Nguồn tin: Báo Thanh Hoá, 18/01/2011
Ngày cập nhật:
19/1/2011
Thanh long vốn là cây trồng truyền thống của các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và nhiều tỉnh phía Nam. Tại Thanh Hóa, loại cây ăn quả này chỉ mới được trồng theo hướng hàng hóa vài năm nay, song hiệu quả kinh tế lại cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Trồng thanh long, nhất là thanh long ruột đỏ chính là hướng làm giàu mới mà nhiều chủ trang trại tỉnh Thanh Hoá đã và đang lựa chọn.
Mô hình trồng cây thanh long của gia đình ông Vũ Ngọc Tuấn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Người có công đầu trong việc đưa thanh long thành cây trồng hàng hóa trên đất Thanh Hóa phải kể đến ông Vũ Ngọc Tuấn, khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cách đây 6 năm, do có em rể người Đài Loan muốn thử nghiệm trồng thanh long ruột đỏ Đài Loan tại Việt Nam nên thuê ông đứng ra trồng khảo nghiệm tại tỉnh Đồng Nai. Thấy hiệu quả kinh tế cao, ông đã quyết định đưa giống về vùng đất thị xã Bỉm Sơn để trồng thử, không ngờ trên đất Thanh Hóa, cây thanh long ruột đỏ rất sai quả và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ngay sau đó, ông Tuấn đã đầu tư trồng kín cây thanh long trên vùng đồi của gia đình. Từ mô hình trồng thanh long của gia đình ông Tuấn, gia đình ông Lê Hoàng Mậu, ở khu phố 12, phường Bắc Sơn cũng đầu tư đưa cây thanh long vào trồng nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trang trại vườn đồi. Đến nay, cả hai mô hình trang trại thanh long trên đều đã cho thu hoạch được từ 3 đến 4 năm với mức thu nhập 500 triệu đồng/ha, trừ chi phí cũng cho lãi 200 triệu đồng/ha. Hiện tại, gia đình ông Tuấn đang có 1.200 gốc thanh long ruột đỏ với diện tích 1 ha đang cho thu hoạch. Gia đình ông Mậu có 600 gốc thanh long giống Đài Loan đang cho thu hoạch.
Không chỉ cây thanh long được trồng trên vùng đất thị xã Bỉm Sơn mà tại xã Thành Tân (Thạch Thành) cũng có 3 thanh niên trẻ dám nghĩ, dám làm đã chủ động đưa giống thanh long về “định cư” tại quê nhà. 3 chủ trang trại trẻ gồm anh Văn, anh Tiên, anh Dân đều đã có thời gian làm thuê từ 3 đến 4 năm tại Bình Phước nên các anh đã am hiểu ít nhiều về loại cây trồng này. Do đó, các anh quyết định đưa giống thanh long về quê trồng thử vài hom, sau thấy có hiệu quả, các anh đã quyết định đầu tư làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Trong số đó có anh Tiên đã quyết định bán cả xe ô tô chở mía của gia đình, lấy tiền đầu tư cho trang trại thanh long. Để có nhiều diện tích trồng loại cây mới này, anh Tiên đã làm đơn xin giảm diện tích mía theo quy hoạch để trồng thanh long.
Nhằm giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế canh tác trên cùng một đơn vị diện tích, trong hai năm qua, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã cho nhân rộng và khuyến khích phát triển cây thanh long. Năm 2010, hội đã phối hợp với các huyện hội Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Thọ Xuân và thị xã Bỉm Sơn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia trồng cây thanh long ruột đỏ. Nhờ được khuyến khích và hướng dẫn kỹ thuật, trong năm, các hội viên trong toàn tỉnh đã trồng mới được 5,5 ha thanh long ruột đỏ và 1,5 ha thanh long ruột trắng Bình Thuận. Chương trình trồng thanh long ngày càng có nhiều nông dân hưởng ứng, bởi năm 2010, UBND tỉnh đã có quyết định hỗ trợ 50% tiền giống thanh long cho những hộ trồng mới. Theo đó, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh đã thành lập một “Tổ hợp tác phát triển thanh long” gồm 12 hộ dân, tổ hợp tác có quy chế hoạt động riêng, tự nguyện hỗ trợ lẫn nhau về vốn, giống và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc thanh long... Năm qua, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh đã tổ chức cho nhiều chủ trang trại đi tham quan, học tập tại các trang trại cây ăn quả và thanh long ruột đỏ ở các tỉnh Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh ĐBSCL, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam.
Ngoài một số hộ trồng thanh long tự phát với diện tích nhỏ, đến nay, toàn tỉnh đã có 12 chủ trang trại trồng thanh long theo hướng sản xuất hàng hóa. Điển hình như anh Nguyễn Hữu Nhân, ở xã Đông Hoàng (Đông Sơn) trồng 1,5 ha thanh long giống Long Định 1 và Đài Loan 2, đang phát triển rất tốt. Qua thực tế, anh Nhân chia sẻ: “Cây thanh long không khó chăm sóc, ít sâu bệnh, lại không cần nhiều nhân lực mà hiệu quả kinh tế lại cao”.
Hay cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khánh, xã Thành Tiến (Thạch Thành), đã phá bỏ phần lớn các cây trồng truyền thống tại vườn đồi nhà mình để trồng thanh long. Từ tháng 3-2010, được hỗ trợ 9 triệu đồng tiền mua giống, ông Khánh đã đầu tư 18 triệu đồng để trồng mới 550 gốc thanh long ruột đỏ giống Đài Loan. Trong tháng 12 vừa qua, ông tiếp tục trồng thêm 1.200 gốc thanh long ruột đỏ giống Long Định 1 của Viện Giống cây trồng miền Nam đóng tại Tiền Giang.
Trong những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây thanh long mang lại, nhiều nông dân trong tỉnh đã áp dụng khoa học – kỹ thuật đầu tư vốn vào trồng cây thanh long, mở ra hướng sản xuất hàng hóa mới, góp phần làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Bởi theo tính toán của ông Vũ Ngọc Tuấn, thị xã Bỉm Sơn, thì trung bình một ha thanh long cho thu hoạch 30 tấn quả mỗi năm. Mấy năm gần đây giá thanh long ruột đỏ luôn đạt từ 15 đến 25.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ha thanh long sẽ cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng.
Lê Đồng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.