Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 18/02/2011
Ngày cập nhật:
21/2/2011
Sau 5 năm thành lập, Tổ hợp tác sản xuất (HTSX) bưởi da xanh Phú Thành (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành - Bến Tre) có 51 thành viên (mỗi thành viên đại diện cho 1 hộ), chuyên sản xuất trái bưởi da xanh. Đến nay, Tổ hợp tác và 12 thành viên trong tổ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Anh Đào Văn Minh đang chăm sóc bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP.
Bưởi da xanh, một loại trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bến Tre đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định là 1 trong 12 loại cây ăn trái có tiềm năng xuất khẩu, có khả năng cạnh tranh trên thương trường ở khu vực và quốc tế. Bưởi da xanh được trồng khá nhiều ở các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm và Châu Thành.
Lấy tiêu chuẩn VietGAP làm đầu
Sau thời gian tìm hiểu thị trường trái cây, năm 2005, Hội Nông dân xã Quới Sơn xác định bưởi da xanh là loại trái cây đầy triển vọng. Trong thời gian này, nhãn không còn làm “vua trái cây” ở Châu Thành, do giá cả ngày càng tuột dốc. “Thế là, vào tháng 2 năm 2006, Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành ra đời gồm 51 thành viên chuyên trồng bưởi da xanh, với tổng diện tích 27 ha. Vào ngày 8 mỗi tháng, các thành viên trong tổ họp lại để trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc” - ông Bùi Văn Chỉnh - Tổ trưởng nói.
Thị trường trong, ngoài nước đòi hỏi trái cây phải ngon và không có dư lượng thuốc trừ sâu. Từ đó, Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành quyết định theo tiêu chuẩn VietGAP dưới sự hướng dẫn của Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, kể từ năm 2009 đến nay. Sau 2 năm kinh nghiệm trồng bưởi da xanh với tiêu chuẩn VietGAP, ông Bùi Văn Chỉnh cho biết: Người trồng bưởi da xanh phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản như: thực hiện quy trình sản xuất theo IPM/ICM nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và không có dư lượng hóa chất độc hại trên trái bưởi; tuân thủ cách thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch để nhà sơ chế đóng gói bảo quản được lâu hơn; biết rõ quy trình quản lý vệ sinh môi trường nơi sản xuất cây ăn trái; nắm rõ phương pháp quản lý cơ sở sản xuất, có sơ đồ vườn, từng lô, từng loại cây; nắm rõ phương pháp quản lý sổ sách, biết ghi nhật ký sản xuất từng việc cụ thể (chăm sóc vườn, thu hoạch trái, bón phân, xịt thuốc trừ sâu); phải biết thanh tra nội bộ.
Sáng 16-2-2011, tại Hội trường UBND xã Quới Sơn, Công ty Giám định và Khử trùng FFC tổ chức lễ trao giấy chứng nhận VietGAP cho Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành và 12 thành viên trong tổ.
Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 1 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích sản xuất trái bưởi da xanh đúng theo tiêu chuẩn VietGAP.
Từ nay đến cuối năm 2011, Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành quyết tâm đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 34 hộ trong tổ, với tổng diện tích 13,6 ha.
Từ các nguyên tắc cơ bản nêu trên, nông dân phải làm nhà vệ sinh tự hoại để hạn chế ô nhiễm môi trường, phải làm nhà kho chứa phân thuốc. Mỗi hộ phải có: tủ, kệ đựng thuốc bảo vệ thực vật, chỗ cất giữ dụng cụ làm vườn, tủ thuốc y tế gia đình, nhà tắm sau khi xịt thuốc, chỗ súc rửa bình xịt thuốc, hố đốt rác thải, sổ ghi chép ngày bón phân, xịt thuốc, ngày thu hoạch. “Để các thành viên trong tổ sản xuất trái bưởi da xanh đúng theo tiêu chuẩn VietGAP, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đã tổ chức tập huấn cho chúng tôi tại Viện. Kết thúc khóa tập huấn, Viện cấp giấy chứng nhận” - ông Đào Văn Minh - Tổ phó cho biết.
