Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 22/06/2009
Ngày cập nhật:
23/6/2009
Một tháng sau khi xuất khẩu (XK) thanh long trở lại, đã có hơn 10 chuyến hàng thanh long VN tới Mỹ bằng đường hàng không. Trở về sau chuyến khảo sát tại Mỹ, ông Nguyễn Hữu Đạt, giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 (Bộ NN&PTNT), cho biết:
- Qua chuyến đi khảo sát, tôi thấy trái thanh long VN xuất sang Mỹ lần này bằng đường hàng không có chất lượng tốt và được phân phối khá rộng rãi. Dù hàng cập cảng ở Los Angeles (California) và Miami nhưng tại bang Texas thanh long cũng được bán trong các chợ của người Việt và Hoa với giá khoảng 11 USD/kg. Sức tiêu thụ trái thanh long tại các chợ bên Mỹ không thua kém các loại trái cây nhiệt đới khác cùng được bày bán. Đây là một tín hiệu rất khả quan đối với một loại trái cây mới XK.
Tất cả các nước ở châu Á đều XK trái cây qua Mỹ bằng đường không để đảm bảo chất lượng. Năm ngoái VN XK thanh long sang Mỹ bằng đường biển là một đột phá trong XK trái cây tươi nhưng khâu vận chuyển và bảo quản không tốt. Đây đơn thuần chỉ là vấn đề kỹ thuật bảo quản. Chúng tôi đã thử nghiệm bảo quản thanh long sau khi chiếu xạ ở nhiệt độ 5OC, sau 30 ngày thanh long vẫn tươi và chất lượng trái hầu như không giảm. Hiện chúng tôi đang tiếp tục thử nghiệm bảo quản trong 60 ngày. Điều này có nghĩa là với nhiều loại trái cây chúng ta phải XK qua đường hàng không nhưng riêng với thanh long thì có thể đi bằng đường biển. Đó là lợi thế cho thanh long VN vì vận chuyển bằng đường biển tiết kiệm nhiều chi phí.
* Nhưng vì sao hiện thanh long chưa được bán ở hệ thống siêu thị của Mỹ mà chỉ dừng ở các chợ của người Việt và người Hoa?
- Hiện tại các nhà XK của VN mới chỉ dừng lại ở mức đưa hàng sang đến cảng của Mỹ. Các nhà nhập khẩu đều nhỏ lẻ chưa thể tiếp cận được hệ thống siêu thị.Để nâng cao giá trị và số lượng tiêu thụ, nhất định phải đưa được trái thanh long vào hệ thống siêu thị Mỹ. Ở đó họ có hệ thống bảo quản giữ trái tươi lâu và giá bán cũng cao hơn ngoài các chợ.
Muốn vào hệ thống siêu thị Mỹ, các nhà XK cần phối hợp để đàm phán, tổ chức các chiến dịch quảng bá cho trái thanh long. Theo TS Thomas Sutton - chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ từng làm việc trong chương trình XK thanh long VN, cần phải có chiến dịch quảng cáo cho người tiêu dùng Mỹ biết tới trái thanh long VN như có poster trong siêu thị, hình ảnh hướng dẫn bảo quản và cắt gọt thanh long, cách dùng thanh long trong món rau trộn, trái cây trộn trong nhà hàng cao cấp hoặc làm các loại nước pha chế từ quả thanh long...
* Nếu nhu cầu nhập khẩu cao hơn thì việc chiếu xạ trước khi XK có đáp ứng?
- Theo các doanh nghiệp XK thì thủ tục chiếu xạ đã được cải thiện rất nhiều so với năm 2008. Hơn nữa, VN sắp có thêm một nhà máy chiếu xạ nữa của Công ty CP An Phú (Bình Dương). Đến nay mọi quy trình xây dựng và vận hành thử đã hoàn thành, chỉ còn đợi chuyên gia Mỹ sang kiểm tra và cấp chứng nhận. Theo kế hoạch, cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Khi có thêm nhà máy chiếu xạ, mọi vướng mắc ở khâu này sẽ giảm.
* Ngoài thanh long, chúng ta còn có thể XK những loại rau quả nào khác sang Mỹ?
- Hiện tại rất nhiều loại trái cây nhiệt đới đã có mặt tại Mỹ, trong đó chủ yếu có nguồn gốc từ Thái Lan, Philippines, Đài Loan... được bán với giá rất cao. Ví dụ, nhãn thường có giá 4 USD/kg, còn nhãn Hawaii (giống nhãn tiêu VN) giá 7-10 USD/kg, vải 4 USD/kg, mít 4 USD/kg, xoài 9 USD/kg, chuối sứ 4,5 USD/kg, cam 4,5 USD/kg, ổi Mexico 7-10 USD/kg, chôm chôm 18 USD/kg... Đây là những loại trái cây mà VN đều có khả năng XK sang Mỹ. Theo khảo sát, chất lượng trái không hơn trái cây VN.
* Sau thanh long sẽ là trái cây gì, thưa ông?
- Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đang tiến hành làm các thủ tục XK nhóm hàng thứ hai gồm nhãn, vải, chôm chôm và nhóm thứ ba gồm: xoài, ổi, mít, vú sữa, măng cụt..., hi vọng sớm nhất là đến cuối năm nay ba loại trái cây nhãn, vải, chôm chôm sẽ được thông qua để vào thị trường Mỹ.
- Từ ngày 18-5, chúng ta xuất khẩu thanh long sang Mỹ trở lại sau hơn năm tháng gián đoạn. Đến 17-6 đã có 11 chuyến hàng với khối lượng khoảng 10 tấn thanh long VN được XK sang thị trường Mỹ, tất cả đều bằng đường hàng không. Hiện thanh long VN mới đến hai nơi là California và Miami trên tổng số 52 tiểu bang được phép XK tới.
3,5 USD/kg rau muống
Theo ông Nguyễn Hữu Đạt, ngày 18-6 có một đơn vị đăng ký chiếu xạ và xuất khẩu thanh long bằng đường biển tới cảng New York. Đây là chuyến hàng thanh long được xuất khẩu bằng đường biển đầu tiên tới Mỹ trong năm 2009.
Ngoài trái cây, các loại rau củ cũng có giá khá cao tại Mỹ. Măng tươi 4,4 USD/kg, rau muống 3,5 USD/kg, rau đay 3,3 USD/kg, lá lốt 11 USD/kg, khoai lang 5,7 USD/kg, khoai mỡ 11 USD/ký. Các loại rau thơm khác cũng không có loại nào có giá dưới 4,5 USD/kg.
TRẦN MẠNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.