Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông, 24/02/2012
Ngày cập nhật:
1/3/2012
Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có diện tích vườn cây ăn trái gần 14.000 ha, trong đó diện tích cây có múi chiếm khoảng 6.500 ha với hai loại chính là bưởi Năm Roi và cam sành. Từ tháng 10/2011 trên địa bàn xuất hiện một loài sâu mới...
Hai loài gây hại trên trái phổ biến là sâu đục vỏ trái (Prays endocarpa, thuộc họ Yponomeutidae, bộ Lepidoptera) và nhiều loài bướm chích hút trái cam thuộc họ Ngài Đêm (Noctuidae), bộ Lepidoptera. Hai loài dịch hại trên nhà vườn đã có kinh nghiệm quản lý nên chúng gây thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, từ tháng 10/2011 trên địa bàn xuất hiện một loại sâu mới, theo sự định danh của PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh thì loài sâu này có tên khoa học là Citripestis sagittiferella thuộc họ Pyralidae, bộ Lepidoptera. Sâu lây lan nhanh. Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, có vườn bị thiệt hại năng suất đến 70% vì chưa tìm ra cách phòng trừ hiệu quả.
Dưới sự tư vấn và giúp đỡ của PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh thuộc bộ môn bảo vệ thực vật Trường đại học Cần Thơ; Phòng NN & PTNT huyện Kế Sách đã khảo sát bước đầu về đặc điểm hình thái và cách gây hại của loài sâu mới này cho kết quả như sau: sâu non có màu cam hồng, sâu đẫy sức có màu nâu hồng đến đỏ nâu với đầu màu nâu sậm, dài hơn 20 mm, sâu làm nhộng trong đất.
Sâu bắt đầu gây hại trên trái khi trái bưởi đạt kích thước bằng nắm tay đến lúc thu hoạch; trên cam, sâu gây hại khi đậu trái khoảng 1 - 1,5 tháng trở đi. Sâu đục các đường hầm vào vỏ trái rồi ăn dần vào trong múi. Vết đục của sâu mở đường cho nấm bệnh xâm nhập làm trái bị thối và rụng. Đối với trái bưởi ở tháng tuổi thứ 6 trở đi, giòi đục trái xâm nhập theo vết đục của sâu làm cho trái bị hư thối và rụng nhanh hơn. Tất cả các trái bưởi, cam có sâu gây hại đều bị rụng nên làm thất thu năng suất rất nghiêm trọng.
Theo báo cáo trong các trang web EOL - Encyclopedia of life và Plantwise thì loài sâu đục trái cây có múi Citripestis sagittiferella được Moore mô tả lần đầu vào năm 1891; còn có tên khác là Nephopteryx sagittiferella Moore. Loài sâu đục trái này được tìm thấy ở Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Từ năm 1993, loài sâu này từ loại dịch hại thứ yếu trở thành loại dịch hại quan trọng và phổ biến ở Malaysia. Ở Việt Nam, theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huỳnh, chưa thấy có báo cáo chính thức về sự xuất hiện và gây hại của loài sâu này.
Theo trang web Plantwise, ký chủ của sâu đục trái trên cây có múi gồm chanh (Citrus aurantiifolia); chanh núm (Citrus limon); bưởi (Citrus maxima); quýt hồng (Citrus reticulata); cam ngọt (Citrus sinensis); bưởi chùm - grapefruit - (Citrus x paradisi)...
Từ một số kết quả khảo sát ban đầu, chúng tôi đề xuất giải pháp phòng trừ tạm thời như sau:
- Vệ sinh vườn thật kỹ (làm sạch cỏ để hạn chế nơi sâu làm nhộng trong đất; thu gom và hủy trái bị sâu để diệt sâu).
- Định kỳ vào các con nước ròng tưới tràn ngập vườn trong nửa ngày để diệt nhộng.
- Bao trái sau khi trái đậu khoảng 1 tháng.
- Phun một trong các loại thuốc có khả năng thấm sâu tốt Fenobucarb + Phenthoate và Dimethoate + Esfenvalerate; hoặc Carbaryl hay Fenthion khi sâu mới xuất hiện. Chú ý phải bảo đảm thời gian cách ly của từng loại thuốc để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
VŨ BÁ QUAN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.