Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 30/09/2011
Ngày cập nhật:
3/10/2011
HongKhiNok, một trại giống quy mô lớn nằm gần khu du lịch khảo cổ WatPhu, nơi được Unesco công nhận là Di sản Thế giới, thuộc huyện Champasak, tỉnh Champasak, Nam Lào.
12 năm qua trại giống nầy được biết đến như một trung tâm phát triển cây thanh long giống Bình Thuận đầu tiên của Lào. Từ trung tâm này, thanh long Bình Thuận từng bước mở rộng diện tích, đến nay có thể đạt hàng chục ha. Nhiều người khách châu Âu đi du lịch Lào, đã chụp được những bức ảnh thanh long bày bán bên cạnh dừa tươi, những quả bưởi to được bóc một phần vỏ… và đưa nó lên Youtube cho mọi người trên khắp thế giới cùng xem. Đó quả là điều kỳ thú vì đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, nhiều người Lào vẫn chưa biết thanh long, mặc dù thanh long được người Pháp du nhập vào Việt Nam thế kỷ thứ 19. Trở lại với chuyện thanh long trên đất Lào, phải kể đến vai trò của tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính Đại học Cần Thơ. Năm 1993, anh lên đường đi làm nhiệm vụ tại Champasak và đã ở đây 5 năm, từ 1993 – 1998, với tư cách là thư ký điều phối và chuyên gia thủy lợi của Dự án Phát triển Nông thôn (Champasak Rural Development Project) do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì.
“Lúc ấy, điều kiện làm việc khó khăn lắm. Nhóm đầu tiên của Đại học Cần Thơ đến công tác dài hạn chỉ có mình tôi và anh Phạm Hoàng Oanh. Mục tiêu của dự án thật đơn giản: xây dựng vùng Champasak theo mô hình nông thôn mới. Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc mới thấy sự phức tạp của mục tiêu. Chúng tôi phải tự khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình tưới nước, quy hoạch nông thôn huyện Champasak, huấn luyện cán bộ và nông dân, đưa tiến bộ khoa học nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng các giếng cấp nước ăn uống, nhà vệ sinh, trường học và hàng loạt những công việc khác theo yêu cầu của địa phương”, anh Tuấn kể. Là người yêu thiên nhiên, trưởng thành ở miệt vườn, đi làm chuyên gia, anh mang theo trong lòng tình yêu cây trái, muốn biến vùng đất của dự án trở nên giàu có. Vì thế mấy lần về Việt Nam, trở sang Lào, anh đều mang sang những giống cây trồng. Lê Anh Tuấn cho biết: “Lào có diện tích 236.800 km2, gần bằng 2/3 diện tích Việt Nam, dân số hồi tôi sang chỉ khoảng 6,5 triệu người. Họ sống đơn giản và thuần phác. Vùng phía Nam Lào gồm mấy tỉnh: Champasak, Attapeu, Sekong… đa số là rừng nguyên sinh, đất đai màu mỡ nhưng người dân sống rất nghèo… Hồi đó Bình Thuận đã nổi tiếng về cây thanh long. Thanh long Bình Thuận màu sắc đẹp, vị ngọt hơn thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang). Trước năm 1996, tôi đưa một số người Lào đến Bình Thuận tham quan các nông trại thanh long. Sau đó, lại chọn 50 hom giống và mang sang Champasak. Năm 1997 chuyển 100 hom, giao cho thạc sĩ Lê Thị Xua, ươm trong bầu, trước khi trồng tại trại HongKhiNok. Năm 1999, những cây thanh long giống Bình Thuận đầu tiên trên đất Lào cho trái”. Nhiều người Lào sau khi biết, ăn thử trái thanh long đã xin giống, mang về trồng trong đất nhà. Lê Anh Tuấn còn hướng dẫn nông dân Lào cách chăm sóc, thời gian thanh long ra hoa, ra trái để người dân Lào chủ động nhân rộng diện tích. Anh và các đồng nghiệp xem đó là tấm lòng của các anh, của những chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ đối với Lào. Năm 2008, tiến sĩ Lê Anh Tuấn trở lại đất cũ, thăm lại HongKhiNok, một điều vui mừng là một phần trại giống đã tươi đỏ màu trái thanh long giống Bình Thuận. Một vài người bảo với anh, họ đã mang trái thanh long ra bán ở chợ đêm thị xã Paksé (Champasak).
Văn Tâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.