Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 08/05/2012
Ngày cập nhật:
9/5/2012
Thời điểm này, tại khắp các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các trà nhãn chín sớm, chính vụ và nhãn muộn đã ra hoa. Riêng trà nhãn chín sớm, đến thời điểm này tại các vườn lớn trên địa bàn, tỷ lệ đậu quả đã đạt từ 60% - 80%.
Chúng tôi có mặt tại vườn nhãn của gia đình ông Đỗ Bá Nghĩa – Chủ nhiệm HTX nhãn lồng xã Đông Kết (Khoái Châu), tại khu vườn chuyên canh nhãn chín sớm rộng trên 3 sào Bắc bộ của mình, ông cho biết tỷ lệ đậu quả có thể khẳng định trên 70%, cao hơn nhiều so với năm ngoái. Nguyên nhân một phần do thời tiết thuận lợi, nắng ấm, ít mưa, là điều kiện lý tưởng cho cây nhãn ra hoa, thụ phấn. Mặc dù còn hai tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch, sẽ khó có thể nói trước điều gì nếu thời tiết diễn biến bất thường. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu cao cũng là một dấu hiệu khả quan của một vụ mùa bội thu.
Về hiệu quả của trà sớm, ông Nghĩa cho biết, năm ngoái với diện tích trên 3 sào, gia đình ông thu hoạch trên 1 tấn với giá trị trên 30 triệu đồng (giá trung bình khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg), như vậy so với trà nhãn chín chính vụ thì giá đã cao hơn 10.000 - 20.000 đồng/kg. Mặc dù sản lượng còn khiêm tốn song đó cũng là một lợi thế của trà nhãn chín sớm vì yếu tố rải vụ.
Cây nhãn chín sớm cho thu hoạch trước chính vụ khoảng mươi ngày (tức là đầu tháng 6 âm lịch). Tuy nhiên chỉ cần thời gian đó thôi thì giá trị của nhãn đã hoàn toàn khác và giá của nhãn chín sớm sẽ cao hơn nhiều so với thời điểm chính vụ, nếu chất lượng tốt có thể đến 50.000 - 60.000 đồng/kg, đây là mức giá lý tưởng cho người nông dân. Do vậy, việc canh tác nhãn sớm đang là cách nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời là biện pháp né vụ, giãn vụ, tránh tình trạng nhãn chín đồng loạt, nguồn cung tăng cục bộ, khắc phục nghịch lý "được mùa mất giá". Tuy nhiên, theo nhiều chủ vườn thì trồng nhãn chín sớm khó, mất nhiều công chăm sóc, phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật nhất định và có chế độ bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ cây nhãn sau thu hoạch, chăm sóc nếu không tốt rất có thể nhãn sớm không cho thu hoạch hoặc sản lượng thấp, vì vậy thực tế có rất ít hộ trồng và trồng thành công giống nhãn này.
Theo đánh giá của cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khoái Châu, hiện nay trên địa bàn huyện đang phát triển cây nhãn chín muộn là chính, chỉ có khoảng trên 1 mẫu nhãn sớm ở xã Đông Kết, còn quá thấp so với tiềm năng và hiệu quả kinh tế của nhãn chín sớm đem lại.
Trong thực tế, để cho nhãn ra hoa sớm, người dân có thể áp dụng biện pháp phun thuốc làm thay đổi quy trình sinh sản, phát triển bình thường của cây nhãn. Tuy nhiên nếu không có chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng nuôi cây sẽ gặp phải tình trạng “năm ăn quả năm trả cành”. Do vậy, theo ông Nghĩa – người đã có nhiều năm kinh nghiệm, thì tốt nhất và an toàn nhất là để cây phát triển tự nhiên. Riêng đối với cây nhãn sớm đã có giống nhãn tự nhiên, không cần dùng biện pháp tưới nước hóa học, cây vẫn ra hoa đậu quả sớm và chín sớm.
Hiện tại trên địa bàn Khoái Châu, tổng diện tích trồng nhãn là 475 ha, trong đó nhãn giống chiếm khoảng 20 ha, giống nhãn được trồng chủ yếu là giống PHM99-1.1 với sản lượng hằng năm là trên 10.000 tấn. So với tổng diện tích thì cây nhãn chín sớm còn quá khiêm tốn. Song, nếu chú trọng đến việc mở rộng diện tích nhãn sớm và nhãn chín muộn nói chung thì sẽ điều chỉnh thời gian thu hoạch tăng lên, né chính vụ, điều chỉnh nguồn cung ổn định trong thời gian dài. Như vậy, giá trị của nhãn sẽ tăng lên rất nhiều.
Từ thực tế phát triển chuyên canh nông nghiệp thời gian gần đây cho thấy, tình trạng được mùa – mất giá của nhiều sản phẩm nông nghiệp đã gây thiệt thòi rất lớn cho nông dân. Vì vậy, canh tác thứ gì, làm sao tránh được tình trạng trên vẫn là những ưu tiên hàng đầu cho người nông dân. Nhân rộng diện tích nhãn chín sớm trên địa bàn Khoái Châu nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung sẽ là cách để nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị của một đặc sản nổi tiếng, từ đó thúc đẩy phát triển các vùng chuyên canh, người dân yên tâm gắn bó hơn với cây nhãn, góp phần thực hiện thành công chủ trương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
PV
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.