc nhiệt.

Cán bộ trạm thú y huyện An Biên kiểm tra độ mặn tại ao nuôi của hộ dân nuôi tôm ở xã Đông Thái.

Sự thay đổi đột ngột môi trường trong ao nuôi mùa nắng nóng cũng khiến tôm bị suy giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp... Những ngày qua, anh Đỗ Văn Sum, ngụ ấp Cái Nứa, xã Bình Minh (Vĩnh Thuận) phải túc trực ngày đêm ngoài ao tôm. Tôm nuôi chưa được 2 tháng thì bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi đầu, bơi yếu, bỏ ăn. Nhiều con bắt lên thấy thân đỏ, ruột không thức ăn, chết lai rai.

Anh Sum cho biết: “Năm nay thời tiết quá khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nhiều ngày, dịch bệnh lây lan nhanh. Xung quanh có 10 hộ nuôi thì hết 8 hộ có tôm bị thiệt hại gần như toàn bộ diện tích thả nuôi đợt đầu. Nếu tôm không chết thì khoảng hơn nửa tháng nữa tôi sẽ thu hoạch. Lứa tôm đầu vụ coi như mất trắng, không thu hồi được vốn”.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ môi trường biến đổi đột ngột ảnh hưởng đến sức đề kháng của tôm nuôi nên mầm bệnh dễ tấn công, gây ra dịch bệnh. Tính đến ngày 15-4, toàn tỉnh có 152,45ha tôm nước lợ bị thiệt hại; trong đó có 134,75ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh; 17,7ha tôm thiệt hại do sốc môi trường tập trung tại các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất, Gò Quao…

Bệnh đốm trắng do virus gây chết tôm chiếm gần 94% diện tích tôm bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, một số bệnh như hoại tử gan tụy cấp tính cũng xuất hiện trên tôm nuôi, khiến tôm nuôi giai đoạn 30 - 40 ngày bị chết lai rai, hao hụt, giảm năng suất và sản lượng, người dân phải thu hoạch sớm.

Dịch bệnh xảy ra vào cao điểm nắng nóng mùa khô, khoảng từ đầu tháng 3-2025 đến nay. Một số hộ có thu hoạch tôm nhưng sản lượng đạt thấp, chỉ đủ bù đắp một phần chi phí mua con giống, cải tạo ao nuôi. Phần lớn nông dân có tôm bệnh đều thiệt hại 100%, chết đồng loạt, không thu hồi được vốn. Lực lượng thú y đã tiến hành cấp phát 12.720kg hóa chất Chlorine cho 55 hộ nuôi tôm bị bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp tỉnh để xử lý mầm bệnh.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH CHO TÔM

Để giảm rủi ro, hạn chế tác động bất lợi từ môi trường đến tôm nuôi, nhiều hộ nuôi tôm đầu tư mua nhiều thiết bị như máy sục khí ôxy, quạt nước, che ao bằng lưới lan, duy trì bơm cấp nước liên tục vào ao nuôi, sử dụng thêm các sản phẩm vi sinh để xử lý môi trường, tăng sức đề kháng cho tôm…

Ông Trịnh Hoàng Sơn, ngụ ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn (Hòn Đất) - hộ nuôi tôm công nghiệp cho biết: “Thời gian qua, không ít ao tôm gần nhà xuất hiện tình trạng tôm chết lai rai, dấu hiệu bị nhiễm bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp. Hai loại bệnh này thường gặp khi thời tiết thay đổi đột ngột và nhiệt độ môi trường ao nuôi không ổn định. Để phòng rủi ro, mỗi ngày tôi đo ôxy 2 lần, thay nước liên tục, tốn điện, tốn thuốc xử lý môi trường. Chi phí vụ này cao, giá tôm đang giảm, nếu tôm bị thiệt hại thì lỗ nặng”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang, từ nay đến hết vụ tôm nước lợ năm 2025, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi cho người nuôi tôm, khả năng diện tích tôm nuôi tiếp tục bị phát sinh thiệt hại tăng mạnh trong thời gian tới là rất cao.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nguyễn Đình Xuyên cho biết nhằm hạn chế tôm nuôi bị thiệt hại trong mùa nắng nóng, từ đầu vụ ngành chuyên môn đã phối hợp với các địa phương truyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Khuyến cáo người dân vùng nuôi tôm - lúa hạn chế thả giống hoặc chia thành nhiều đợt thả nuôi khác nhau, không thả mật độ dày trong cao điểm nắng nóng. Người dân cần xử lý triệt để mầm bệnh trong ao trước khi thả nuôi đợt mới.

Đối với các ao nuôi tôm công nghiệp, để giảm thiểu thiệt hại cho tôm trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo các hộ nuôi tăng cường bố trí thêm dàn quạt nước, sục khí thường xuyên để cung cấp đủ ôxy cho tôm nuôi. Đồng thời kết hợp sử dụng thêm các chế phẩm sinh học giúp ổn định môi trường ao nuôi, bổ sung vào thức ăn cho tôm các khoáng chất, vi sinh đường ruột, vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho tôm.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống tôm kém chất lượng. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp người dân có tôm nhiễm bệnh không khai báo, xả thải ra kênh, rạch làm lây lan dịch bệnh. Chi cục tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm miễn phí mẫu bệnh phẩm trên tôm và phát hóa chất Chlorine khi có dịch mới phát sinh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã thả nuôi 127.726ha tôm nước lợ, đạt 93,2% kế hoạch năm 2025; trong đó diện tích tôm nuôi công nghiệp đạt 1.560ha, tôm - lúa 103.878ha, tôm quảng canh cải tiến 22.288ha. Đến nay, sản lượng thu hoạch ước đạt 15.232 tấn.

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Các tin mới

 

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang