Nguồn tin: Báo Hải Dương, 14/04/2012
Ngày cập nhật:
16/4/2012
Từ hiệu quả kinh tế, nhiều vùng chuyên canh được hình thành, giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất.
Nhờ quy vùng sản xuất tập trung, nông dân xã Cẩm Chế (Thanh Hà - Hải Dương) thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào/năm từ trồng quất
Huyện Thanh Hà (Hải Dương) hiện có khoảng 6.700 ha cây ăn quả. Trong đó, có 3.950 ha vải thiều, 370 ha quất, 77 ha bưởi... Những năm qua, nông dân trong huyện đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Năm 2011, toàn huyện cung cấp ra thị trường hơn 3.800 tấn quất, hơn 30 nghìn tấn vải quả, 19 nghìn tấn ổi... Một số loại cây cho thu nhập cao như ổi (200 triệu đồng/ha), quất (150 triệu đồng/ha). Từ hiệu quả kinh tế, nhiều vùng chuyên canh được hình thành, giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất.
Vải sớm ở xã Thanh Bính có mã quả đẹp, ăn ngon hơn hẳn vải sớm ở các địa phương khác. Một phần do điều kiện thổ nhưỡng nơi đây phù hợp với các giống vải. Một phần do người dân có nhiều kinh nghiệm thâm canh. Đến nay, toàn xã có khoảng 220 ha vải, trong đó hơn 150 ha vải sớm, nhỡ. Gia đình ông Nguyễn Đức Lục ở thôn Phúc Giới có 17 sào vải u hồng, vải trứng, tỷ lệ đậu quả năm nay đạt 80%. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn, ông Lục chia sẻ: “Suốt 15 năm trồng vải nhỡ, vải sớm, tôi tự đúc rút kinh nghiệm thực tế và học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học. Nhờ vậy, năng suất vải ổn định, ít sâu bệnh, đẹp mã, được thị trường ưa chuộng. Năm trước, sản lượng vải sớm, nhỡ đạt gần 8 tấn, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng”.
Không chỉ có gia đình ông Lục, mà nhiều hộ dân khác trong vùng có nguồn thu nhập cao từ loại cây này. Hiện nay, người dân Thanh Bính chủ yếu trồng vải u hồng. Năm 2011, sản lượng vải sớm đạt 2.000 tấn, giá ổn định từ 10 - 12 nghìn đồng/kg, cao gấp 3 - 4 lần so với vải thiều muộn. Ông Lê Bá Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bính cho biết: "Người dân trong xã trước đây chỉ trồng vải thiều. Năm 2000, sau khi vải thiều rớt giá mạnh, các hộ dân đã lựa chọn các giống vải u trứng, u hồng thay thế. Xác định vải sớm, vải nhỡ là loại cây chủ lực, hằng năm chúng tôi thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc vải, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, giảm sâu bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Thời gian tới, để bảo đảm đầu ra ổn định, xã duy trì diện tích vải sớm, vải nhỡ khoảng 150 ha, tập trung đầu tư, chăm sóc nâng cao chất lượng quả vải".
Xã Cẩm Chế có hơn 290 ha cây ăn quả (chiếm 77,3% diện tích đất nông nghiệp) gồm các cây vải, ổi, quất. Trong đó, loại cây trở thành “thương hiệu” của địa phương là quất trái vụ. Ông Lê Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Chế cho biết: "Cây quất xuất hiện ở địa phương từ lâu, nhưng được trồng đại trà từ năm 2002. Nhận thấy đây là loại cây thế mạnh, dựa trên chính sách quy vùng cây ăn quả của huyện, xã đã tích cực vận động người dân chuyển đổi từ diện tích vải hiệu quả thấp sang trồng quất. Chính quyền xã giao cho các hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tín chấp cho nông dân vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế".
Chúng tôi tới thăm khu vườn chuyển đổi của gia đình anh Mạc Văn Hải ở thôn Phương La. Gia đình có 1,4 mẫu vườn, trong đó khoảng 1 mẫu trồng quất trái vụ. Anh Hải cho biết: "Quất trái vụ cho thu hoạch rải rác từ tháng 2 đến tháng 5. Bình quân mỗi năm cho năng suất 1 tấn quả/sào, với giá bán trung bình 12 nghìn đồng/kg, nông dân chúng tôi thu lãi hơn 10 triệu đồng. Năm nay, quất được giá hơn hẳn, ai cũng phấn khởi. Từ đầu vụ tới nay, gia đình tôi đã bán được 2,5 tấn quất, giá bán thời điểm hiện tại lên tới 28 nghìn đồng/kg, thu lãi khoảng 30 triệu đồng". Theo người dân ở đây, việc hình thành vùng sản xuất quất trái vụ tập trung giúp tư thương từ nhiều nơi đến thu mua, người dân không phải mất công đi bán như trước đây. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là khâu vận chuyển nông sản ra điểm tập kết. Người dân Cẩm Chế mong các cấp lãnh đạo hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hệ thống đường bờ vùng, đường ra đồng, giúp việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
Thời gian qua, huyện Thanh Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền tới nông dân về ý nghĩa của công tác quy hoạch vùng cây ăn quả tập trung, tích cực mở các lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật như: kỹ thuật xử lý lộc đông, dùng bẫy sinh học bắt sâu bướm, ruồi đục quả, áp dụng công nghệ sấy vải bằng lò kiểu mới... Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đưa nhiều giống mới vào sản xuất có sự định hướng theo quy hoạch phân vùng như giống ổi lê Đài Loan, ổi trắng số 1, bưởi ngọt, quýt không hạt... Ông Ngô Bá Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà cho biết: "Công tác quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới được hầu hết các địa phương trong huyện thực hiện. Nhiều vùng sản xuất được hình thành như vùng ổi ở các xã Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang; vùng quất ở Cẩm Chế; vùng trồng bưởi ở Thanh Hồng; vùng vải sớm và vải nhỡ ở các xã khu Hà Đông; vải thiều ở khu Hà Nam... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác quy hoạch ở Thanh Hà vẫn nhiều khó khăn do ruộng đất sản xuất còn manh mún, nhận thức của người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ chế hỗ trợ cho việc phát triển cây ăn quả chưa nhiều, thị trường đầu ra chưa ổn định...".
Thời gian tới, những khó khăn trên cần được tháo gỡ để thúc đẩy các vùng cây ăn quả tập trung sinh lợi bền vững. Huyện tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành cho người dân thói quen sản xuất an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường như: sản xuất vải thiều Thanh Hà theo quy trình VIETGAP, quản lý chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà, đưa nhiều giống cây trồng mới vào trồng. Đặc biệt chú trọng tới công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, giúp nông sản có đầu ra ổn định.
HỒNG HẠNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.