Kết quả sau 2 năm thực hiện tiêu chuẩn VietGAP
Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là cơ hội tốt để giới thiệu các loại trái cây đặc sản của Việt Nam, nhưng cũng là thách thức cho trái cây Việt Nam tham gia vào thị trường khu vực và thế giới. Trong đó, có vấn đề cam kết áp dụng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, việc Bến Tre nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP là điều cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay.
Đến cuối năm 2008, Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành hoạt động vẫn còn hạn chế, lúng túng, không có quy trình canh tác chung cho các thành viên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, vườn trồng không chuyên canh… nên khi thu hoạch, Tổ HTSX không thu được bưởi với số lượng lớn.
Thế nhưng, từ năm 2009 - 2010, 51 hộ đã mạnh dạn sản xuất trái bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Kết quả, tổ đã chọn ra 12 hộ trồng bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, với tổng diện tích 6,1 ha. “Trong 5 khâu cơ bản để xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh Phú Thành, chúng tôi tập trung nhiều nhất vào khâu tập huấn cho nông dân cách thức về: Quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP; hướng dẫn kỹ thuật canh tác sản xuất bưởi da xanh theo chất lượng và an toàn (sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch và bảo quản); vệ sinh an toàn lao động và sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị ngộ độc; các điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ theo tiêu chuẩn VietGAP; hướng dẫn cụ thể các biện pháp thực hiện, đáp ứng các yêu cầu của VietGAP; đào tạo đánh giá viên nội bộ cho các nhóm nông dân để phục vụ công tác kiểm tra nội bộ của các mô hình. Kết quả, Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành và 12 thành viên của tổ được chứng nhận VietGAP số No: CF/20-01.71.5223 do Công ty Giám định và Khử trùng FFC (Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN – PTNT) cấp ngày 15-1-2011” - Trưởng phòng Khoa học hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam - Thạc sĩ Võ Hữu Thoại nói.
Từ những thành công trên, năm 2009, tổ được UBND tỉnh tặng bằng khen. Và từ năm 2009 đến nay, mô hình sản xuất trái bưởi da xanh của Tổ HTSX Phú Thành theo tiêu chuẩn VietGAP được nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.
Sau 2 năm miệt mài theo tiêu chuẩn VietGAP, nhiều thành viên trong tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành thắng lớn nhờ giá bán cao và sản phẩm gần như được bao tiêu. “Trong dịp Tết Tân Mão - 2011, tôi thu hoạch 2,7 tấn bưởi da xanh, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn gần 45 triệu đồng. Đó là nhờ tôi đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP” - ông Đào Văn Minh phấn khởi cho biết.
Trái cây phải đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP
Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận VietGAP, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cho biết: Ngày nay, sản xuất trái cây theo hướng chất lượng và an toàn được nhiều nước quan tâm, nhất là các nước ở châu Âu, Bắc Mỹ, NewZealand, Nhật Bản... Họ đặt ra các tiêu chuẩn quy định để buộc sản phẩm nông nghiệp của các quốc gia khác đạt tiêu chuẩn (ngon, an toàn) trước khi vào thị trường của họ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cho nên, trái cây của Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng phải có giấy chứng nhận VietGAP hoặc GlobalGAP.
Ông Bùi Văn Chỉnh (người thứ 3, bên trái sang) đại diện Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành vinh dự nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Hôm nay, tôi rất mừng vì bưởi da xanh Phú Thành của xã Quới Sơn (Châu Thành - Bến Tre) được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tổ HTSX bưởi da xanh Phú Thành cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Khi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP thì bưởi da xanh Phú Thành ung dung đi vào thị trường trái cây thế giới. Thế nhưng, để bưởi da xanh Phú Thành bảo đảm chất lượng đúng tiêu chuẩn VietGAP theo hướng bền vững, tôi đề nghị Công ty Giám định và Khử trùng FFC phải theo dõi thường xuyên về quy trình sản xuất; cứ sau một năm phải kiểm tra, tái chứng nhận và mở rộng diện tích.
HOÀNG VŨ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.