Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 25/05/2012
Ngày cập nhật:
28/5/2012
Tại một điểm thu mua trái cây ở ấp Hàm Luông, xã Tân Phú.
Những năm gần đây, ở Bến Tre, ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đê bao chính; hộ dân liên kết làm đê bao cục bộ, cống cấp, thoát nước hình thành hệ thống đê bao liên hoàn và khép kín. Ngành hữu quan phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngày càng xuất hiện nhiều nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn và thành công trong việc “bắt” cây trồng cho trái rải vụ, nghịch vụ. Thế nhưng, từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình thời tiết diễn biến thất thường đã gây bất lợi cho nhiều loại cây trồng trong đơm bông kết trái. Đây cũng là thách thức đối với nông dân…
Thời tiết gây khó cho nhà vườn
Khoảng một tháng nay, nhiều nông dân ở các xã Tân Phú, Tiên Long, Tiên Thủy (Châu Thành) đã vào vụ thu hoạch sầu riêng, chôm chôm. Nếu năm nay không nhuần (2 tháng 4âl) thì đây là vụ thu hoạch vào dịp Tết Đoan Ngọ. Đối với nhà vườn đây là vụ thuận, cây trồng đơm bông, đậu trái theo quy luật tự nhiên, không phải can thiệp nhiều bằng biện pháp kỹ thuật. Nhưng thời tiết diễn biến thất thường đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả vụ thu hoạch. Nông dân Cao Đình Đẩm (xã Tân Phú) cho rằng, nông dân rất thành thạo trong việc ứng dụng biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn để chăm sóc cây trồng nhưng thời tiết là yếu tố quan trọng, quyết định năng suất cây trồng. Ông Đẩm minh chứng: Vườn của ông và một hộ dân lân cận cùng trồng sầu riêng. Cây trồng trổ bông chênh lệch chỉ vài ngày nhưng tỷ lệ đậu trái khác nhau. Cây trồng trong vườn của ông Đẩm trổ bông ngay thời điểm nắng nóng gay gắt lại gặp phải cơn mưa trái mùa, trái đậu chỉ 50%. Ông Đẩm có 8 công đất trồng sầu riêng, do trồng cây không cùng thời điểm, nên chỉ phân nửa diện tích đất trồng cây cho trái ổn định. Năm 2009, ông thu hoạch trái bán được 50 triệu đồng, năm 2010 tăng lên 100 triệu đồng, năm 2011 tăng lên 170 triệu đồng. Năm nay, cây trổ bông, kết trái sai hơn các năm trước nhưng do mưa trái mùa, tỉ lệ đậu trái thấp. Sản lượng trái thu hoạch giảm đáng kể, nhưng nhờ giá bán cao hơn so với năm 2011 từ 2.000 - 3.000 đồng/kg nên thu được hơn 100 triệu đồng. Nông dân Phạm Văn Lẹ (xã Tân Phú), có 2 công đất trồng sầu riêng, ngay thời điểm trổ bông gặp mưa trái mùa, tỷ lệ đậu trái chỉ đạt 20 - 30%, nếu tính chi phí phân, thuốc xem như không có lãi. Hiện ông Phạm Văn Lẹ còn 3,5 công đất trồng chôm chôm. Cây trồng bước vào giai đoạn làm bông được 2 phân, phải đợi 30 ngày nữa mới đánh giá được sản lượng. Theo nhiều nhà vườn, năm nay, giá trái cây có tăng nhưng vẫn không theo kịp chi phí vật tư đầu vào. Một số nhà vườn thiếu vốn nên phải mua phân, thuốc trả sau (đến thời điểm thu hoạch mới trả tiền) thì càng khó khăn hơn.
Nhiều điểm du lịch sinh thái thất thu
Vào thời điểm này năm ngoái, ở Tân Phú, men theo những con đường bê-tông vào các điểm du lịch sinh thái, có rất đông du khách đến với những vườn chôm chôm trái trĩu cành. Nhưng bây giờ, cảnh tượng rất đìu hiu. Cả 10 điểm du lịch sinh thái của xã đều vắng bóng khách tham quan. Ông Nguyễn Văn Hóa (chủ cơ sở du lịch sinh thái ở Tân Phú) cho biết, hàng năm, bắt đầu từ ngày 30-4, điểm du lịch của ông đón khách cho đến cao điểm là Tết Đoan Ngọ. Nhưng năm nay lượng khách đến giảm 1/3 so với trước. 6 công đất trồng chôm chôm phục vụ khách tham quan du lịch cũng không “mỉm cười” với ông. Cây trồng vừa nhú bông đã gặp mưa trái mùa, đâm đọt non, chỉ còn 1 công chôm chôm đậu trái nhưng phải đến tháng 6âl mới thu hoạch. Nguồn thu từ cây trồng chưa thấy nhưng ông đã bỏ ra 4 triệu đồng mua phân, thuốc chăm sóc cây trồng. Hiện tại, ông Hóa và nhiều nhà vườn kinh doanh du lịch sinh thái đã “sửa soạn” vườn cây trồng sạch đẹp, dựng lều để chuẩn bị đón khách tham quan vào dịp Tết Đoan Ngọ. Để hài lòng “thượng đế”, các điểm du lịch sinh thái gắn kết với các nhà vườn có cây cho trái thu hoạch để mua trái cây phục vụ yêu cầu khách tham quan. Ông Cao Đình Thận (chủ cơ sở du lịch sinh thái Tân Phú) cho biết, trái cây không thiếu, chỉ cần đến những vườn có trái cây mua về bán lại cho khách tham quan với giá chênh lệch từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Nhưng cái khó là khách tham quan muốn vào tận vườn hái trái trên cây, nhưng không phải hộ dân nào cũng đồng ý cho người khác vào vườn cây của mình. Còn ông Hóa trăn trở: Năm 2011, 6 công đất trồng chôm chôm cho trái thu hoạch kết hợp với dịch vụ ăn uống đem lại nguồn thu 80 triệu đồng. Năm nay, chỉ hy vọng thu được phân nửa…
Ông Võ Hoàng Bá - Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, toàn xã có 1.560 ha đất trồng cây ăn trái các loại. Những năm gần đây, hệ thống đê bao khép kín, hộ dân có kinh nghiệm trong việc xử lý cây cho trái rải vụ, đã khắc phục tình trạng thu hoạch tập trung vào vụ thuận, đụng trái cây của các tỉnh miền Đông, phải bán giá thấp. Các hộ dân có nhiều nỗ lực điều chỉnh lịch thu hoạch, nhưng thời tiết đã cản ngại rất lớn. Một số hộ, sản lượng trái cây thu hoạch giảm, ảnh hưởng đến cuộc sống. Theo ông Bá, ngay thời điểm Tết Đoan Ngọ, xã có khoảng 30 ha đất trồng sầu riêng và chôm chôm cho trái thu hoạch. Hiện các điểm du lịch sinh thái đã gắn kết thu mua để phục vụ khách tham quan. Năm trước, chỉ trong 2 ngày mùng 4 và 5âl, khách tham quan đã thưởng thức tại vườn và mua đem về khoảng 50 tấn trái cây. Tết Đoan Ngọ năm nay đúng vào dịp học sinh nghỉ hè, có thể có nhiều người tìm đến vùng quê sông nước, vườn cây trái đặc sản để vui chơi, giải trí, nhưng… sản lượng trái cây sẽ không dồi dào.
Trần Quốc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Xem các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.